Diễn biến mới về đợt rét kỷ lục, kéo dài nhất trong mùa đông năm nay ở miền Bắc

Theo Duy Anh | 27/01/2024, 16:11
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Đêm nay, Bắc Bộ tiếp tục đón thêm một đợt không khí lạnh tăng cường, trời tiếp tục rét đậm, rét hại thêm vài ngày nữa.

Dự báo thời tiết từ nay đến Tết Nguyên đán năm 2024

Theo bản tin mới nhất của Trung tâm khí tượng thủy văn Trung ương, trong chiều tối và đêm nay (27/1), một bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Bắc Bộ và Thanh Hóa trời tiếp tục rét hại; khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh trời rét đậm; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế trời rét.

Trong đợt không khí lạnh này nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 8-11 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 4-7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 3 độ; khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh từ 11-13 độ; khu vực từ Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế từ 13-16 độ.

Đợt rét đậm, rét hại diện rộng ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có khả năng kéo dài đến khoảng ngày 29/01; rét đậm ở khu vực Nghệ An và Hà Tĩnh kéo dài đến ngày 28/01. Trong đợt rét đậm, rét hại diện rộng này vùng núi cao có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Đây là đợt rét có nhiệt độ thấp kỷ lục và kéo dài nhất trong mùa đông năm 2023-2024.

Diễn biến mới về đợt rét kỷ lục, kéo dài nhất trong mùa đông năm nay ở miền Bắc - Ảnh 1.

Vùng núi cao nhiều nơi xảy ra băng giá trong đợt rét đậm, rét hại kéo dài.

Tiếp đó, từ ngày 29/1-5/2 (tức ngày 19-26 tháng Chạp), nền nhiệt cả nước có xu hướng cao hơn so với trung bình nhiều năm.

Thời điểm này chưa có đợt không khí lạnh mạnh nào tác động. Ở miền Bắc, trời nhiều mây, sương mù và sương mù nhẹ về sáng sớm, trưa chiều có thể hửng nắng. Trời rét.

Giai đoạn giáp Tết và trong Tết Nguyên đán, từ 6-12/2 (tức 27 tháng Chạp đến mùng 3 Tết), nền nhiệt ở mức xấp xỉ cùng kỳ các năm. Trong đó, miền Bắc khả năng có không khí lạnh, nhưng cường độ không mạnh như đợt rét hiện nay.

Theo nhận định của các chuyên gia, Tết Nguyên đán Giáp Thìn có thể có mưa nhỏ, trời không quá rét, nhiệt độ trung bình có thể dao động 19-20 độ C.

Hơn 200 con gia súc chết vì rét hại

Cập nhật đến ngày 26/1 từ Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai thì đợt băng giá, rét đậm, rét hại ở miền Bắc nước ta đã làm ít nhất 213 con gia súc chết, xảy ra ở nhiều địa phương như Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Điện Biên và Nghệ An.

Cụ thể, 52 con trâu bị chết rét (Cao Bằng 38, Bắc Kạn 2, Lạng Sơn 9, Nghệ An 3); 27 con bò bị chết rét (Cao Bằng 13, Lạng Sơn 6, Nghệ An 8); 48 con bê, nghé...

Nghị định 02 của Chính phủ quy định cụ thể mức hỗ hỗ trợ cho người nuôi gia súc, gia cầm bị thiệt hại do thiên tai như sau:

Gia cầm (gà, vịt, ngan, ngỗng) đến 28 ngày tuổi, hỗ trợ 10.000 - 20.000 đồng/con; trên 28 ngày tuổi, hỗ trợ 21.000 - 35.000 đồng/con.

Lợn đến 28 ngày tuổi, hỗ trợ 300.000 - 400.000 đồng/con; trên 28 ngày tuổi, hỗ trợ 450.000 - 1.000.000 đồng/con; lợn nái và lợn đực đang khai thác, hỗ trợ 2.000.000 đồng/con.

Bê cái hướng sữa đến 6 tháng tuổi, hỗ trợ 1.000.000 - 3.000.000 đồng/con; bò sữa trên 6 tháng tuổi, hỗ trợ 3.100.000 - 10.000.000 đồng/con.

Trâu, bò thịt, ngựa đến 6 tháng tuổi, hỗ trợ 500.000 - 2.000.000 đồng/con; trên 6 tháng tuổi, hỗ trợ 2.100.000 - 6.000.000 đồng/con.

Hươu, nai, cừu, dê: Hỗ trợ 1.000.000 - 2.500.000 đồng/con.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Diễn biến mới về đợt rét kỷ lục, kéo dài nhất trong mùa đông năm nay ở miền Bắc