Sáng 5/9, Lễ khai giảng năm học 2026-2027 diễn ra đồng loạt tại các cơ sở giáo dục trên cả nước, mở đầu một năm học với nhiều yêu cầu mới đặt ra đối với ngành Giáo dục. Trong ngày khai trường, niềm vui của thầy và trò được hòa cùng những đổi thay về trường lớp, cơ sở vật chất và cách tổ chức dạy học, từ các trường học ở Thủ đô đến những điểm trường vùng cao, biên giới.
Hàng triệu học sinh Thủ đô háo hức trong Ngày hội khai trường

Khai giảng năm học mới 2026 - 2027, các đồng chí lãnh đạo thành phố Hà Nội đã tham dự, chung vui tại các điểm trường trên khắp địa bàn Thủ đô.
Tại Trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng (phường Yên Hòa, Hà Nội), đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy cùng các lãnh đạo thành phố Hà Nội đã dự lễ khai giảng năm học 2026-2027.
Nhà giáo Lê Kim Anh, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng cho biết, năm học này, tập thể nhà trường xác định trách nhiệm tiếp tục đoàn kết, xây dựngnhà trường ngày càng phát triển, trở thành môi trường giáo dục chất lượng, nhân văn, hạnh phúc; góp phần đào tạo những thế hệ học sinh có tri thức, bản lĩnh, khát vọng và trách nhiệm với Thủ đô, đất nước.

Năm học 2025-2026, chất lượng giáo dục mũi nhọn của nhà trường tiếp tục đạt kết quả ấn tượng với 344 giải cấp quốc gia, quốc tế và 15 giải cấp thành phố. Trong kỳ tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập năm học 2026-2027, nhà trường có 109 lượt học sinh trúng tuyển vào các trường trung học phổ thông chuyên.
Sáng cùng ngày, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng đã dự Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027 tại Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội).
Nhắn nhủcác thầy giáo, cô giáo Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, tâm huyết với sự nghiệp “trồng người”, Chủ tịch UBND thành phố Vũ Đại Thắng chúc các em học sinh bước vào năm học mới với nhiều niềm vui, chăm ngoan, học giỏi, rèn luyện tốt và đạt nhiều thành tích. Nhà giáo Nguyễn Thị Bích Thủy, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Ngô Thì Nhậm cho biết, bước vào năm học 2026-2027, nhà trường sẽ tiếp tục đổi mới tư duy để mở ra những cách làm mới, tạo chuyển biến tích cực trong hoạt động dạy và học, hướng tới những kết quả thực chất.
Thầy và trò Trường Tiểu học - Trung học cơ sở Nghĩa Đô (phường Nghĩa Đô, Hà Nội) đã đón năm học 2026-2027 với mô hình mới sau sáp nhập. Nhà giáo Nguyễn Minh Uyên, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Ban Giám hiệu đã ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ phù hợp với năng lực, sở trường của từng cán bộ, giáo viên, nhân viên, đồng thời tăng cường trao đổi, lắng nghe để tạo sự đồng thuận trong tập thể lãnh đạo và tập thể sư phạm nhàtrường.
“Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến hai trong số những nhiệm vụ trọng tâm: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong dạy, học và quản lý nhà trường theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, tạo ra sự thay đổi thực chất trong phương pháp dạy học và cách thức quản trị nhà trường. Cùng với đó là xây dựng lộ trình phấn đấu đưa Tiếng Anh trở thành ngôn ngữ thứ hai”, nhà giáo Nguyễn Minh Uyên chia sẻ.
Không khí tưng bừng của ngày khai trường cũng hiện diện trên từng gương mặt của cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Trung học cơ sở Thanh Xuân (phường Thanh Xuân, Hà Nội). Ngay sau phần lễ trang trọng, toàn bộ sân trường và hệ thống phòng chức năng được chuyển hóa thành một không gian trải nghiệm đa chiều. Các hoạt động được thiết kế kết nối chặt chẽ, mang đến cho học sinh một hành trình khám phá giàu cảm hứng. Tại phòng STEM, CLB STEM & AI dẫn dắt học sinh bước vào thế giới trí tuệ nhân tạo và các mô hình sáng tạo ứng dụng. Song hành cùng công nghệ, hoạt động “Tư duy để khám phá-Ngôn từ để cảm nhận” giúp các em dung hòa giữa tư duy logic khoa học và sự tinh tế trong văn chương.
Bên cạnh đó, chủ đề “Thế giới sắc màu” mang đến cơ hội cho các em tự do thể hiện góc nhìn sáng tạo qua từng nét vẽ mỹ thuật, hòa cùng những giai điệu rộn rã và không gian trải nghiệm nhạc cụ hiện đại. Điểm nhấn “Thu Hà Nội” thu hút đông đảo họcsinh tự tay trải nghiệm ướp trà sen, làm bánh dẻo, tết châu chấu lá cây, qua đó bồi đắp tình yêu văn hóa dân tộc. Chuỗi hoạt động khép lại bằng không gian giao lưu văn hóa đặc sắc từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc và Cộng hòa Liên bang Đức, góp phần mở rộng góc nhìn toàn cầu cho học sinh.
Thực hiện Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị, thành phố đã rà soát, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục công lập. Từ 2.344 cơ sở giáo dục, sau sắpxếp, Hà Nộicòn 1.097 đơn vị, theo hướng giảm đầu mối quản lý, tăng quy mô trường, tổ chức trường đa cơ sở, trường phổ thông nhiều cấp học và duy trì những điểm trường cần thiết.Thành phố đặt ra những nguyên tắc rất rõ: Không làm giảm chỗ học, không làm tăng khoảng cách đến trường, đồng thời sử dụng tốt hơn đội ngũ, cơ sở vật chất và tài sản công...
Khởi đầu năm học mới ở trường liên cấp vùng biên giới Cao Bằng

