Điện Biên: Gần 160 công trình hưởng ứng Tháng thanh niên

Hà Linh | 18/04/2022, 12:34
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2022, các cấp đoàn tại Điện Biên đã thực hiện gần 160 công trình, với tổng kinh phí trên 1,8 tỷ đồng.

Khởi công Công trình cầu bản Nậm Pồ Con, xã Nà Khoa (huyện Nậm Pồ).Khởi công Công trình cầu bản Nậm Pồ Con, xã Nà Khoa (huyện Nậm Pồ).

Sáng nay (18/4), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Điện Biên tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết Tháng thanh niên năm 2022.

Mặc dù được triển khai đúng thời điểm dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, song Tháng thanh niên năm 2022 vẫn diễn ra sôi nổi tại nhiều địa phương trong tỉnh. Với chủ đề “Tuổi trẻ sáng tạo”, phương thức hoạt động đoàn đa dạng, phong phú và thiết thực, phù hợp với điều kiện thực tế tại từng địa bàn.

Công trình Thắp sáng bản em của Đoàn thanh niên xã Sa Lông (huyện Mường Chà). Ảnh Huyện đoàn Mường Chà.

Trong tháng, các cấp đoàn địa phương đã triển khai thực hiện 158 công trình thanh niên, với tổng kinh phí trên 1,8 tỷ đồng. Tiêu biểu như các công trình: Thắp sáng bản em, Trường đẹp cho em, cầu dân sinh...

Ngoài ra, nhiều hoạt động vì cuộc sống cộng đồng được tổ chức, như: Tham gia xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, xây dựng đô thị văn minh; Hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp; Quan tâm chăm lo, hỗ trợ thanh thiếu nhi…

Anh Đặng Thành Huy, Bí thư Tỉnh đoàn Điện Biên trao Bằng khen cho các cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong Tháng thanh niên.

Qua đó, có hơn 89km đường giao thông nông thôn được sửa chữa, trồng hoa bên ven lề hơn 2km đường. Toàn tỉnh còn thành lập 205 đội hình phòng chống dịch, với trên 2.000 tình nguyện viên tham gia. Tổ chức 8 buổi khám, chữa bệnh cho người dân. Triển khai 13 hoạt động tư vấn hướng nghiệp cho trên 6.400 lượt ĐVTN, 4 hoạt động tư vấn giới thiệu việc làm cho hơn 180 lượt ĐVTN…

Ghi nhận kết quả này, Ban Chấp hành Tỉnh đoàn Điện Biên đã tặng Bằng khen cho 16 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Nghị định mới về xét tặng danh hiệu NGND, NGƯT: Tiếng nói người trong cuộc
    một giờ trước Giáo dục
    Với việc ban hành Nghị định 35 sẽ tạo cơ hội, điều kiện để nhiều nhà giáo có thể vinh dự được xét danh hiệu NGND, NGƯT...
  • Nên hay không?
    2 giờ trước Giáo dục
    Trong xu thế tự chủ đại học, nhiều cơ sở đào tạo đã chủ động xét tuyển sớm. Phương thức này “nở rộ” trong những năm gần đây và được các trường sử dụng triệt để nhằm lấp đầy chỉ tiêu.
  • 'Gen Z' và 'mác' lười biếng
    5 giờ trước Học đường
    Trên một số diễn đàn, hội nhóm chia sẻ kinh nghiệm làm việc, nhiều nhà tuyển dụng, quản lý cho biết cảm thấy khá e ngại khi làm việc với thế hệ trẻ. Có nhiều lí do, điển hình là thái độ làm việc thiếu nghiêm túc, lười biếng, cảm tính…
  • "Giữ nghề xưa trên phố"
    một giờ trước Văn hóa
    (GDTĐ) - Chiều ngày 19/4 tại Trung tâm giao lưu văn hóa phố cổ, 50 Đào Duy Từ, Hà Nội, Ban quản lý hồ Hoàn Kiếm và phố cổ Hà Nội khai mạc chuỗi hoạt động văn hóa với chủ đề “Giữ nghề xưa trên phố” với nhiều sự kiện đa dạng, trong đó tập trung giới thiệu về nghề Đông y tại phố nghề Lãn Ông.
  • Nóng: Chi tiết đấu thầu gần 17.000 lượng vàng SJC
    một giờ trước Thời sự
    Ngân hàng Nhà nước vừa phát thông báo sẽ đấu thầu gần 17.000 lượng vàng miếng vào 10h sáng thứ Hai tuần tới (ngày 22/4), tại Cục Quản lý dự trữ ngoại hối Nhà nước.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điện Biên: Gần 160 công trình hưởng ứng Tháng thanh niên