(GDTĐ) - Đại học Quốc gia TP.HCM (ĐHQG-HCM) vừa công bố định hướng tuyển sinh mới tại Hội nghị Tổng kết tuyển sinh đại học chính quy năm 2025 và triển khai kế hoạch năm 2026.
Góp ý vào văn kiện trình Đại hội XIV liên quan đến giáo dục - đào tạo, một đại biểu Quốc hội đề nghị bỏ xếp hạng kết quả học tập và không công bố công khai các điểm thi, điểm kiểm tra của học sinh.
Ông Nguyễn Quang Huân đề xuất xây dựng bộ sách riêng cho nhóm học sinh giỏi hoặc học sinh đô thị, nhằm khuyến khích phát triển năng lực cá nhân, tránh cào bằng làm thui chột tài năng.
Điểm chuẩn đại học năm 2025 ghi nhận mức điểm cao kỷ lục với 6 ngành lấy 30/30 điểm, trong khi phổ điểm thi tốt nghiệp phân hoá cao với tỷ lệ thí sinh từ 7 trở lên ở 2 môn toán, tiếng Anh giảm mạnh.
Ngay sau khi các trường đại học công bố điểm chuẩn vào chiều 22/8, nhiều thí sinh đã nhận được thông báo trúng tuyển. Tuy nhiên, để chính thức trở thành sinh viên, thí sinh bắt buộc phải thực hiện bước xác nhận nhập học trực tuyến trên hệ thống chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Nếu không thực hiện bước này, đồng nghĩa với từ bỏ nguyện vọng đã trúng tuyển.
Lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Khánh Hòa yêu cầu xem xét trách nhiệm giám khảo sau khi 150 bài thi tăng điểm sau phúc khảo, trong đó có 2 bài thi ngữ văn tăng trên 0,5 điểm.