Các phương tiện di chuyển chậm để vượt "chướng ngại vật".
Bùn đất đổ dọc ven đường, nước bị ứ đọng.
Rác thải sinh hoạt cũng được người dân "tiện tay" vứt thành đống ven phía sông Lừ.
Các mảnh thủy tinh bị vứt bừa bãi ven đường, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm cho người tham gia giao thông.
Anh Nguyễn Minh Hiếu, người lưu thông qua tuyến đường này cho biết: "Tôi thường xuyên phải đi qua đây để về nhà, trời nắng thì bụi, mưa thì bẩn".
Dày đặc "ổ gà" người tham gia giao thông không còn lối nào để tránh.
Không chỉ là nơi tập kết rác thải, các đống rác tự phát cũng được đốt ngay bên rìa đường. Được biết đường Nguyễn Cảnh Dị nằm trong ranh giới quy hoạch khu đô thị Bắc Đại Kim mở rộng. Năm 2005, UBND TP Hà Nội đã có quyết định bàn giao cho Công ty Cổ phần Kinh doanh phát triển nhà và đô thị Hà Nội (HANHUD) để đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu đô thị.