(GDTĐ) - Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 đang đi đến những chặng cuối cùng với tâm điểm là thời khắc công bố điểm thi. Một trong những vấn đề được nhiều thí sinh và phụ huynh quan tâm lúc này là "điểm liệt" – ngưỡng tối thiểu mà các thí sinh phải vượt qua để đủ điều kiện tốt nghiệp.
Theo quy định tại Điều 45 của Quy chế thi tốt nghiệp THPT, ban hành kèm theo Thông tư 24/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo, để được công nhận tốt nghiệp THPT, thí sinh phải đạt trên 1 điểm theo thang điểm 10 ở tất cả các môn thi. Đồng thời, điểm xét tốt nghiệp phải từ 5 điểm trở lên.
Như vậy, điểm liệt trong kỳ thi năm nay được xác định là từ 1 điểm trở xuống. Nếu một thí sinh có bất kỳ môn nào đạt điểm liệt, dù đủ điều kiện dự thi và không vi phạm quy chế, vẫn sẽ không được công nhận tốt nghiệp.
Thống kê năm 2024 cho thấy, cả nước có 491 điểm liệt. Trong đó, môn ngoại ngữ ghi nhận số điểm liệt cao nhất với 134 trường hợp. Các môn còn lại gồm: Toán (62 điểm), Ngữ văn (59 điểm), Vật lý (49 điểm), Hóa học (17 điểm), Sinh học (49 điểm), Lịch sử (20 điểm), Địa lý (77 điểm), và Giáo dục công dân (24 điểm).
Số liệu này là một lời nhắc nhở rõ ràng rằng dù chỉ là ngưỡng 1 điểm, nhưng vẫn có hàng trăm thí sinh không thể vượt qua.
Bắt đầu từ 8h sáng ngày 16/7, kết quả thi tốt nghiệp THPT 2025 sẽ chính thức được công bố trên các cổng thông tin của Bộ GD&ĐT và Sở GD&ĐT các địa phương.
Trước đó, vào 15h chiều nay (15/7), Bộ GD&ĐT sẽ tổ chức họp báo để công bố phổ điểm của kỳ thi năm nay.
Ngay sau khi có kết quả, thí sinh cần lưu ý các mốc thời gian quan trọng như: nhận giấy chứng nhận kết quả thi tạm thời, học bạ THPT, các loại giấy tờ liên quan, cũng như thời gian nộp đơn phúc khảo nếu có nguyện vọng.