Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 vừa công bố điểm chuẩn theo nhiều phương thức. Theo đó, điểm chuẩn ngành Sư phạm Toán theo học bạ lấy cao nhất 29,67/30 điểm.
Giáo dục Mầm non và Giáo dục Thể chất là hai ngành duy nhất xét tuyển bằng phương thức kết hợp kết quả học bạ và điểm thi năng khiếu, với điểm chuẩn lần lượt 24,2 và 23,55.
Điểm chuẩn các ngành của trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 như sau:
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Tại kỳ thi học sinh giỏi Thành phố năm học 2025–2026, trường THCS Giảng Võ 2 đã ghi dấu một thành tích nổi bật khi 100% học sinh tham gia dự thi đều đạt giải.
Ông Nguyễn Thành Vinh, Giáo sư tại Đại học New South Wales (Australia), mong muốn trở về nước tìm kiếm cơ hội hợp tác, thậm chí hợp tác miễn phí với các trường đại học trong nước.
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, song song việc triển khai xây dựng trường phổ thông nội trú liên cấp Bộ đang khẩn trương hoàn thiện khung pháp lý cho mô hình trường phổ thông nội trú xã biên giới, nhằm bảo đảm các trường được tổ chức và vận hành bài bản, thống nhất, ổn định và hiệu quả lâu dài.
Lần đầu tiên xuất hiện tại APAIE với tư cách Gian hàng quốc gia, giáo dục Việt Nam khẳng định vị thế và những bước tiến của giáo dục đại học trên bản đồ học thuật thế giới.
Tập phát sóng lần này của "Khách sạn 5 sao" chào đón vợ chồng Tấn Minh (Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long) và Thu Huyền (Giám đốc Nhà hát Chèo Hà Nội) - 2 nghệ sĩ nhân dân mang hai sắc thái biểu diễn rất riêng.
Tại Hội nghị toàn quốc quán triệt Nghị quyết Đại hội XIV, Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh tư duy an ninh mới, lấy phát triển làm nền tảng giữ ổn định, bảo đảm môi trường hòa bình cho mục tiêu tăng trưởng bền vững.
Cuộc khám nghiệm tử thi Michael Jackson đã hé lộ nhiều bí mật gây ám ảnh về tình trạng sức khỏe thực sự của 'ông hoàng nhạc pop', phía sau lớp trang điểm, tóc giả và hình ảnh hoàn hảo mà ông duy trì suốt nhiều năm trước công chúng.
Chính phủ Malaysia quyết định hủy bỏ yêu cầu trẻ em 6 tuổi làm bài kiểm tra “chẩn đoán” trước khi được ghi danh vào lớp Một, sau khi vấp phải nhiều lo ngại về nguy cơ phân biệt đối xử và tác động tiêu cực đến tâm lý trẻ em.