Với tổng vốn đầu tư hơn 2.054 tỷ đồng giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh Đồng Tháp tập trung hiện đại hóa hạ tầng giáo dục tại 6 xã, phường biên giới.

Trọng tâm của chiến lược là xây dựng 6 trường liên cấp chuẩn mẫu và nâng cấp toàn diện 38 trường học các cấp, nhằm xóa bỏ khoảng cách cơ sở vật chất, tạo sự công bằng trong tiếp cận giáo dục và góp phần ổn định an ninh quốc phòng vùng biên.
Tỉnh Đồng Tháp xác định Giáo dục và Đào tạo là nền tảng cốt lõi cho sự phát triển bền vững và là ưu tiên hàng đầu trong các kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội.
Với quan điểm đầu tư cho giáo dục là đầu tư cho tương lai, tỉnh Đồng Tháp đang nỗ lực hiện đại hóa mạng lưới trường lớp tại 6 xã, phường biên giới đất liền nhằm tạo ra sự công bằng trong tiếp cận giáo dục, nâng cao dân trí và tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ an ninh quốc phòng. Đây là bước đi chiến lược nhằm cụ thể hóa các Nghị quyết của Trung ương và Bộ Chính trị về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong bối cảnh hội nhập quốc tế.
Hiện trạng giáo dục tại 6 xã, phường biên giới Đồng Tháp đang sở hữu một hệ thống khá quy mô với 75 trường học và 82 điểm phụ, phục vụ cho 39.708 học sinh.
Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh đã dành nguồn vốn khoảng 498 tỷ đồng để nâng cấp cơ sở vật chất cho 25 trường, đưa tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia lên mức 81,33%.
Tuy nhiên, thực tế vẫn còn những “nút thắt” lớn khi tiến độ đầu tư chưa theo kịp yêu cầu đổi mới, cơ sở vật chất ở một số nơi còn thiếu và yếu do khó khăn về khả năng cân đối nguồn vốn.
Bên cạnh đó, tình trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ và năng lực chuyên môn của một bộ phận cán bộ quản lý chưa đáp ứng kịp yêu cầu chuẩn hóa cũng là những rào cản cần tháo gỡ.

Để giải quyết triệt để những tồn tại, phương án đầu tư giai đoạn 2026 - 2030 tập trung vào mục tiêu mang tính đột phá: xây dựng 6 trường liên cấp (Tiểu học - THCS) đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 tại mỗi xã, phường biên giới.
Những ngôi trường này được định hướng trở thành “trái tim” giáo dục của khu vực với quy mô trên 26 lớp, đáp ứng nhu cầu học tập của hơn 1.000 học sinh mỗi trường trên tổng diện tích đất từ 3,6ha trở lên.
Với tổng mức đầu tư cho riêng 6 trường điểm hơn 1.149 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương hỗ trợ khoảng 90%, các em học sinh sẽ được học tập trong môi trường bán trú hiện đại, có đầy đủ khu thể thao và trang thiết bị tiên tiến.
Song song với việc xây dựng các điểm nhấn chiến lược, tỉnh cũng dự kiến dành hơn 904 tỷ đồng từ nguồn ngân sách địa phương để hoàn thiện điều kiện cơ sở vật chất cho 38 trường còn lại trên địa bàn các xã biên giới.
Quy mô đầu tư bao quát từ cấp Mầm non đến Trung học phổ thông, tập trung xây dựng mới 211 phòng học và 430 phòng chức năng cùng các hạng mục phụ trợ.
Mục tiêu cụ thể là đưa 100% cơ sở giáo dục vùng biên đạt chuẩn quốc gia, trong đó đặc biệt ưu tiên giáo dục Phổ thông và Trung học phổ thông đạt chuẩn mức độ 2 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Để hiện thực hóa quy mô đầu tư với tổng kinh phí hơn 2.054 tỷ đồng, tỉnh Đồng Tháp đã xây dựng một lộ trình giải ngân và cân đối vốn trung hạn khoa học cho giai đoạn 2026 - 2030.
Nguồn lực tài chính được tập trung cao độ vào các năm giữa nhiệm kỳ để đẩy nhanh tiến độ thi công: năm 2026 khởi động với 394 tỷ đồng; năm 2027 tăng mạnh lên 670 tỷ đồng; và đỉnh điểm là năm 2028 với 702 tỷ đồng.
Hai năm cuối giai đoạn (2029 - 2030) sẽ tập trung hoàn thiện với tổng vốn khoảng 286 tỷ đồng. Nguồn vốn này được huy động từ sự hỗ trợ của Trung ương cho các dự án trọng điểm và nguồn xổ số kiến thiết của địa phương để đối ứng đầu tư.

Chiến lược này không chỉ dừng lại ở những con số về phòng học hay vốn đầu tư, mà còn hướng tới mục tiêu chuyển đổi số toàn diện và thúc đẩy đổi mới sáng tạo theo Nghị quyết số 62/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh.
Việc tập trung nguồn lực lớn cho khu vực biên giới là minh chứng rõ nét cho cam kết của Đồng Tháp trong việc tạo sự công bằng, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ công, không để học sinh vùng khó khăn bị bỏ lại phía sau.
Khi những ngôi trường liên cấp khang trang đi vào hoạt động, đó chính là nền móng vững chắc nhất để nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững và giữ vững biên cương Tổ quốc.