Ngày 10/12, Đoàn công tác các cơ quan báo chí trung ương làm việc với Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên và đi thực tế tại cơ sở.

Tại cuộc làm việc, ông Triệu Đức Văn, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên thông tin sơ bộ về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường tỉnh Thái Nguyên sau sáp nhập.

Theo đó, giai đoạn 2020-2025, sản xuất nông, lâm nghiệp chuyển dịch mạnh theo hướng hàng hóa, nâng cao chất lượng và thương hiệu sản phẩm. Đến năm 2025, tỉnh Thái Nguyên có 575 sản phẩm OCOP, trong đó có 10 sản phẩm đạt OCOP 5 sao cấp quốc gia.
Giai đoạn 2025-2030, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu đưa giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng bình quân 4%/năm. Đến năm 2030, tổng giá trị sản phẩm thu được từ cây chè đạt 25 nghìn tỷ đồng; tỷ trọng lao động có việc làm trong nền kinh tế: Nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 15,73%. Tỉnh phấn đấu đến năm 2030 có 95% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.
Về môi trường, tỉnh sẽ nâng tỷ lệ che phủ rừng từ 60% trở lên; tỷ lệ chất thải nguy hại được thu gom, xử lý đạt 100%; tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 100%. Tỷ lệ khu công nghiệp, khu chế xuất đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường đạt 100%.

Phát biểu tại cuộc làm việc, ông Lê Xuân Dũng, Phó Tổng Biên tập Báo Nông nghiệp và Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), Trưởng đoàn công tác, cảm ơn sự đón tiếp thịnh tình cũng như những thông tin thiết thực cho hoạt động báo chí của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên.
Ông Dũng nhấn mạnh thời gian qua, các cơ quan báo chí luôn đồng hành, thông tin đa chiều về lĩnh vực nông nghiệp và môi trường của tỉnh Thái Nguyên. Hoạt động thực tế của Đoàn nhằm tăng cường gắn bó, chia sẻ và hợp tác thông tin giữa ngành nông nghiệp và môi trường với các cơ quan báo chí, từ đó nâng cao hiệu quả công tác thông tin, truyền thông trong thời gian tới.

Trong chương trình làm việc, Đoàn đi thực tế tại Hợp tác xã chè Hảo Đạt (xã Tân Cương) và Mỏ than Khánh Hòa (phường Quan Triều).