Sự bùng nổ nhu cầu nhân lực trong các lĩnh vực AI, bán dẫn, đường sắt tốc độ cao và hạ tầng chiến lược đang tạo áp lực đổi mới mạnh mẽ lên các trường đại học kỹ thuật. Không chỉ mở ngành mới, nhiều trường bắt đầu siết chất lượng đào tạo, tăng thực hành và gắn chặt hơn với doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Để cùng hiểu rõ hơn về ngành học đang hiện thực hóa Nghị quyết 57 cũng như phục vụ phát triển khoa học công nghệ khi đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, phóng viên báo Tin tức và Dân tộc đã có cuộc trao đổi với GS.TS Bùi Tiến Thành, Trưởng khoa Công trình, Trường Đại học Giao thông vận tải.
Đào tạo giáo viên mầm non đang đứng trước yêu cầu đổi mới toàn diện, từ chương trình, phương pháp giảng dạy, thực hành nghề đến chuẩn năng lực, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển trong bối cảnh mới.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, vai trò người thầy chuyển từ truyền đạt tri thức sang dẫn dắt, khai phóng và truyền cảm hứng học tập suốt đời. Đào tạo sư phạm vì thế cũng đòi hỏi phải cấp bách đổi mới.
Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội (HIC) đã đổi mới trong đào tạo ngôn ngữ, tập trung nguồn lực đầu tư nghiên cứu, xây dựng và đưa vào giảng dạy Chương trình đào tạo từ xa các ngành Tiếng Hàn, Tiếng Trung, Tiếng Nhật, Tiếng Anh, trình độ Cao đẳng.