Tại phiên đấu giá 82 lô đất ở xã Nhật Tân (huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên), một khách hàng trả nhầm mức giá 4,92 tỷ đồng/m2. Trước đó, sự cố tương tự cũng xảy ra tại phiên đấu giá ở Thái Bình khi khách hàng trả giá hơn 5 tỷ đồng/m2.
Đây là một nội dung đáng chú ý được đề cập tới tại Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô để tạo vốn phát triển tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ diễn ra chiều ngày 3/4.
Trong tổng diện tích 30.393,7m2 đất được UBND thành phố giao có 6.664m2 đất nhà ở liền kề để đấu giá và 5.553m2 đất nhà ở chung cư, còn lại là các loại đất khác.
Huyện Quốc Oai vừa đấu giá 26 lô đất tại xã Hưng Đạo (hình thành trên cơ sở sáp nhập 2 xã Đại Thành và Tân Phú vào cuối tháng 12/2024) với mức giá trúng cao nhất 104 triệu một m2.
Lô đất đấu giá tại huyện Sóc Sơn có giá trúng cao nhất là 120,6 triệu đồng/m2, gấp 11 lần giá khởi điểm. Trong khi đó, lô đất đấu giá tại huyện Quốc Oai có giá trúng đến 104 triệu đồng/m2, cao gấp 19 lần khởi điểm.
Tại phiên đấu giá, một khách hàng đã trả giá hơn 5 tỷ đồng/m2 cho 2 lô đất tại xã An Đồng (huyện Quỳnh Phụ, Thái Bình). Tuy nhiên, sau đó người này đã làm đơn trình bày là do nhầm lẫn.
36 thửa đất tại thôn Đông Lai, xã Quang Tiến (Sóc Sơn, Hà Nội) từng bị nhóm đối tượng trả giá cao bất thường để phá, trong đó có 3 lô trả 30 tỷ đồng/m2 vừa được đấu giá thành công với giá cao nhất gần 49 triệu đồng/m2.