Gương sáng

Đôi bạn thân cùng làng, cùng lớp, cùng thủ khoa tốt nghiệp 4.0 ĐH Bách khoa

12/09/2026 20:22

Trong danh sách thủ khoa tốt nghiệp năm nay của Đại học Bách khoa Hà Nội có 3 sinh viên đạt điểm tối đa 4.0. Đặc biệt, hai trong số 3 sinh viên trên đây là đôi bạn thân cùng làng từ thời phổ thông.

Cùng làng, cùng lớp, cùng đội tuyển, đều thủ khoa “lịch sử” 4.0

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử Đại học Bách khoa Hà Nội có tới 3 sinh viên tốt nghiệp với điểm tối đa 4.0/4.0 kể từ khi nhà trường chuyển sang đào tạo tín chỉ.

3 sinh viên tốt nghiệp tuyệt đối 4.0/4.0 của Đại học Bách khoa Hà Nội năm nay gồm: Lê Nguyễn Ngọc Vũ (ngành Cơ điện tử), Trương Ngọc Hải (ngành Kỹ thuật máy tính) và Lưu Công Toàn (ngành Kỹ thuật Điều khiển - Tự động hóa).

Trong đó, Trương Ngọc Hải và Lưu Công Toàn là đôi bạn thân cùng quê Hưng Yên (Thái Bình cũ) và học cùng lớp thời cấp 3.

Đôi bạn thân cùng làng, cùng lớp, cùng thủ khoa tốt nghiệp 4.0 ĐH Bách khoa - 1

Đôi bạn thân cùng làng, cùng lớp, cùng thủ khoa tối đa 4.0 của Đại học Bách khoa Hà Nội năm 2026 (Ảnh: Mỹ Hà).

“Mình và Toàn từng đặt “kèo” với nhau, nếu một trong hai không giữ vững được 4.0 khi tốt nghiệp ra trường, sẽ phải khao người kia một chầu to.

Và thật bất ngờ, cả hai đều giữ vững điều này, thậm chí còn may mắn là thủ khoa trong lịch sử đào tạo tín chỉ của Đại học Bách khoa Hà Nội. Vậy nên, chúng mình phải tự khao nhau chầu to sau ngày lễ tốt nghiệp”, Hải chia sẻ.

Được biết Hải và Toàn ở cùng làng, nhà chỉ cách nhau khoảng 1km. Cả hai biết nhau từ năm lớp 2 và là bạn thân suốt thời phổ thông.

Đây không phải lần đầu cả hai cùng đồng hành trên con đường học tập. Năm lớp 12, Hải và Toàn cùng đội tuyển học sinh giỏi vật lý của tỉnh. Hải được giải nhất học sinh giỏi môn vật lý cấp tỉnh năm đó, còn Toàn giải ba.

Trong học tập, Hải giữ vững phong độ luôn ở top 1 của khóa, còn Toàn đứng top 5. Cả hai thường xuyên giúp đỡ nhau trong học tập.

“Trong học tập và cả thời gian thi học sinh giỏi cấp tỉnh, Toàn hỗ trợ tôi rất nhiều. Chúng tôi thường phối hợp giải những bài toán vật lý khó. Có những bài khó quá, chúng tôi ở lại sau giờ học để trao đổi cùng nhau và với cô giáo đội tuyển”, Hải chia sẻ.

Đôi bạn thân cùng làng, cùng lớp, cùng thủ khoa tốt nghiệp 4.0 ĐH Bách khoa - 2

Đôi bạn thân trong ngày lễ bảo vệ tốt nghiệp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Hai tính cách, một chí hướng

Mặc dù thân nhau từ bé nhưng Hải tự thấy mình và Toàn có tính cách khác biệt nhau. Toàn hướng ngoại, còn Hải hướng nội.

Tuy nhiên, cả hai đều chung một điểm: Luôn nỗ lực hết sức với mục tiêu của bản thân. Đấy cũng là một phần lý do khiến cả hai luôn là đôi bạn cùng tiến trong suốt những năm cấp 3 tại Trường THPT Tiên Hưng.

