Điểm tựa giúp trò 'vượt biển' đi thi

Quốc Ngữ | 02/07/2022, 12:59
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

GD&TĐ - Hằng năm, thầy trò từ đảo Hòn Tre (huyện Kiên Hải, Kiên Giang) phải vượt biển vào đất liền dự thi. Hành trình đến điểm thi là sự nỗ lực của phụ huynh, nhà trường và bản thân mỗi thầy, trò.

Trông cậy vào thầy cô

Huyện đảo Kiên Hải có 23 hòn đảo lớn nhỏ nằm trong khu vực biển Tây Nam. Trung tâm hành chính huyện đặt trên địa bàn xã Hòn Tre cách TP Rạch Giá về hướng Tây khoảng 30 km đường biển; đảo xa nhất cách trung tâm TP Rạch Giá 90 km (quần đảo Nam Du). Do địa bàn xa đất liền, số lượng thí sinh ít nên huyện đảo không tổ chức điểm thi. Theo đó, các thí sinh ở huyện đảo sẽ vượt biển vào TP Rạch Giá dự thi tại điểm thi Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt.

Hơn 10 năm qua, thầy cô Trường THCS - THPT Kiên Hải luôn đồng hành cùng học trò trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thầy Nguyễn Xuân Thưởng, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Đưa học trò vào đất liền dự thi tốt nghiệp THPT trở thành hoạt động hằng năm của nhà trường. Chuẩn bị cho kỳ thi, nhà trường cử thầy, cô giáo, túc trực lo chuyện ăn ở cho học trò. Khi thi xong, thầy trò đón tàu cao tốc trở về đảo. Phụ huynh nơi đây chủ yếu làm nghề biển, hoàn cảnh khó khăn nên con em đi thi đều nhờ vào thầy, cô giáo. Do đó, nhà trường, thầy cô luôn tận tâm, đồng hành để các em yên tâm thi”.

Năm nay, Trường THCS - THPT Kiên Hải có 35 học sinh dự thi tốt nghiệp THPT. Công tác ôn luyện, chuẩn bị cho học trò vào đất liền dự thi được nhà trường, thầy cô giáo chuẩn bị chu đáo. Cô Lê Thị Nga, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho hay: Kế hoạch đưa học trò vào đất liền thi tốt nghiệp THPT được chuẩn bị từ rất sớm. Trong đó có phân công thầy cô đi cùng học sinh, chủ động đặt nơi ăn, ở gần trường thi. Đồng thời vận động nhà trường, thầy cô và nhà hảo tâm hỗ trợ các em hoàn cảnh khó khăn đi thi.

“Thời tiết đang vào mùa mưa bão nên việc bảo đảm an toàn cho học sinh và giáo viên được quan tâm hàng đầu. Lo nhất là các em bị say sóng khi đi tàu nên thầy trò phải đi trước 1 ngày để có thời gian nghỉ ngơi, lấy lại sức khỏe. Ngày 5/7, nhà trường sẽ tổ chức đưa thầy, trò vào đất liền trên chuyến tàu cao tốc. Thầy cô luôn theo sát động viên, nhắc nhở các em việc học, bảo đảm sức khỏe và phòng chống dịch bệnh”, cô Nga chia sẻ.

Điểm tựa giúp trò 'vượt biển' đi thi ảnh 1

Học sinh huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang) xuống tàu vào đất liền dự thi tốt nghiệp THPT năm 2021.

Cha, mẹ thứ hai

Thầy, cô giáo đồng hành cùng học sinh Trường THCS - THPT Kiên Hải vào đất liền cũng sẵn sàng nhận nhiệm vụ. Nhà trường phân công 4 thầy cô gồm giáo viên chủ nhiệm, Bí thư Đoàn, Phó Bí thư Đoàn và giáo viên bộ môn Toán.