11 Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở tại tỉnh Cao Bằng tổ chức Lễ khai giảng năm học mới 2026-2027, điểm cầu chính tại Trường phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Lĩnh (xã Trà Lĩnh).
Từ sáng sớm, không khí khai giảng năm học mới đã rộn ràng tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Lĩnh. Sân trường ngập tràn sắc cờ, hoa và tiếng nói cười của thầy cô, học sinh. Với những học sinh vùng biên, ngày khai trường năm nay mang một ý nghĩa đặc biệt khi các em được học tập trong một ngôi trường mới, khang trang, hiện đại, có đầy đủ điều kiện ăn, ở và học tập. Em Triệu Thanh Thảo (lớp 7B) chia sẻ, em rất vui và háo hức khi được học ở ngôi trường mới. Trường rất đẹp, phòng học và phòng ở đều khang trang. Em sẽ cố gắng học thật tốt, chăm ngoan để không phụ lòng thầy cô và bố mẹ.

Đối với các bậc phụ huynh, sự xuất hiện của ngôi trường nội trú liên cấp không chỉ mở thêm cơ hội học tập cho con em đồng bào vùng biên mà còn giúp gia đình vơi bớt nỗi lo về việc đi lại, ăn ở của học sinh. Chị Hoàng Thị Lành (dân tộc Nùng, xóm Bản Quang, xã Trà Lĩnh) năm nay có con học lớp 4, cho biết, gia đình chị rất mừng vì từ nay con không phải vất vả đi học xa, đặc biệt là những ngày mưa to, hay sau này vào mùa đông lạnh buốt. Ngôi trường mới có điều kiện cơ sở vật chất, điều kiện học tập, sinh hoạt, ăn ở cho con tốt hơn. “Có trường mới, các cháu được học tập, ăn ở tại trường, gia đình chúng tôi yên tâm hơn nhiều...”, chị Lành chia sẻ
Cô giáo Nông Thị Thủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Trà Lĩnh có quy mô 31 lớp với 1.165 học sinh. Công trình có tổng mức đầu tư 255 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương, được khởi công ngày 15/1/2026. Việc xây dựng trường có ý nghĩa thiết thực đối với việc nâng cao chất lượng giáo dục ở khu vực biên giới. Việc đầu tư trường học đồng bộ, tổ chức nội trú, bán trú phù hợp giúp học sinh ở những địa bàn còn khó khăn có điều kiện học tập ổn định, hạn chế những trở ngại do khoảng cách địa lý, đồng thời tạo môi trường để các em được rèn luyện, sinh hoạt và phát triển toàn diện.