Đẩy mạnh hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Armenia

Lan Anh 27/10/2025 22:44

Chiều 27/10, Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Lê Quân tiếp và làm việc với ông Mnatsakan Safaryan - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Armenia.

Thứ trưởng Lê Quân tiếp ông Mnatsakan Safaryan - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Armenia.
Thứ trưởng Lê Quân tiếp ông Mnatsakan Safaryan - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hòa Armenia.

Dự buổi làm việc, về phía Armenia có ông Suren Baghdasaryan - Đại sứ Cộng hòa Armenia tại Việt Nam; ông Rudik Yaralyan - Bí thư Đại sứ quán Cộng hòa Armenia tại Việt Nam. Về phía Việt Nam có ông Nguyễn Hải Thanh - Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế.

Trao đổi tại buổi làm việc, Thứ trưởng Lê Quân cho biết: Việt Nam và Armenia có quan hệ hữu nghị truyền thống, lâu đời từ khi Armenia là một trong những nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ. Armenia đã đào tạo cho Việt Nam rất nhiều chuyên gia trong các lĩnh vực, nhiều người trong số đó giữ các vị trí quan trọng trong các cơ quan nhà nước của Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Cộng hòa Armenia của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đoàn công tác của Bộ GD&ĐT đã có buổi làm việc với ông Martirosyan Artur - Thứ trưởng Bộ Giáo dục, Khoa học, Văn hóa và Thể thao Armenia. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Martirosyan Artur đã nhấn mạnh việc mong muốn khôi phục lại quan hệ hợp tác với Việt Nam trong thời gian tới.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, đoàn Việt Nam đã được đến thăm Trung tâm Công nghệ sáng tạo dành cho thanh thiếu niên (TUMO) - trung tâm giáo dục miễn phí giúp thanh thiếu niên tự học và nâng cao trình độ. Bày tỏ quan tâm đến mô hình này, Thứ trưởng Lê Quân đề nghị phía Armenia xem xét khả năng hợp tác với các đối tác Việt Nam để mở chi nhánh của Trung tâm tại Việt Nam.

Năm 2019, Chính phủ hai nước đã ký hiệp định hợp tác giáo dục và khoa học. Để hiệp định phát huy hiệu quả trong thời gian tới, Thứ trưởng Lê Quân đề nghị tiếp tục phối hợp chặt chẽ triển khai các nội dung trong hiệp định, khuyến khích và hỗ trợ các chương trình trao đổi nghiên cứu viên, giảng viên, sinh viên; xây dựng các dự án nghiên cứu chung.

a55a0120.jpg
Quang cảnh buổi làm việc.

Tiếp tục trao đổi thông tin liên quan nhằm xác định sự tương đương về các văn bằng được cấp bởi các cơ sở giáo dục mỗi bên, cũng như tạo điều kiện để công nhận văn bằng; khuyến khích và hỗ trợ nghiên cứu và giảng dạy ngôn ngữ, văn học, lịch sử tại các cơ sở giáo dục hai bên.

Thứ trưởng đề nghị hai bên có phương án sử dụng hiệu quả chỉ tiêu học bổng đã được ký kết theo Hiệp định năm 2019; đề nghị phía Armenia xem xét tăng cường việc quảng bá, giới thiệu nhằm cung cấp thông tin về đất nước, văn hóa cũng như giáo dục Armenia cho ứng viên Việt Nam.

Bày tỏ vui mừng đến thăm và làm việc tại trụ sở Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Armenia Mnatsakan Safaryan khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Armenia vẫn được duy trì và củng cố.

Chia sẻ thông tin giáo dục đại học ở Armenia, về các trường đại học nổi tiếng như Đại học Quốc gia Armenia, Đại học Y khoa Yerevan, ông Mnatsakan Safaryan mong muốn trong thời gian tới sẽ thu hút được sinh viên Việt Nam đến học tập, góp phần củng cố mối quan hệ hữu nghị tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc.

Thứ trưởng Mnatsakan Safaryan nhất trí với các đề xuất của Thứ trưởng Lê Quân và khẳng định Armenia luôn coi trọng và mong muốn thúc đẩy hợp tác với Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục đào tạo.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/day-manh-hop-tac-giao-duc-dai-hoc-viet-nam-armenia-post754269.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/day-manh-hop-tac-giao-duc-dai-hoc-viet-nam-armenia-post754269.html
Bài liên quan
Hà Nội đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong giáo dục
Ngày 30/9, tại Tọa đàm quản lý giáo dục giữa Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo bang Nam Australia diễn ra tại Hà Nội, các cán bộ quản lý và đại diện các trường học của hai bên đã chia sẻ và trao đổi về các chính sách giáo dục, các định hướng chiến lược trong bối cảnh mới, đặc biệt là việc tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI) trong nhà trường, quản lý thiết bị thông minh và phát triển kỹ năng số, kỹ năng mềm cho học sinh.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    8 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    8 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    14 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    7 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    7 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đẩy mạnh hợp tác giáo dục đại học Việt Nam - Armenia