Điện Biên bàn giải pháp hữu hiệu ngăn chặn bạo lực học đường

Hà Linh | 22/09/2022, 10:43
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngành Giáo dục Điện Biên xác định kịp thời nắm bắt, tháo gỡ mâu thuẫn là giải pháp quan trọng ngăn chặn, giải quyết thực trạng bạo lực học đường.

Sở GD&ĐT tỉnh Điện Biên vừa tổ chức Hội nghị Công tác phòng, chống bạo lực học đường, với sự tham gia của các đơn vị, trường học trực thuộc trên địa bàn.

Hội nghị được tổ chức vào chiều 21/9. Tại đây, ông Nguyễn Văn Đoạt - Giám đốc Sở GD&ĐT Điện Biên khẳng định: Những năm qua, nhiều hoạt động, giải pháp đồng bộ nhằm phòng, chống bạo lực học đường đã được các đơn vị giáo dục trên địa bàn tích cực triển khai.

Cụ thể như hoạt động truyền thông, nâng cao nhận thức, trách nhiệm bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực học đường đối với cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên toàn ngành. Hay như việc thành lập các tổ tư vấn tâm lý học đường; chương trình hỗ trợ, giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn.

Ngoài ra, ngành cũng tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng làm việc với trẻ em cho cán bộ, giáo viên; cung cấp các chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh (cách ứng xử, xử lý mâu thuẫn, kiềm chế...); can thiệp, xử lý nghiêm các trường hợp bạo lực học đường…

“Tuy nhiên gần đây vẫn nổi lên một số vụ việc bạo lực trong độ tuổi học sinh. Đa phần diễn ra ngoài nhà trường, có tính chất nguy hiểm, gây bức xúc trong dư luận xã hội. Bởi vậy, yêu cầu đặt ra là cần phân tích, đánh giá rõ nguyên nhân, lý do để đưa ra giải pháp hữu hiệu nhất ngăn chặn thực trạng này”, ông Đoạt cho hay.

Tham gia thảo luận, các đơn vị, cơ sở giáo dục địa phương này đều cho rằng: Kịp thời nắm bắt, tháo gỡ mâu thuẫn trong trường học là giải pháp quan trọng ngăn chặn và giải quyết thực trạng bạo lực học đường.

Để làm được điều đó, ngành xác định sẽ chú trọng tuyên truyền, giáo dục học sinh. Đặc biệt là học sinh lớp 10 mới nhập học, với thông điệp "Tôn trọng sự khác biệt của bạn bè". Quản lý chặt chẽ giờ giấc sinh hoạt, học tập của học sinh nội trú, bán trú.

Tổ chức đoàn thanh niên, cán bộ lớp sẽ là cầu nối để phát hiện những nguy cơ tiềm ẩn, kịp thời nắm bắt tâm tư, mẫu thuẫn giữa học sinh. Trên cơ sở đó, tổ chức giảng hòa, giải quyết.

Mọi cán bộ quản lý, giáo viên bộ môn, nhân viên bảo vệ, y tế... nâng cao trách nhiệm trong ngăn chặn mọi nguy cơ xảy ra xung đột trong trường học; nâng cao chất lượng hoạt động của tổ tư vấn tâm lý học đường...

Bài liên quan
Lắng nghe, thấu hiểu để đẩy lùi bạo lực học đường
Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường” là diễn đàn được nhiều trường học ở ĐBSCL mở ra để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của HS.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điện Biên bàn giải pháp hữu hiệu ngăn chặn bạo lực học đường