Điểm chuẩn hóa tại Mỹ giảm

11/01/2024, 12:56
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Báo cáo về điểm ACT năm 2023 tại Mỹ cho thấy mức điểm trung bình đã giảm từ 19,8 vào năm 2022 xuống 19,5 trên thang điểm 36.

Đây là mức điểm trung bình ACT thấp nhất tại Mỹ trong 30 năm qua.

Còn điểm trung bình SAT của học sinh Mỹ đã giảm từ 1.060 vào năm 2021 xuống còn 1.028 vào năm 2023 trên thang điểm 1.600. Chỉ 7% thí sinh, tương đương 127 nghìn người, đạt được mức điểm 1.400 – 1.600.

Theo các chuyên gia giáo dục, điểm ACT và SAT đồng loạt giảm có nhiều nguyên nhân. Trong đó, nhiều đại học không yêu cầu nộp điểm SAT hoặc ACT để xét tuyển nên học sinh lơ là việc chuẩn bị cho các kỳ thi này.

Ngoài ra, học sinh tốt nghiệp năm 2023 là lứa đầu tiên học toàn bộ 3 năm trung học trong dịch bệnh. Nhiều nghiên cứu đã chỉ ra việc gián đoạn học tập vì dịch Covid-19 khiến kết quả học tập của học sinh sụt giảm.

Trước thực tế trên, bà Diane Rottensteiner, Giám đốc tổ chức giáo dục Huntingotn Carrollwood, nhấn mạnh học sinh không nên chủ quan với bài kiểm tra ACT, SAT vì kết quả này có thể dùng để xét học bổng đại học.

Đơn cử, bang Florida sẽ trao học bổng 75% hoặc 100% học phí cho sinh viên có điểm ACT hoặc SAT, điểm trung bình học tập cao và năng nổ tham gia hoạt động ngoại khóa.

SAT và ACT là các bài kiểm tra chuẩn hóa, thường được sử dụng làm căn cứ để xét tuyển đại học tại Mỹ và trên thế giới.

Theo ABC News

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điểm chuẩn hóa tại Mỹ giảm