Sinh viên Học viện Ngoại giao tổ chức chuỗi minitour “Khảm Sắc”, đưa du khách trải nghiệm làng nghề khảm trai Chuyên Mỹ, góp phần kết nối văn hóa và quảng bá di sản.
Năm 2026, cùng với chuỗi hoạt động trong Giỗ Tổ Hùng Vương và Lễ hội Đền Hùng, ngành Giáo dục Phú Thọ đã triển khai nhiều hoạt động thiết thực, đưa di sản vào trường học, góp phần bồi đắp tình yêu lịch sử cho học sinh.
Không còn dừng lại ở những báo cáo học thuật khép kín, đồ án tốt nghiệp của sinh viên ngành truyền thông đang mở ra một hướng tiếp cận đáng chú ý: Lấy di sản văn hóa làm chất liệu sáng tạo.
Khi những giá trị truyền thống được chuyển hóa thành dữ liệu số, di sản không còn nằm yên trong ký ức cộng đồng mà trở thành nguồn lực phát triển, kết nối quá khứ với hiện tại và tương lai.
Giữa lòng phố thị nhộn nhịp, hai bảo vật quốc gia lặng lẽ hiện diện như những chứng tích của thời gian, lưu giữ giá trị văn hóa - tín ngưỡng cùng trình độ kỹ thuật tinh xảo của bậc tiền nhân.