Đề nghị xử lý hoa khôi "nhờ ông ngoại" tiêm vắc xin không cần đăng ký

Tùng Bách (T/H) | 23/07/2021, 15:12
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Thanh tra Bộ Y tế đã gửi văn bản đề nghị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý việc cô gái đăng tin sai sự thật về vụ tiêm vắc xin không cần đăng ký.

Thanh tra Bộ Y tế kết luận, cô gái đăng tin trên mạng xã hội về việc tiêm vaccine Covid-19 của hãng Pfizer tại Bệnh viện Hữu Nghị mà không cần đăng ký là "sai sự thật".

Trước đó, Thanh tra Bộ Y tế đã có công văn gửi Bệnh viên Hữu nghị đề nghị làm rõ vụ việc.

Cụ thể, công văn nêu rõ: Ngày 20/7/2021, một số Báo có đăng tin: “Dân mạng bức xúc khi “hoa khôi” khoe tiêm vắc xin phòng Covid-19 tại Bệnh viện Hữu nghị. Để làm rõ vụ việc nói trên tránh gây bức xúc cho người dân, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị báo cáo, giải trình cụ thể, chi tiết về vụ việc báo nêu nói trên.

Ngày 23/7, Thanh tra Bộ Y tế cho biết đã lập đoàn kiểm tra đột xuất để làm việc với Bệnh viện Hữu Nghị, nhằm xác minh thông tin cô gái khoe tiêm vaccine Covid-19 không cần đăng ký.

Qua quá trình xác minh làm rõ, cô gái này 25 tuổi, ở Hà Nội. Cô được người thân nhờ một bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Hữu Nghị đăng ký tiêm vaccine từ ngày 12/7. Giám đốc Bệnh viện đã đồng ý giải quyết cho tiêm, nếu có dư liều vaccine. Sau đó, cô gái này được tiêm vaccine vào ngày 19/7 và được bệnh viện thông báo đến tiêm.

Tại thời điểm cô gái này đến tiêm, Bệnh viện Hữu Nghị chỉ còn hai loại vaccine mới nhận là Pfizer và Moderna. Đó là đợt bệnh viện tiêm vaccine Pfizer chứ không phải là ưu ái cho riêng ai.

Vì vậy, Thanh tra Bộ Y tế kết luận, việc cô gái đăng tin tiêm vaccine không cần đăng ký và được ưu tiên tiêm vaccine Pfizer "là sai sự thật".

Thanh tra Bộ Y tế gửi văn bản đề nghị Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông xử lý việc cô gái đăng tin sai trên mạng xã hội. Hiện cô gái đã xóa bài viết và khóa tài khoản cá nhân.

Theo quy định ban hành đầu tháng 7 của Bộ Y tế, lực lượng tuyến đầu chống dịch và thúc đẩy phát triển kinh tế được ưu tiên tiêm vaccine.

16 nhóm được ưu tiên tiêm, gồm: người làm việc trong cơ sở y tế công lập và tư nhân; người tham gia chống dịch; quân đội; công an; nhân viên, cán bộ ngoại giao và thân nhân được cử đi nước ngoài làm việc; hải quan, cán bộ làm công tác xuất nhập cảnh; người cung cấp dịch vụ thiết yếu, hàng không, vận tải, du lịch, điện nước; giáo viên, học sinh, sinh viên, bác sĩ trẻ... thường xuyên tiếp xúc nhiều người; người mắc bệnh mạn tính, trên 65 tuổi; người sinh sống tại vùng dịch; người nghèo, chính sách xã hội; người được cử ra nước ngoài học tập, lao động, công tác; lao động (và thân nhân) làm việc tại khu công nghiệp, vận tải, tín dụng, du lịch, cơ sở dịch vụ thiết yếu; chức sắc tôn giáo; lao động tự do.

Ngoài ra, các nhóm khác sẽ do Bộ trưởng Y tế hoặc Chủ tịch UBND cấp tỉnh quyết định, hoặc theo đề xuất của đơn vị viện trợ vaccine.

Ngày 21/7, sau khi có thông tin cô gái khoe tiêm vaccine không cần đăng ký, Thủ tướng đã yêu cầu Bộ Y tế và cơ quan chức năng kiểm tra, nếu chính xác thì phải chấn chỉnh, rút kinh nghiệm ngay. Lãnh đạo Chính phủ cũng lưu ý, "dứt khoát không để tái diễn" tình trạng này.

Sau đó, Bệnh viện Hữu Nghị đã kỷ luật và điều chuyển công tác nhân viên y tế liên quan đến vụ này. Tuy nhiên, hình thức kỷ luật và danh tính nhân viên y tế chưa được công bố.

Bài liên quan
"Hoa khôi" khoe tiêm vắc xin Covid-19 không cần đăng ký, Giám đốc Bệnh viện  lên tiếng
Trước thông tin cô gái trẻ lên mạng khoe được "ông ngoại gọi đi tiêm vắc xin Covid-19" và không cần đăng ký, Giám đốc Bệnh viện nơi tiêm cho cô gái này đã thông tin ban đầu về sự việc.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đề nghị xử lý hoa khôi "nhờ ông ngoại" tiêm vắc xin không cần đăng ký