Các quan chức Israel và Mỹ khẳng định, hầu hết tất cả tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái mà Iran phóng vào Israel trong cuộc tấn công chưa từng có vào cuối ngày 13/4 đều bị đánh chặn. Điều này cho thấy sức mạnh đáng gờm của hệ thống phòng thủ tên lửa đa lớp mà hai quốc gia đồng minh triển khai.
Quốc gia đồng minh của Nga ở khu vực Trung Á đã bắt giữ thêm 9 nghi phạm được cho là có liên quan tới vụ khủng bố tòa nhà Crocus City Hall, khiến hơn 140 người thiệt mạng.
Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết trong cuộc gặp với Thị trưởng Mátxcơva Sergey Sobyanin rằng việc trở thành đối thủ hay bạn bè của Nga đều “vinh dự như nhau”, nhưng nước này có nhiều đồng minh hơn đối thủ.
Cuộc tập kích mới nhất của Mỹ nhằm vào lực lượng dân quân thân Iran đã vấp phải sự chỉ trích dữ dội từ đồng minh Iraq. Văn phòng Thủ tướng Iraq cáo buộc "Mỹ đang liều lĩnh leo thang xung đột trong khu vực".
Trong khi Thủ tướng Israel vẫn giữ quan điểm phản đối giải pháp 2 nhà nước trong xung đột ở Gaza, Bộ trưởng Quốc phòng Anh đã thẳng thắn bình luận về quan điểm này.
Đảo quốc Thái Bình Dương tuyên bố chuyển công nhận ngoại giao từ Đài Loan sang Trung Quốc, chưa đầy 48 giờ sau khi Đài Loan (đảo thuộc Trung Quốc) có lãnh đạo mới.
Việc Mỹ và phương Tây cung cấp chiến đấu cơ F-16 cho Ukraine có thể bị trì hoãn tới 6 tháng, ảnh hưởng đến cơ hội nước này phản công Nga bằng vũ khí mới ngay trong giai đoạn đầu năm 2024, theo báo Mỹ Newsweek.
Một số nhà phân tích nhận định, việc các đồng minh chỉ cung cấp một phần số đạn dược mà Ukraine cần sẽ đặt ra thách thức không nhỏ cho Kiev trong năm tới.
Pháp, Ý, Tây Ban Nha - 3 đồng minh NATO có trong danh sách mà Mỹ tuyên bố thành lập liên minh ở Biển Đỏ - gián tiếp hoặc trực tiếp tuyên bố không tham gia.
Theo Bloomberg, trước đây, Tổng thống Ukraine được trải thảm đỏ. Thậm chí, Thủ tướng Ý Giorgia Meloni từng tức giận vì không được mời trong một bữa tối với ông Zelensky.