Theo thầy Danh Gia Bảo, giáo viên chủ nhiệm lớp 12 Trường THCS - THPT Kiên Hải, thời tiết trên vùng biển Tây Nam diễn biến thất thường. Do đó, công tác bảo đảm an toàn cho giáo viên, học sinh trong quá trình vượt biển vào đất liền phải hết sức cẩn trọng. “Hiện, nơi ăn ở của học sinh được nhà trường đặt trước. Địa điểm lưu trú gần trường thi nên học sinh có thể đi bộ. Để đảm bảo an toàn, thầy, cô giáo đưa các em đến điểm thi, ngồi chờ phía ngoài, đến khi thi xong sẽ đưa về nơi nghỉ. Học sinh chia thành 2 nhóm (nam, nữ) có thầy cô theo sát để nhắc nhở việc ăn, học và bảo đảm sức khỏe”, thầy Bảo thông tin.

Đi thi trong mùa mưa bão nên thầy, trò ở huyện đảo Kiên Hải chuẩn bị trước các phương án ứng phó. Nếu thời tiết xấu, thầy trò phải rời đảo sớm cho kịp thời gian dự thi. Đặc biệt là khi có bão, tàu khách ngừng hoạt động thì xin UBND huyện huy động tàu đặc chủng để đưa học sinh đi thi.

“Hơn 10 năm đưa học sinh đi thi, tôi và các thầy cô giáo cũng có nhiều kinh nghiệm. Vừa lo cho các em, vừa bảo vệ, động viên để thi tốt. Cha mẹ không đi cùng nên thầy cô giáo vừa là cha, là mẹ lo cho các em từng bữa ăn, giấc ngủ. Học trò hiểu được tình cảm đó nên rất ngoan, cố gắng thi đạt kết quả cao. Nhiều năm nhà trường có 100% học sinh đỗ tốt nghiệp, đỗ vào đại học hơn 80%. Đó là quả ngọt mà chúng tôi cảm thấy rất vui sau bao nỗ lực dạy học, đồng hành cùng học trò vùng biển đảo”, thầy Bảo tâm sự.

Đồng hành cùng thầy, trò ở huyện đảo Kiên Hải còn có các cơ quan, đơn vị và nhà hảo tâm. Mỗi người đều chung tay hỗ trợ học trò hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà, suất học bổng hỗ trợ kịp thời trước giờ tàu rời bến đã trở thành nghĩa cử đẹp, nguồn động viên lớn cho thầy, trò. “Học sinh nhiều em hoàn cảnh gia đình khó khăn nên nhà trường năm nào cũng vận động hỗ trợ. Sự chung tay của thầy cô giáo, nhà hảo tâm giúp các em rất nhiều từ vật chất đến tinh thần. Thầy cô giáo đi cùng vất vả nhưng đều vui với tấm lòng tất cả vì học sinh thân yêu”, cô Nga chia sẻ.

Con gái chuẩn bị vào đất liền dự thi, chị Ngô Hải Minh chia sẻ gia đình yên tâm khi có thầy cô đồng hành cùng con. “Ban đầu, gia đình có chút lo lắng vì lần đầu con xa nhà nhưng có thầy cô đi cùng nên yên tâm. Ở đảo xa, cha mẹ không thể đi cùng con trong kỳ thi quan trọng nên nhà trường thay mặt chăm lo việc đi lại, ăn, ở, chúng tôi rất biết ơn”, chị Hải Minh nói.

Hằng năm, thí sinh ở huyện đảo Kiên Hải (Kiên Giang) phải vượt biển vào đất liền dự thi tốt nghiệp THPT. Trong khi “sĩ tử” ở đất liền đi thi luôn có sự đồng hành của cha, mẹ, thì tại vùng biển đảo, thầy cô là người đồng hành. Để trò vững tâm, nhà trường đã cử giáo viên vào đất liền chuẩn bị chỗ ăn, ở cho trò. Một số khác theo trò trong suốt kỳ thi, thay cha mẹ lo cho các em.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điểm tựa giúp trò 'vượt biển' đi thi