Kinh tế - Xã hội

Điểm mới trong thi sát hạch lái xe ở Hà Nội

11/08/2025 21:21

Lực lượng CSGT áp dụng linh hoạt, cho phép thí sinh lựa chọn thứ tự nội dung thi (lý thuyết, mô phỏng, sa hình và đường trường) thay vì phải thi tuần tự như trước.

Ngày 11/8, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội đã tổ chức đồng thời 5 hội đồng thi sát hạch cấp giấy phép lái xe (GPLX), gồm 3 hội đồng dành cho ô tô các hạng và 2 hội đồng cho mô tô hạng A1, với tổng cộng hơn 1.700 học viên tham dự.

Ghi nhận tại Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Hùng Vương (Hà Nội), gần 300 học viên có mặt từ sáng sớm để tham gia kỳ thi sát hạch GPLX hạng B.

Theo đại diện Phòng CSGT Hà Nội, kỳ sát hạch lần này có điểm mới đáng chú ý: thí sinh được phép lựa chọn thứ tự phần thi (lý thuyết, mô phỏng, sa hình hoặc đường trường), thay vì phải thực hiện theo trình tự cố định như trước. Hình thức này được đánh giá giúp giảm áp lực tâm lý và tạo thuận lợi tối đa cho người dự thi.

Điểm mới trong thi sát hạch lái xe ở Hà Nội - 1
Theo đại diện Phòng CSGT Hà Nội, kỳ sát hạch lần này có điểm mới đáng chú ý: thí sinh được phép lựa chọn thứ tự phần thi thay vì phải thực hiện theo trình tự cố định như trước (Ảnh: Công an cung cấp).

Chỉ huy Đội Sát hạch, cấp GPLX cơ giới đường bộ thuộc Phòng CSGT Hà Nội cho biết, hàng ngày, đơn vị này tổ chức 5 hội đồng thi, giải quyết cho hơn 1.000 học viên ở các hạng. Công tác tổ chức luôn thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn, minh bạch và khoa học.

Tại điểm thi Hùng Vương, thí sinh Nguyễn Thị Thu Huế (31 tuổi, trú tại Hà Nội) chia sẻ, chị nhận được lịch thi từ gần một tháng trước nên có thời gian ôn luyện kỹ lưỡng. Việc được chọn phần thi đầu tiên giúp chị cảm thấy thoải mái, bớt căng thẳng.

Nhiều thí sinh cũng cho biết sẽ ưu tiên thi các nội dung khó như sa hình hoặc đường trường trước để giảm áp lực, sau đó dành thời gian ôn tập thêm cho các phần còn lại.

Cùng sáng 11/8, tại Trung tâm Sát hạch lái xe Công ty Vận tải ô tô số 2 (Sài Đồng), hơn 500 thí sinh dự thi GPLX hạng A1. Trong số này, học viên Nguyễn Thị Lương (56 tuổi, phường Vĩnh Tuy) đã hoàn thành tốt các nội dung thi và đạt kết quả ngay trong buổi sáng.

Một thí sinh hoàn thành phần thi sát hạch GPLX (Ảnh: Công an cung cấp).

Phòng CSGT Hà Nội cho biết, đơn vị đang duy trì đều đặn 4 đến 5 hội đồng thi mỗi ngày, xử lý cho hơn 1.000 thí sinh; vào các đợt cao điểm, con số có thể lên tới 2.000 người.

Công tác tổ chức các kỳ thi được đánh giá luôn đảm bảo đúng quy trình, an toàn, minh bạch, với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng chức năng và các trung tâm sát hạch, cơ sở đào tạo. Các điều kiện về cơ sở vật chất và trang thiết bị cũng được chuẩn bị đầy đủ.

Đáng chú ý, sau khi hoàn tất hồ sơ, học viên đạt yêu cầu sẽ được cấp ngay số GPLX trong vòng 2 giờ. Thí sinh có thể sử dụng GPLX điện tử tích hợp trên ứng dụng VNeID để tham gia giao thông mà không cần mang theo bản vật lý.

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/xa-hoi/diem-moi-trong-thi-sat-hach-lai-xe-o-ha-noi-20250811164853376.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/xa-hoi/diem-moi-trong-thi-sat-hach-lai-xe-o-ha-noi-20250811164853376.htm
Bài liên quan
Danh sách Trung tâm sát hạch lái xe đủ điều kiện hoạt động
Ngày 9/7, Cục Cảnh sát giao thông Bộ Công an công bố danh sách 30 Trung tâm sát hạch lái xe loại 1, 2 đã được cấp phép theo Nghị định 160/2024.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Trao quyền giải thể trường đại học cho Bộ trưởng Giáo dục
    12 giờ trước Chính sách giáo dục
    Quyền quyết định giải thể trường đại học được giao cho Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo, thay vì chỉ dừng hoạt động đào tạo hoặc giải thể phân hiệu như trước đây.
  • 'Hút nhân tài' bằng học bổng STEM
    12 giờ trước Chính sách giáo dục
    Tuyển sinh đại học năm 2026 có những chính sách mới hỗ trợ người học STEM. Bộ GD&ĐT đang trình Chính phủ học bổng mới cho khối ngành này.
  • Vì sao đại học quyết định năng lực công nghệ lõi của quốc gia?
    18 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh Nghị quyết số 71-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW đặt ra yêu cầu phát triển nguồn nhân lực và năng lực công nghệ như những trụ cột chiến lược, câu hỏi không còn là Việt Nam cần công nghệ gì, mà là phải bắt đầu từ đâu để không tiếp tục lặp lại vòng luẩn quẩn “nghiên cứu xong rồi để đó”. Theo GS.TSKH Nguyễn Đình Đức, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, điểm xuất phát cần được đặt lại: từ những bài toán lớn của quốc gia.
  • GS đoạt giải Nobel đầu quân cho đại học Trung Quốc
    11 giờ trước Giáo dục bốn phương
    Hartmut Michel, nhà hóa sinh 77 tuổi người Đức từng đoạt giải Nobel, vừa trở thành giảng viên cơ hữu tại một trong những bệnh viện thực hành hàng đầu vùng Đông Bắc Trung Quốc.
  • Gen Z lan tỏa tình yêu lịch sử
    11 giờ trước Giáo dục
    Trong bối cảnh công nghệ và các xu hướng mới liên tục định hình lối sống, Lịch sử - môn học từng bị xem là “khô khan” tưởng như ngày càng xa rời giới trẻ. Tuy nhiên, từ lớp học chuyên, các câu lạc bộ học thuật đến không gian mạng, nhiều bạn trẻ vẫn nuôi dưỡng tình yêu với lịch sử theo cách riêng. Với họ, lịch sử không chỉ là những con số, mốc thời gian mà còn là nguồn cảm hứng, bài học và nền tảng để hiểu hiện tại, định hình tương lai.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điểm mới trong thi sát hạch lái xe ở Hà Nội