Kế hoạch di dời hơn 860.000 dân khỏi khu vực nội đô tại Hà Nội đang đứng trước một bước ngoặt phát triển đô thị lớn nhất trong nhiều thập kỷ. Kinh nghiệm từ quốc tế cho thấy, giãn dân đã tái cấu trúc không gian phát triển, tạo những đô thị đẹp hơn.
Khi các hộ dân ven Hồ Gươm đã dọn đi gần hết, những người thu gom phế liệu tấp nập đổ về, tranh thủ thu nhặt vật dụng sót lại, thu nhập lên đến tiền triệu mỗi ngày.
Các hộ dân trong khu vực giải phóng mặt bằng dự án công viên, quảng trường phía đông hồ Hoàn Kiếm đang khẩn trương di dời đồ đạc, bàn giao mặt bằng để cơ quan chức năng triển khai dự án.
Ông Nguyễn Duy Ngọc - Bí thư Thành ủy Hà Nội làm Trưởng Ban Chỉ đạo rà soát, nghiên cứu lập Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm trên cơ sở tích hợp Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô Hà Nội đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065.
Sau trận mưa lũ lịch sử vừa qua, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội Nguyễn Xuân Đại đề xuất thành phố xây dựng cống qua tuyến đường sắt bị xói lở. Đồng thời đề xuất phương án di dời gần 800 hộ dân ngoài đê vào khu vực an toàn để ổn định cuộc sống.
Qua kiểm tra, UBND xã Sóc Sơn xác định có hơn 60 hộ bị ngập sâu, trong đó có khu vực bị ngập hơn 1m. Trong đêm, UBND xã đã huy động lực lượng, di dời hơn 60 hộ bị ngập đến nơi an toàn.
Từ nay đến cuối năm, Hà Nội di dời 17 cơ quan và 42 hộ dân để xây quảng trường - công viên phía đông Hồ Gươm, song nhiều hộ vẫn lo ngại chuyện đền bù, tái định cư.