Nếu ai hỏi có điều nào tuyệt vời nhất, thì có lẽ với tôi và tất cả bạn bè đồng nghiệp, đó là nụ cười của trẻ thơ...

Có những công việc, có những hành động xuất phát từ trái tim... mà có lẽ những hành động đó chính là tấm gương sáng cho những cán bộ giáo viên nơi đây học tập. Câu chuyện tôi muốn kể về một đồng nghiệp đặc biệt - cô giáo Bùi Thị Sáu (Sn 1983), Phó hiệu trưởng phụ trách trường Mầm non Huổi Lếch, xã Huổi Lếch, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên.

Cô Bùi Thị Sáu (áo dài màu hồng, đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng giáo viên nhà trường. ảnh 1

Cô Bùi Thị Sáu (áo dài màu hồng, đứng giữa) chụp ảnh lưu niệm cùng giáo viên nhà trường.

Năm 2012, cô Sáu rời mảnh đất thủ đô Hà Nội, vượt qua 700km để về với vùng núi cao Tây Bắc, cô Ngân mang bao hoài bão, ước mơ với những niềm tin và sự cống hiến cho những bản làng vùng cao nơi đây. Những hoài bão ấy của cô Ngân còn là để cống hiến với nghề giáo viên, chăm sóc các con từng bữa ăn giấc ngủ. Đến với những bản làng không có sóng điện thoại, đối mặt với những con đường cheo leo và hiểm trở, đã có những lúc khó khăn cứ đè lên đôi vai cô, nhiều lúc muốn bỏ cuộc về Thủ đô. Nhưng ý chí và tinh thần vượt khó đã thôi thúc cô không làm điều đó.

Đến năm 2022, cô đã tình nguyện mang ý chí và những ước mơ của mình về xây dựng ngôi trường Mầm non Huổi Lếch. Huổi Lếch là xã đặc biệt khó khăn của một huyện khó khăn, biên giới, miền núi – Mường Nhé. Bởi thế, đội ngũ nhà giáo, nhất là giáo viên mầm non ở đây luôn phải đối diện với đầy rẫy khó khăn, vất vả. Nhưng họ đều phải nỗ lực để vượt qua.

Các bé chơi kéo co trong không gian chật hẹp. ảnh 2

Các bé chơi kéo co trong không gian chật hẹp.

Đến với Huổi Lếch cô Sáu giữ chức vụ mới, đó là phó Hiệu trưởng phụ trách trường. Với cương vị mới cô càng cố gắng thể hiện rõ vai trò đứng đầu cơ quan của mình: Gương mẫu, truyền lửa cho đội ngũ giáo viên trong trường để vượt qua mọi khó khăn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trường Mầm non Huổi Lếch được chia tách từ trường Mầm non Mường Toong (từ ngày 11/12/2013). Với 10 năm thành lập, nhà trường đã không ngừng nỗ lực phấn đấu. Nhiều năm liền trường được UBND huyện Mường Nhé tặng giấy khen. Đặc biệt năm học 2022 – 2023, được UBND tỉnh tặng Bằng khen; Tập thể đạt danh hiệu Lao động xuất sắc.

Hàng năm trường đều làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. ảnh 3

Hàng năm trường đều làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.

Hiện nay nhà trường có 17 cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Toàn trường có 371 học sinh đang theo học tại 15 lớp (14 lớp mẫu giáo và 1 lớp nhà trẻ).

Những năm qua, công tác xã hội hóa giáo dục được nhà trường thực hiện hiệu quả, thiết thực.

Hàng năm trường đã đón nhận được rất nhiều đồ dùng, đồ chơi, áo ấm của các mạnh thường quân từ mọi miền đất nước gửi về. Đặc biệt, năm học 2022 – 2023, nhà trường được đón nhận kinh phí hỗ trợ xây mới 3 điểm trường gồm: Pa Tết, Nậm Mỳ 2 nhóm 2 và Cây Sặt. Không những thế, trường còn được nhận rất nhiều phần quà, áo ấm, chăn đệm, dép, khăn, … Không kể hết với biết bao những tình cảm của các nhà thiện nguyện dành cho nhà trường.

Theo giaoducthoidai.vn
Copy Link
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điều giản dị