Điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam cao nhất là 24 điểm

Minh Phong | 16/09/2022, 14:26
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Học viện Phụ nữ Việt Nam công bố điểm trúng tuyển theo phương thức xét tuyển theo kết quả thi tốt nghiệp THPT.

Theo đó, thí sinh có tổng điểm thi 3 môn bao gồm cả điểm ưu tiên khu vực, đối tượng (điểm xét tuyển) từ mức điểm chuẩn trúng tuyển trở lên sẽ đủ điều kiện trúng tuyển. Mức điểm chuẩn dao động từ 15 đến 24 tùy ngành và tổ hợp khối xét tuyển.

Điểm chuẩn vào Học viện Phụ nữ Việt Nam cao nhất là 24 điểm ảnh 1

Trong 11 ngành xét tuyển thì Ngành Truyền thông đa phương tiện và ngành Quản trị kinh doanh có mức điểm cao nhất. Đây là 2 ngành luôn nhận được sự quan tâm hàng đầu của thí sinh do có nhu cầu lớn về nguồn nhân lực.

Ngoài ra, các ngành Luật, Luật Kinh tế hay Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Kinh tế, Tâm lý học ở top giữa với mức điểm trúng tuyển trong phạm vi 18,5 đến 21 điểm. Ngành Công nghệ thông tin mới được mở tại Học viện Phụ nữ Việt Nam từ năm 2021 nên vẫn đang là một ngành có tiềm năng phát triển trong những năm tới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điểm chuẩn Học viện Phụ nữ Việt Nam cao nhất là 24 điểm