Dư luận xôn xao về Khu du lịch văn hóa tâm linh ở Lâm Đồng

12/04/2023, 07:02
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 11/4, Đoàn công tác của Ban Tôn giáo Chính phủ và đại diện các đơn vị thuộc Ban Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Bộ TN&MT, Bộ VH-TT&DL, Cục An ninh nội địa (Bộ Công an) đã làm việc với UBND tỉnh Lâm Đồng liên quan đến công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo.

Theo lịch trình, Đoàn công tác đi thực tế tại cơ sở vào buổi sáng, còn buổi chiều làm việc với UBND tỉnh.

Thời gian qua, dư luận xã hội có thông tin phản ánh về việc Cty TNHH Sản xuất - Thương mại Kim Phát xây dựng Khu du lịch văn hoá tâm linh và hoạt động tôn giáo tại xã Tu Tra, huyện Đơn Dương. Trước tình hình đó, đoàn công tác của Trung ương đi khảo sát thực địa, trao đổi, làm rõ tình hình dư luận phản ánh; đánh giá và thống nhất hướng giải quyết việc xây dựng Khu du lịch văn hoá tâm linh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Dư luận xôn xao về Khu du lịch văn hóa tâm linh ở Lâm Đồng - 1

Công trình được xác lập kỷ lục Bảo tháp Kinh luân lớn nhất thế giới

Để phục vụ Đoàn công tác, các sở ban ngành chức năng của địa phương đã tổng hợp, báo cáo về quá trình thực hiện dự án đầu tư; trong đó, tập trung vào mục tiêu, quy mô và quá trình điều chỉnh mục tiêu dự án, nguồn vốn. Bên cạnh đó, làm rõ về việc giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích, quản lý sử dụng đất, cấp giấy phép xây dựng các hạng mục công trình tại dự án; việc kiểm tra, giám sát và quản lý trật tự xây dựng. Ngoài ra, còn có các vấn đề về tổ chức đón nhận kỷ lục Guiness cho Đại bảo tháp Kinh Luân lớn nhất thế giới; việc khai trương, đưa dự án đi vào hoạt động, bán vé cho khách tham quan; tình hình an ninh trật tự và việc cư trú của người nước ngoài tại dự án; các hoạt động tham quan, nghỉ dưỡng, sinh hoạt tôn giáo...

Đoàn công tác của Trung ương đi khảo sát thực địa, trao đổi, làm rõ tình hình dư luận phản ánh; đánh giá và thống nhất hướng giải quyết việc xây dựng Khu du lịch văn hoá tâm linh để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo Sở VH-TT&DL Lâm Đồng, hiện nay chưa có văn bản quy định đối với việc quản lý hoạt động của các tổ chức kỷ lục thế giới hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam, cũng như chưa có hướng dẫn về việc phối hợp giữa chính quyền địa phương với các tổ chức công nhận kỷ lục của quốc tế; trách nhiệm của tổ chức, cá nhân đối với địa phương đối với việc lập hồ sơ và tổ chức đón nhận danh hiệu… Do đó, công tác quản lý nhà nước đối với việc hướng dẫn, quản lý, tổ chức việc công nhận kỷ lục thế giới gặp nhiều khó khăn. Sở đề nghị Vụ Ngoại giao văn hóa và Unesco (Bộ Ngoại giao) hỗ trợ, tư vấn và giải đáp một số vấn đề liên quan trong việc quản lý, lập hồ sơ và tổ chức công nhận Kỷ lục Guinness thế giới.

Như Tiền Phong đã thông tin, Khu du lịch văn hóa tâm linh nói trên chính thức khánh thành vào ngày 7/3 vừa qua với chuỗi công trình xây dựng đồ sộ trên diện tích rộng lớn, được Liên hiệp các Hội UNESCO Việt Nam trao chứng nhận “Không gian văn hóa tâm linh”. Trong khu vực này có Bảo tháp kinh luân làm bằng đồng tinh khiết, dát vàng 24k với trọng lượng 200 tấn, cao hơn 37m, đường kính 16,5m, được xác lập kỷ lục thế giới - Guinness World Record vào cuối năm 2022 và trở thành đại bảo tháp kinh luân lớn nhất thế giới.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Dư luận xôn xao về Khu du lịch văn hóa tâm linh ở Lâm Đồng