Điểm chuẩn y, dược có thể giảm, các khối khác đều dự báo tăng

Nhật Nam | 15/09/2022, 13:53
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Một số trường đại học khối ngành y, dược dự báo điểm chuẩn tuyển sinh đại học năm nay giảm từ 0,5 đến 1,5 điểm so với năm 2021.

Điểm chuẩn Y Dược có thể giảm, các khối khác đều dự báo tăng - Ảnh 1.

Trường Đại học Ngoại thương cho biết, thí sinh đạt điểm cao nhất là 30,85 trên thang điểm 30, gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng - Ảnh minh họa

Tỉ lệ thí sinh đạt điểm khối B00 từ 27 trở lên và số thí sinh đạt điểm 10 các bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay giảm, vì thế, việc điểm trúng tuyển vào trường y, dược giảm so với năm ngoái là không bất thường.

Căn cứ vào số lượng thí sinh thi 3 môn Toán, Hóa học, Sinh học, trên cả nước có hơn 468 thí sinh đạt 27,5 điểm trở lên, trong khi trường chỉ sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT với tổ hợp duy nhất là B00, do vậy, khi các thí sinh chia nguyện vọng ra nhiều trường, điểm chuẩn các trường khối ngành sức khỏe đều sẽ giảm.

Hiệu trưởng Trường Đại học Y Hà Nội Nguyễn Hữu Tú cho biết, sau 5 lần lọc ảo, dự kiến điểm chuẩn vào các ngành của trường năm nay giảm từ 0,5 đến 0,7 điểm, tuỳ từng ngành. Với 2 ngành cao điểm nhất là y đa khoa và răng hàm mặt - không có ngành nào tăng điểm so với năm ngoái.

Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam cũng cho biết, với lần lọc ảo cuối cùng trên hệ thống chung của Bộ GD&ĐT, cơ bản điểm chuẩn các ngành đã được định hình và ít biến động hơn so với các lần lọc ảo trước. Dự kiến, điểm chuẩn một số ngành tại học viện này năm nay giảm từ 0,5 đến 1,5 điểm so với năm ngoái.

Thí sinh đạt điểm cao nhất 30,85 trên thang điểm 30

Đến thời điểm này, hầu hết cả trường đại học tốp đầu khối ngành kinh tế, kỹ thuật, công nghệ thông tin, xã hội đều dự báo điểm chuẩn tăng so với năm 2021.

Trường Đại học Ngoại thương dự kiến điểm trúng tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT của nhóm ngành cao nhất là 28,4, trong đó có ngành lên tới 28,9. Trường cũng cho biết thí sinh đạt điểm cao nhất là 30,85 trên thang điểm 30, gồm điểm ưu tiên khu vực và đối tượng.

Trường Đại học Thuỷ lợi dự kiến điểm chuẩn cao hơn năm ngoái từ 1 điểm trở lên, tối đa 3 điểm, một số ngành điểm chuẩn bằng năm trước, không ngành nào điểm giảm. Các ngành điểm chuẩn cao thuộc nhóm ngành kỹ thuật như: Công nghệ thông tin, kỹ thuật phần mềm, cơ điện tử, điều khiển và tự động hóa... Nhóm kinh tế có ngành thương mại điện tử, logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn (ĐHQGHN) dự kiến 3 ngành Đông phương học, Hàn Quốc học và quan hệ công chúng sẽ có điểm chuẩn 29,95 hoặc 30.


Bài liên quan
Biến động điểm chuẩn trường đại học có tỷ lệ cạnh tranh không kém các trường công an, quân đội
Để phục vụ cho phụ huynh và thí sinh tham khảo, dưới đây là bảng điểm chuẩn trong 3 năm gần đây của một trường đại học ở Hà Nội có tỷ lệ cạnh tranh được đánh giá là không kém các trường công an, quân đội.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điểm chuẩn y, dược có thể giảm, các khối khác đều dự báo tăng