“Toàn có điểm mạnh, không ngần ngại thử thách bản thân với những điều mới. Khi Toàn tham gia một cuộc thi, cậu ấy không ngại những điều mình chưa biết mà luôn tìm tòi để làm chủ được những điều đó. Chính tinh thần này đã ảnh hưởng và khiến mình rất nể phục”, Hải nói.

Chia sẻ về cậu bạn thân Trương Ngọc Hải, Toàn nhớ lại thời phổ thông, cả hai thường đèo nhau bằng xe đạp. Lắm lúc xe đạp hỏng, cả hai phải dong bộ về tới nhà.

Thời điểm thi vào đại học, Hải mong muốn vào Đại học Bách khoa Hà Nội còn trước đó, Toàn thích vào Đại học Kinh tế Quốc dân, giống chị gái.

“Năm lớp 12, một phần do gia đình định hướng, mình “quay xe”, lựa chọn vào Đại học Bách khoa để học các ngành liên quan đến điện, điện tử. Một lần nữa, cặp bạn thân chúng mình lại cùng trường dù không hẹn nhau từ trước”, Toàn nhớ lại.

Đôi bạn thân cùng làng, cùng lớp, cùng thủ khoa tốt nghiệp 4.0 ĐH Bách khoa - 3

Hải cho biết, hai bạn có tính cách khác biệt nhưng đều chung luôn nỗ lực (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tại Đại học Bách khoa Hà Nội, cả hai cùng đăng ký trở thành thành viên của câu lạc bộ hỗ trợ học tập và trở thành trợ giảng ở lớp Đại cương, giúp đỡ các sinh viên vượt qua những môn học khó nhằn

Ban đầu, cả hai đều cảm thấy hơi ngại vì trực tiếp giảng giải hỗ trợ các bạn sinh viên. Sau một kỳ hoạt động, Toàn và Hải nhận được rất nhiều phản hồi tích cực từ các bạn sinh viên, đó cũng là lý do khiến cả hai quyết định gắn bó với câu lạc bộ này.

Từ tháng 8 vừa qua, Toàn đã là kỹ sư lập trình ở Viện hàng không Vũ trụ Viettel. Nam sinh được “đặc cách” đi làm sớm khi chưa có bằng tốt nghiệp.

Để có được công việc này, Toàn nộp hồ sơ từ tháng 3, vượt qua nhiều vòng phỏng vấn mới trúng tuyển. Dự định sắp tới của nam sinh là vừa đi làm, vừa tranh thủ học thạc sĩ tại trường vào các ngày cuối tuần.

Còn Hải hiện tiếp tục làm trợ lý nghiên cứu tại phòng thí nghiệm, thuộc Trung tâm nghiên cứu quốc tế về Trí tuệ nhân tạo.

Hải đang phát triển và hoàn thiện đồ án để viết bài cho một hội nghị quốc tế. Sau đó, nam sinh dự định tiếp tục theo đuổi con đường viết các báo cáo khoa học và tìm kiếm cơ hội học tập tại các ngôi trường đại học trên thế giới trước khi quay trở lại Việt Nam để làm việc.

Theo Dân trí
https://dantri.com.vn/giao-duc/doi-ban-than-cung-lang-cung-lop-cung-thu-khoa-tot-nghiep-40-dh-bach-khoa-20260911232255060.htm
Copy Link
https://dantri.com.vn/giao-duc/doi-ban-than-cung-lang-cung-lop-cung-thu-khoa-tot-nghiep-40-dh-bach-khoa-20260911232255060.htm
Bài liên quan
Nữ sinh Hà Nội tốt nghiệp loại Xuất sắc, là thủ khoa Trường ĐH Y Dược
Với điểm trung bình tích lũy đạt 3,78/4, Ngô Thu Trang (Hà Nội) không chỉ là thủ khoa ngành Răng - Hàm - Mặt mà còn có điểm tốt nghiệp cao nhất Trường ĐH Y Dược - ĐH Quốc gia Hà Nội năm 2026.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Đôi bạn thân cùng làng, cùng lớp, cùng thủ khoa tốt nghiệp 4.0 ĐH Bách khoa