Dấu ấn Vietnam Airlines tại Triển lãm Thành tựu đất nước “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc”
Châu Anh•29/08/2025 23:32
(GDTĐ) - Trong không khí tự hào kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Vietnam Airlines mang tới Triển lãm Thành tựu đất nước chủ đề “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” không gian trưng bày giới thiệu hành trình phát triển Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam, gắn liền với những dấu mốc vẻ vang của dân tộc.
Không gian trưng bày của Vietnam Airlines có diện tích 1.500 m², lớn nhất trong các đơn vị hàng không, nằm ở vị trí trung tâm khu hàng không vũ trụ thuộc phân khu “Khát vọng bầu trời”. Với thông điệp “Cùng non sông cất cánh”, không gian được thiết kế như một chuyến bay trải nghiệm, tái hiện 30 năm hình thành và phát triển của Hãng Hàng không quốc gia Việt Nam.
Không gian trưng bày được thiết kế theo chuỗi 5 hành trình cảm xúc. “Khởi nguồn năng lượng” giới thiệu lịch sử và khát vọng chinh phục bầu trời. “Hành trình cảm xúc” khắc họa hệ sinh thái dịch vụ mặt đất và những nỗ lực phát triển xanh. “Thăng hoa cùng yêu thương” tôn vinh dịch vụ trên không và sự tận tâm của đội ngũ phi công, tiếp viên. “Kỷ nguyên vươn mình” giới thiệu tầm nhìn tương lai với đội tàu bay hiện đại, chuyển đổi số, công nghệ mô phỏng và thực tế ảo, biểu tượng cho khát vọng hội nhập và phát triển của đất nước. Và “Kỷ nguyên phát triển” thể hiện mạng bay toàn cầu, nhiều giải thưởng quốc tế, khẳng định vị thế và chất lượng dịch vụ.
Từ nay đến hết ngày 5/9/2025, gian hàng “Khát vọng bầu trời” của Vietnam Airlines tại triển lãm “80 năm hành trình Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” hứa hẹn là điểm check-in không thể bỏ qua đối với khách tham dự. Đến với triển lãm để trải nghiệm công nghệ bay hiện đại, khám phá không gian văn hóa ấn tượng và lưu giữ những khoảnh khắc rực rỡ trong dịp lễ trọng đại này.Khu Cổng chào và màn hình LED là điểm khởi đầu của hành trình trải nghiệm. Cổng chào được thiết kế như đôi cánh chim vươn rộng, tượng trưng cho khát vọng bay cao của dân tộc. Phía trước là màn hình LED diện tích 40m², liên tục trình chiếu những thước phim tư liệu về lịch sử ngành hàng không Việt Nam xen kẽ các thước phim quảng bá hình ảnh đất nước, Vietnam Airlines và các hãng hàng không khác. Đây chính là bước “khởi nguồn năng lượng”, mở ra hành trình cảm xúc xuyên suốt trong toàn bộ không gian trưng bày.Khu Check-in tái hiện dịch vụ làm thủ tục hàng không. Khách tham quan sẽ nhận thẻ lên máy bay, trải nghiệm quy trình sinh trắc học hiện đại.
Khu trưng bày xe tra nạp nhiên liệu xanh SAF và trang thiết bị mặt đất và các thiết bị phục vụ mặt đất như xe thang, xe kéo đẩy máy bay.Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh tham quan khu trưng bày động cơ máy bay của Vietnam Airlines.Khu trưng bày mô hình máy bay và khu sân khấu hoạt náo là nơi diễn ra các hoạt động giao lưu hằng ngày như trình diễn trang phục tiếp viên qua các thời kỳ, trải nghiệm làm tiếp viên và quay số may mắn.Buồng lái mô phỏng Airbus A320/321 đầu tiên tại miền Bắc, giúp khách tham quan có cơ hội thử cảm giác cất cánh, hạ cánh như một phi công.Tại khoang hành khách mô phỏng máy bay thân rộng, khách tham quan có thể trải nghiệm ghế ngồi tiện nghi, công nghệ thực tế ảo, dịch vụ Internet trên không, cùng hệ thống giải trí hiện đại.Các khách tham quan “nhí” hào hứng khi lần đầu được trải nghiệm các khu trưng bày và tham gia hoạt động cùng tiếp viên, phi công.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Sáng 10/12, tại Kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, với 419/431 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, chiếm 88,58%, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù, vượt trội để thực hiện đột phá phát triển giáo dục và đào tạo.
Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng và sự bùng nổ của chuyển đổi số, thị trường lao động nói chung và TPHCM nói riêng chịu áp lực lớn về việc cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao.
Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi) chính thức được thông qua với kỳ vọng tạo hành lang pháp lý hoàn thiện hơn, thúc đẩy tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số và đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.
Đoàn Việt Nam vừa xuất sắc ghi danh với các giải thưởng quan trọng, khẳng định năng lực công nghệ và đổi mới sáng tạo trong khu vực tại Giải thưởng Liên minh Công nghệ thông tin và truyền thông châu Á – Thái Bình Dương (APICTA Awards 2025).
Năm 2025, Trường Đại học Y Hà Nội tuyển được 280 nghiên cứu sinh tiến sĩ, là mức kỷ lục, do có nhiều chính sách hỗ trợ và môi trường uy tín, theo Hiệu trưởng Nguyễn Hữu Tú.
Luật Giáo dục Đại học (sửa đổi) chính thức được thông qua với kỳ vọng tạo hành lang pháp lý hoàn thiện hơn, thúc đẩy tự chủ đại học, nâng cao chất lượng đào tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số và đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trong giai đoạn mới.