Bốn phương

Diễn biến bất ngờ vụ chủ tịch Hạ viện Mỹ trước nguy cơ bị bãi nhiệm

08/05/2024 11:48

Vụ Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson trước nguy cơ bị bãi nhiệm xuất hiện diễn biến mới bất ngờ, liên quan nhân vật đứng đằng sau nỗ lực này và ông Trump.

Ngày 7-5, Hạ nghị sĩ Marjorie Taylor Greene (thuộc đảng Cộng hòa) đã dịu giọng về chuyện kiến nghị bỏ phiếu bãi nhiệm Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson khi bà này nói sẽ cho ông Johnson thêm thời gian để thể hiện cam kết đối với các ưu tiên bảo thủ, theo tờ The Hill.

Bà Greene đưa ra phát ngôn trên sau các cuộc gặp với ông Johnson hai ngày qua. Theo đó, nữ hạ nghị sĩ này cho biết bà không cam kết sẽ yêu cầu Hạ viện bỏ phiếu về kiến nghị bãi nhiệm ông Johnson trước cuối tuần này, mặc dù trước đó bà này nói “chắc chắn” cuộc bỏ phiếu như vậy sẽ diễn ra vào tuần này.

“Tôi sẽ xem, điều đó phụ thuộc vào ông Johnson. Rõ ràng, bạn không thể khiến mọi việc diễn ra ngay lập tức và tất cả chúng ta đều nhận thức và hiểu được điều đó. Vì vậy, quả bóng đang ở phía ông Johnson” - bà Greene nói.

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene (trái) và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: GETTY IMAGES

Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Greene (trái) và Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson. Ảnh: GETTY IMAGES

Theo một số nguồn tin, sự thay đổi thái độ của bà Greene về việc phế truất chủ tịch Hạ viện Mỹ diễn ra sau cuộc nói chuyện qua điện thoại giữa bà này với cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 5-5.

Các nguồn tin nói rằng ông Trump đã thúc giục bà Greene rút lại kiến nghị bãi nhiệm và khuyến khích sự đoàn kết trong đảng. Bà Greene - đồng minh của cựu Tổng thống Trump - từ chối nêu chi tiết cuộc trò chuyện với vị cựu tổng thống.

Trước cuộc gặp với ông Johnson hôm 7-5, bà Greene đưa ra một số yêu cầu đối với ông Johnson, gợi ý rằng bà sẽ từ bỏ nỗ lực phế truất ông Johnson nếu ông chấp nhận chúng.

Những yêu cầu đó bao gồm cam kết không chuyển bất kỳ viện trợ bổ sung nào cho Ukraine, cắt ngân sách cho các công tố viên đặc biệt, trong đó có ông Jack Smith - người đang điều tra cựu Tổng thống Trump,...

Bà Greene không đưa ra hạn chót cụ thể để ông Johnson đáp ứng các yêu cầu trên nhưng lưu ý rằng “nó khá ngắn”.

Ông Johnson từ chối bình luận về các yêu cầu của bà Greene, chỉ nói rằng "có một số gợi ý hay và chúng tôi đang nghiên cứu một số ý tưởng”.

Về cuộc gặp với hạ nghị sĩ Greene hôm 7-5, ông Johnson nói rằng cuộc gặp này tương tự như những cuộc nói chuyện với các nhà lập pháp khác của đảng Cộng hòa.

“Đó là một cuộc thảo luận tốt và hiệu quả… Đó không phải là một cuộc đàm phán. Đây là cách tôi điều hành với tư cách chủ tịch Hạ viện” - ông Johnson nói.

Theo www.24h.com.vn
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/dien-bien-bat-ngo-vu-chu-tich-ha-vien-my-truoc-nguy-co-bi-bai-nhiem-c415a1566029.html
Copy Link
https://www.24h.com.vn/tin-tuc-quoc-te/dien-bien-bat-ngo-vu-chu-tich-ha-vien-my-truoc-nguy-co-bi-bai-nhiem-c415a1566029.html
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
  • Sẽ xếp lại bảng lương, chế độ phụ cấp với nhà giáo
    3 giờ trước Chính sách giáo dục
    Sáng 11/7, tại họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 9 luật đã được Quốc hội khóa XV, kỳ họp thứ 9 thông qua, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng cho biết Quốc hội đã quy định "lương nhà giáo xếp cao nhất trong hệ thống thang bậc lương hành chính sự nghiệp". Quốc hội đồng thời giao Chính phủ quy định về chính sách tiền lương giáo viên.
  • Ngôi trường hơn 50 tuổi ở Hà Nội thu 'trái ngọt' mùa thi vào lớp 10
    3 giờ trước Tuyển sinh đầu cấp
    Năm 2025, Trường THCS Thái Thịnh (Đống Đa, Hà Nội) đạt tỷ lệ 94% học sinh đỗ vào lớp 10 THPT công lập, trong đó có 38 lượt đỗ trường chuyên.
  • Kỳ vọng phát triển giáo dục toàn diện ở vùng cao Lai Châu
    3 giờ trước Giáo dục
    Với những mục tiêu đổi mới và chiến lược phát triển mang tính đột phá, ngành GD&ĐT Lai Châu kỳ vọng nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện.
  • Lựa chọn môn học - tương lai của học sinh
    3 giờ trước Giáo dục
    Qua 3 năm triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018 ở cấp trung học phổ thông, có thể thấy, việc lựa chọn các môn học tự chọn, bên cạnh những môn học bắt buộc có ý nghĩa lớn, liên quan trực tiếp đến lộ trình học tập, việc xét tuyển đại học và tương lai của mỗi học sinh. Thực tế đó được các trường trung học phổ thông của Hà Nội nắm bắt và đây cũng là nội dung chính, xuyên suốt tại các buổi tư vấn, gặp gỡ, hướng dẫn phụ huynh học sinh lựa chọn môn học, tổ hợp môn học trước thềm lớp 10 năm học mới 2025-2026.
  • Trường ĐH Trà Vinh xếp 29 trong top 400 của WURI Ranking 2025
    3 giờ trước Giáo dục
    (GDTĐ) - Ngày 11/7, Trường Đại học Trà Vinh (TVU) công bố thành tích nổi bật khi tiếp tục thăng hạng trong bảng xếp hạng World Universities with Real Impact (WURI) năm 2025, đứng ở vị trí 29 trong Top 400 trường đại học có ảnh hưởng toàn cầu.
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Diễn biến bất ngờ vụ chủ tịch Hạ viện Mỹ trước nguy cơ bị bãi nhiệm