Gần 30 thanh thiếu niên chém nhau trước cổng Công an TP Đà Lạt

PV | 04/11/2021, 14:55
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Hai nhóm thanh thiếu niên mang theo mã tấu, dao phóng lợn hẹn nhau hỗn chiến trước cổng Công an TP Đà Lạt.

Sáng 4/11, Công an TP Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, cho biết đã khởi tố bị can Trần Nguyên Anh Bảo (17 tuổi), Tô Tiền Duy (17 tuổi) và Ngô Lân (20 tuổi, cùng ngụ tại TP Đà Lạt) về tội Gây rối trật tự công cộng.

Đến tối 3/11, Công an TP Đà Lạt đã tạm giữ 19 thanh thiếu niên, trong đó có 10 người đang là học sinh; 9 nghi phạm còn lại từ 17 đến 20 tuổi, đã thôi học.

hon chien o Da Lat anh 1
Các nghi phạm bị bắt giữ sau vụ hỗn chiến. Ảnh: M. An.

Bước đầu cơ quan cảnh sát điều tra xác định một số nghi phạm dùng hung khí chém nhau trên đường Hùng Vương. Trong đó Trần Nguyên Anh Bảo, Tô Tiền Duy và Ngô Lân bị cáo buộc cầm đầu vụ hỗn chiến.

Khoảng 20h ngày 1/11, Đoàn Phương Đông (16 tuổi), Bảo Khanh (chưa rõ lai lịch) và Phạm Văn Sang (16 tuổi) chạy xe máy trên đường Hùng Vương, phường 9, TP Đà Lạt.

Khi đến địa chỉ 53 Hùng Vương, trước trụ sở Công an TP Đà Lạt, thì bị gần chục thanh niên, trong đó có Trần Nguyên Anh Bảo, Tô Tiền Duy, Trần Anh Khoa, Nguyễn Mai Thiên Phú (cùng 17 tuổi, ngụ phường 7) chạy xe máy chặn lại.

Lúc này Bảo, Duy, Khoa cùng 3 người khác dùng mã tấu, dao phóng lợn đuổi chém khiến Đoàn Phương Đông bị thương vùng đầu, đùi trái, vai. Khi công an xuất hiện, cả 2 nhóm lên xe máy bỏ chạy.

Đến chiều 2/11, Công an TP Đà Lạt bắt được 10 nghi phạm, những người còn lại bị triệu tập sau đó.

Theo cảnh sát, vụ hỗn chiến xuất phát từ mâu thuẫn qua mạng xã hội. Hai nhóm sau đó hẹn nhau ở ngã ba Hùng Vương - Trần Quý Cáp để giải quyết mâu thuẫn. Công an đã thu giữ 7 mã tấu, 2 dao phóng lợn cán dài hơn 1 m.

“VKSND TP Đà Lạt đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Nguyên Anh Bảo và Ngô Lân. Còn Tô Tiền Duy được cho tại ngoại, cấm đi khởi nơi cư trú”, chỉ huy Công an TP Đà Lạt thông tin.

Theo Công an TP Đà Lạt, một số người khác chưa đủ tuổi vị thành niên nên cơ quan điều tra đã mời thân nhân lên làm việc, cho bảo lãnh về nhà, đồng thời củng cố sơ để xử lý.

Bài liên quan
Mang gần 1000 viên ma túy đi bán, thanh niên nhận án tù chung thân
Nam thanh niên bị bắt quả tang khi mang gần 1000 viên ma túy đến giao tại một chung cư.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gần 30 thanh thiếu niên chém nhau trước cổng Công an TP Đà Lạt