Sở Y tế tỉnh Cà Mau vừa báo cáo về một trường hợp bệnh nhân nghi mắc bệnh đậu mùa khỉ. Bệnh nhân này đã tự lên thăm khám tại Cần Thơ, và có người thân vừa từ nước ngoài về, trước đó có quan hệ tình dục không dùng biện pháp an toàn.
Tâm lý giấu bệnh, e ngại vì sợ bị kỳ thị, những người có nguy cơ mắc đậu mùa khỉ cao như nhóm MSM, người hành nghề mại dâm có thể là nguồn lây nhiễm tiềm ẩn trong cộng đồng.
Tính từ đầu năm 2023 đến hết ngày 22/10, TPHCM đã ghi nhận 33 trường hợp mắc đậu mùa khỉ, tất cả các bệnh nhân là nam. Trong đó có 85% là bệnh nhân MSM.
Ngày 24/10, Sở Y tế TPHCM cho biết, thành phố đã có 20 bệnh nhân đậu mùa khỉ được điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới, trong đó kết quả xét nghiệm xác định có 18/20 ca có HIV, chủ yếu là nam giới.
Trong 20 ca đậu mùa khỉ đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới (TP HCM) có 2 ca diễn tiến nặng vì nhiễm trùng huyết, viêm mô tế bào, áp xe phổi, nhiễm trùng tầng sinh môn…
Thông tin từ Sở Y tế TP HCM cho biết tuần qua, TP ghi nhận thêm 6 ca đậu mùa khỉ, nâng tổng số ca bệnh lên 19 ca. Trong đó, có 2 ca nhập cảnh và 1 ca xuất cảnh sang Đài Loan (Trung Quốc). Hiện 12 ca đang điều trị tại bệnh viện, sức khỏe ổn định.
Nam bệnh nhân đậu mùa khỉ này xuất hiện triệu chứng tổn thương da, phát ban dạng mủ, kích thước không đều tại vùng cơ quan sinh dục, sau đó lây lên tay, chân, đầu mặt.
Hiện TPHCM đã ghi nhận 13 trường hợp mắc đậu mùa khỉ, điều này khiến nhiều người dân lo lắng về khả năng mầm bệnh đang tiềm ẩn trong cộng đồng. Tuy nhiên, các chuyên gia y tế đánh giá, bệnh đậu mùa khỉ không dễ lây lan và khó bùng phát thành dịch.
Đến nay tại TP HCM đã ghi nhận 13 ca bệnh đậu mùa khỉ. Tại Bình Dương cũng đã ghi nhận 2 ca, Đồng Nai ghi nhận 1 ca. Vậy nguy cơ dịch bệnh đậu mùa khỉ có lây lan ra cộng đồng hay không?
Ngày 6/10, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM (HCDC) cho biết, trên địa bàn thành phố vừa phát hiện thêm một trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ, nâng số ca bệnh ghi nhận trên địa bàn lên 5 trường hợp và là ca bệnh thứ 7 trên cả nước.
Mặc dù bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh đậu mùa khỉ, nhưng nghiên cứu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Hoa Kỳ cho thấy khoảng 40% số ca được chẩn đoán mắc bệnh đậu mùa khỉ ở Hoa Kỳ cũng nhiễm HIV.
Ngày 3/10, Sở Y tế TPHCM cho biết, đơn vị này nhận được kết quả giải mã gene của trường hợp mắc bệnh đậu mùa khỉ (Mpox) nội địa đầu tiên được phát hiện tại TPHCM.
(GDTĐ) - Kết quả giải mã gene của ca bệnh (nội địa) đầu tiên mắc đậu mùa khỉ được phát hiện tại TPHCM cho thấy, chủng này khác với chủng virus được phát hiện ở 2 ca nhập cảnh vào nước ta từ tháng 10/2022.