Điều tra vụ trộm cổ vật trên ghế xương voi của vua voi Tây Nguyên

10/04/2024, 07:00
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Nhiều lao thú bằng kim loại cùng một chiếc ché cổ được trưng bày tại Thiên đường Tây Nguyên ở khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP.Pleiku, Gia Lai) đã bị mất trộm. Đáng nói, có một cây lao đằng sau chiếc ghế làm bằng xương voi bị hai thanh niên lấy cắp.

Hai đối tượng lấy trộm cổ vật
Hai đối tượng lấy trộm cổ vật

Ngày 9/4, một lãnh đạo Sở VH-TT&DL tỉnh Gia Lai xác nhận, công an đang điều tra, làm rõ vụ mất trộm một số cổ vật tại không gian trưng bày Thiên đường Tây Nguyên ở khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết (TP.Pleiku).

Được biết, các cổ vật bị trộm bao gồm nhiều lao thú bằng kim loại cùng một chiếc ché cổ.

Theo thông tin ban đầu, tối 27/3, có hai thanh niên lẻn vào khu trưng bày nhà voi và ghế xương voi rồi tháo một chiếc lao đằng sau chiếc ghế làm bằng xương voi. Chiếc ghế xương voi là hiện vật độc nhất của vua voi Tây Nguyên, là điểm nhấn của không gian trưng bày. Chiếc ghế xương voi này được làm bằng xương voi trắng với niên đại 700 năm, xung quanh là dụng cụ săn bắt, thuần dưỡng voi rừng vô cùng độc đáo.

Cây lao trên chiếc ghế xương voi bị mất trộm
Cây lao trên chiếc ghế xương voi bị mất trộm

Tháng 12/2023, UBND tỉnh Gia Lai phối hợp với Công ty TNHH Việt Mốt, nhà nghiên cứu Đặng Minh Tâm triển khai không gian trưng bày Thiên đường Tây Nguyên - Gia Lai. Không gian trưng bày các hiện vật trong đời sống các dân tộc 5 tỉnh Tây Nguyên kéo dài 1 năm, đặt tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Theo đó, không gian trưng bày hàng ngàn cổ vật được nhà sưu tập Đặng Minh Tâm mang tới, giới thiệu đến công chúng nếp sống, sinh hoạt của các dân tộc Tây Nguyên. Các cổ vật gồm công cụ dệt, các loại nỏ săn bắn, các nhạc cụ dân tộc, thổ cẩm đặc trưng của các tộc người, tượng gỗ, ghè, ché cổ, trống da trâu…

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Điều tra vụ trộm cổ vật trên ghế xương voi của vua voi Tây Nguyên