ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ra biển lớn, Thanh Thúy chạm trán mỹ nhân 1m97

19/05/2023, 00:03
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

(Tin thể thao, tin bóng chuyền) Đội trưởng Thanh Thúy và các đồng đội sẽ hành quân tới Trung Quốc thi đấu với những CLB bóng chuyền mạnh nhất thế giới.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ tấm HCB bóng chuyền SEA Games 32, kết thúc tại Campuchia 15/5. Dù không đánh bại được tuyển Thái Lan (vô địch SEA Games 14 lần liên tiếp) nhưng Thanh Thúy và đồng đội đã tạo ra nhiều khó khăn cho đội bóng "Xứ chùa vàng", và mở ra hy vọng có thể hạ được đối thủ ở những cuộc đấu tiếp theo.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ra biển lớn, Thanh Thúy chạm trán mỹ nhân 1m97 - 1

Thanh Thúy (số 3) và các đồng đội sẽ chơi giải đấu góp mặt những cầu thủ hàng đầu thế giới vào tháng 12

Kết thúc SEA Games 32, ngay trong tối 15/5, toàn đội bay về Việt Nam rồi tiếp tục di chuyển tới Quảng Ninh tập luyện hướng tới sự kiện Asian Women"s Volleyball Challenge Cup 2023 (gọi tắt là Challenge Cup 2023), khởi tranh từ ngày 18 đến 25/6 diễn ra tại Indonesia.

Challenge Cup 2023 là giải đấu có quy mô lớn, quy tụ 12 đội bóng châu Á, trong đó có 3 quốc gia Đông Nam Á góp mặt gồm Việt Nam, Indonesia và Philippines. Nhà vô địch SEA Games 32 - Thái Lan không dự vì thi đấu tại Volleyball Nations League 2023.

Cuối năm, tuyển Việt Nam còn 1 sự kiện lớn nữa. Liên đoàn bóng chuyền thế giới (FIVB) vừa công bố 6 đội bóng tham dự cũng như thông báo thể thức giải bóng chuyền vô địch các CLB thế giới 2023.

Sự kiện trên sẽ diễn ra tại Trung Quốc vào cuối năm nay (12/2023). Đội tuyển nữ Việt Nam trong màu áo CLB Sport Center 1 vinh dự là đại diện của châu Á sau kỳ tích lên ngôi ở cúp CLB châu Á diễn ra tại Vĩnh Phúc vào cuối tháng 4. Năm đội bóng còn lại gồm Vakifbank Istanbul, Eczacibasi Dynavit (2 đội bóng góp mặt ở chung kết châu Âu - CEV Champion League), Praia Clube (vô địch Nam Mỹ), Gerdau Minas (Á quân Nam Mỹ), Sport Center 1 (vô địch AVC), 1 suất còn lại dành cho chủ nhà Trung Quốc.

Sự kiện diễn ra theo thể thức, 6 đội bóng sẽ được chia làm 2 bảng, mỗi bảng 3 đội thi đấu vòng tròn tính điểm. 2 đội đứng đầu mỗi bảng sẽ giành quyền vào bán kết, 2 đội đứng thứ ba sẽ đánh trận phân hạng. 

Vakifbank Istanbul, Eczacibasi Dynavit là 2 CLB đến từ Thổ Nhĩ Kỳ, họ vượt qua nhiều đội bóng lớn để lọt vào chung kết giải đấu được ví "Cúp C1" bóng chuyền nữ châu Âu diễn ra vào ngày 20/5 tại Italia.

Vakifbank đang sở hữu 2 cầu thủ nổi tiếng đó là chủ công Paola Egonu (Italia) cao 1m93 và phụ công xinh đẹp nhất thế giới Zehra Gunes (Thổ Nhĩ Kỳ) cao 1m97. Phía Eczacibasi có trong đội hình ngôi sao tấn công đáng sợ  Tijana Boskovic, chủ công từng 2 lần vô địch thế giới, 2 lần lên "đỉnh" châu Âu cùng tuyển Serbia.

Thật khó để có thể làm nên chuyện trước những CLB có bề dày thành tích như vậy, tuy nhiên Thanh Thúy 1m93 cùng các đồng đội có cơ hội quá tốt để cọ xát với các cầu thủ hàng đầu hành tinh.

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ra biển lớn, Thanh Thúy chạm trán mỹ nhân 1m97 - 2

Zehra Gunes "Hoa khôi" bóng chuyền Thổ Nhĩ Kỳ, nổi bật với chiều cao 1m97

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ra biển lớn, Thanh Thúy chạm trán mỹ nhân 1m97 - 3

Egonu (số 18) đang sở hữu kỷ lục đập bóng với tốc độ 112,7km/h

ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ra biển lớn, Thanh Thúy chạm trán mỹ nhân 1m97 - 4

Boskovic có những cú đập bằng tay trái uy lực

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
ĐT bóng chuyền nữ Việt Nam ra biển lớn, Thanh Thúy chạm trán mỹ nhân 1m97