Ngày đầu năm mới Bính Ngọ 2026, Đại nội Huế đón hàng nghìn lượt du khách trong và ngoài nước đến tham quan, trải nghiệm không khí Tết Hoàng cung với nhiều nghi lễ xưa, cùng trình diễn các tiết mục nghệ thuật truyền thống đặc sắc.
Ngày 17/2 (mùng 1 Tết Bính Ngọ 2026), khu di tích Đại nội Huế trở thành điểm đến thu hút đông đảo du khách. Từ sáng sớm, nhiều đoàn khách trong nước và quốc tế đã tập trung trước cổng Ngọ Môn, xếp hàng dài chờ vào tham quan một trong những địa điểm di tích hấp dẫn bậc nhất thuộc khu Di sản Huế.
Theo Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, trong ngày mùng 1 Tết, đơn vị thực hiện chính sách mở cửa miễn phí đối với du khách Việt Nam, tạo điều kiện để người dân và du khách du Xuân, thưởng lãm di sản, cảm nhận không khí Tết cổ truyền trong không gian Hoàng cung xưa.
Thời tiết sáng mùng 1 Tết tại Huế khá thuận lợi, trời mát mẻ, mưa Xuân dịu nhẹ, giúp hoạt động tham quan, trải nghiệm và các chương trình biểu diễn nghệ thuật, trò chơi Cung đình diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.
Tại Ngọ Môn - cổng chính của Đại nội Huế, lễ Đổi gác được tổ chức trang trọng, tái hiện nghi thức quân sự triều Nguyễn nhằm bảo vệ Hoàng cung. Nghi lễ được phục dựng công phu với trang phục, đạo cụ và nghi thức gần với nguyên bản, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa – lịch sử, đồng thời tạo điểm nhấn cho sản phẩm du lịch Huế.
Ngay sau nghi thức đổi gác là chương trình bắn súng Thần Công tại Ngọ Môn, cùng hoạt động tặng quà, đón những vị khách quốc tế đầu tiên đến “xông đất” di sản Huế.
Bên cạnh lễ Đổi gác, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế còn tổ chức các chương trình biểu diễn Đại nhạc, Tiểu nhạc, ca Huế và nhiều tiết mục nghệ thuật tổng hợp. Tại khu vực trước điện Thái Hòa, du khách được thưởng thức các chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc sắc.
Không gian trải nghiệm văn hóa ngày Tết trong Hoàng cung cũng thu hút du khách với các hoạt động như trình tấu Nhã nhạc cung đình Huế, trình diễn thư pháp và tặng chữ đầu năm, tái hiện sinh hoạt Tết cung đình triều Nguyễn.
Ngoài ra, các trò chơi cung đình và dân gian như đổ xăm hường, bài vụ, thả thơ, đầu hồ… tạo nên không khí rộn ràng, nhiều sắc màu trong khu di tích.
Không chỉ Đại nội, trong ngày mùng 1 Tết, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cũng mở cửa miễn phí cho khách nội địa tại nhiều điểm di sản khác như lăng Gia Long, Minh Mạng, Tự Đức, Đồng Khánh, Khải Định, cùng Bảo tàng Cổ vật Cung đình Huế.
Ông Hoàng Việt Trung - Giám đốc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế, cho biết, do chính sách miễn phí chỉ áp dụng trong ngày mùng 1 nên lượng khách tập trung khá đông. Tuy nhiên, các hoạt động văn hóa, biểu diễn võ thuật cổ truyền, nghệ thuật Cung đình sẽ được duy trì xuyên suốt 3 ngày Tết để phục vụ du khách.
Theo kế hoạch, trong hai ngày mùng 2 và mùng 3 Tết Bính Ngọ, tại Đại nội Huế sẽ diễn ra chương trình múa lân - sư - rồng và biểu diễn võ thuật truyền thống, hứa hẹn tiếp tục tạo điểm nhấn hấp dẫn cho du khách du Xuân Cố đô.
Bình luận của bạn đã được gửi và sẽ hiển thị sau khi được duyệt bởi ban biên tập.
Ban biên tập giữ quyền biên tập nội dung bình luận để phù hợp với qui định nội dung của Báo.
Cơ quan điều tra Công an tỉnh Tây Ninh đã khởi tố 7 đối tượng trong đường dây mại dâm hoạt động qua Telegram, phát hiện hành vi liên quan người chưa thành niên.
Một hang động tự nhiên rộng hàng nghìn mét vuông vừa được lực lượng bảo vệ rừng phát hiện giữa khu rừng nguyên sinh ở xã Tam Thái, tỉnh Nghệ An. Bên trong là hệ thống nhũ đá nhiều tầng, hình thù đa dạng, lấp lánh dưới ánh đèn và gần như còn nguyên vẹn dấu tích tự nhiên.
Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, chiều 6/10, tại Nhà Quốc hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống nước Cộng hòa Panama José Raúl Mulino chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước Việt Nam và Panama.
Hợp tác quốc tế trong giáo dục cần chuyển từ chiều rộng sang chiều sâu, từ ký kết sang triển khai, hướng tới những chương trình và kết quả cụ thể. Đây là một trong những định hướng được PGS.TS Nguyễn Thu Thủy, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế (Bộ GD&ĐT), nhấn mạnh trước thềm Hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số.
Sau hơn 2 tháng triển khai đợt cao điểm 100 ngày xử lý các điểm nghẽn về chuyển đổi số, nhiều nhiệm vụ về thể chế, hạ tầng, dữ liệu, dịch vụ công, nền tảng số dùng chung và an toàn, an ninh mạng đã có chuyển biến rõ nét.