Gần 100 học sinh, sinh viên tranh giải đấu thể thao điện tử

Hoàng Hải - Đại Dương | 08/01/2023, 18:12
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Giải đấu thể thao điện tử tại Thừa Thiên - Huế là cơ hội để học sinh, sinh viên tranh tài, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và tư duy.

Ngày 8/1, Trường ĐH Phú Xuân (Thừa Thiên – Huế) phối hợp cùng Công ty Cổ phần Đầu tư & Công nghệ BAP đã chính thức khai mạc giải Thể thao Điện tử AOV Cup 2023 dành cho học sinh THPT trên địa bàn tỉnh và sinh viên Trường ĐH Phú Xuân.

Đây là cơ hội để các bạn trẻ tại Huế có thể thỏa sức thể hiện niềm đam mê và cùng nhau đoàn kết thi đấu để chinh phục ngôi vị vô địch cuộc thi. Đồng thời, mục tiêu của giải đấu là tạo nên sân chơi lành mạnh giúp người tham gia có thể rèn luyện tinh thần đồng đội, kỹ năng làm việc nhóm và tư duy chiến lược.

Tại lễ khai mạc, TS. Nguyễn Hữu Chúc, Trưởng Phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế, Trường ĐH Phú Xuân đã động viên và chúc các đội thi đạt kết quả cao nhất.

Gần 100 học sinh, sinh viên tranh giải đấu thể thao điện tử ảnh 1

TS. Nguyễn Hữu Chúc - Trưởng phòng Khoa học Công nghệ - Hợp tác Quốc tế, Trường ĐH Phú Xuân phát biểu và gửi lời chúc mừng đến các đội thi.

Tham dự chương trình có gần 100 bạn trẻ đến từ nhiều trường THPT và Đại học trên địa bàn TP Huế, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Đồng thời, chương trình còn nhận được sự theo dõi của hàng nghìn khán giả trên toàn quốc thông qua livestream trên kênh truyền thông của Cộng đồng E-sports Việt Nam.

Giải đấu bao gồm 16 đội, mỗi đội 5 thí sinh và được chia làm 8 cặp đấu loại trực tiếp. 8 đội giành chiến thắng được chia làm 4 bảng thi đấu tứ kết, sau đó sẽ chọn 4 đội thắng đấu bán kết. Từ vòng bán kết, các đội thi đấu 3 trận để chọn 2 đội vào thi đấu chung kết.

Chia sẻ tại giải đấu, Lê Quang Viên, sinh viên năm nhất, Trường ĐH Duy Tân (TP Đà Nẵng) cho biết: “Khi có thông tin Trường ĐH Phú Xuân sẽ tổ chức giải đấu Thể thao Điện tử - AOV Cup, em cảm thấy rất hào hứng. Em đã từ Đà Nẵng ra Huế để cùng các thí sinh khác tham gia thử sức. Giải đấu hôm nay có sự đầu tư, quy mô lớn, là sân chơi lành mạnh để có thể kết nối giao lưu với nhiều học sinh, sinh viên khác. Em thấy hơi hồi hộp tuy nhiên sẽ cùng đội thi cố gắng hết khả năng để đạt giải cao nhất”.

E-sports AOV Cup 2023 có tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 30 triệu đồng bao gồm các giải thưởng tiền mặt, học bổng học tập từ trường ĐH Phú Xuân cùng các vật phẩm giá trị.

Gần 100 học sinh, sinh viên tranh giải đấu thể thao điện tử ảnh 2

Trao giấy chứng nhận cho đại diện các đội tham gia thi đấu.

Gần 100 học sinh, sinh viên tranh giải đấu thể thao điện tử ảnh 3

Giải đấu Thể thao Điện tử - AOV Cup thu hút gần 100 học sinh, sinh viên trong và ngoài tỉnh Thừa Thiên – Huế tham gia.

Gần 100 học sinh, sinh viên tranh giải đấu thể thao điện tử ảnh 4

Đội chơi của Lê Quang Viên (phải), sinh viên Trường ĐH Duy Tân (TP Đà Nẵng) cố gắng đạt giải cao nhất cuộc thi.

Gần 100 học sinh, sinh viên tranh giải đấu thể thao điện tử ảnh 5

Các đội tham gia thi đấu loại trực tiếp để chọn ra 2 đội vào vòng chung kết.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gần 100 học sinh, sinh viên tranh giải đấu thể thao điện tử