Gần 4000 thí sinh tranh suất vào lớp 10 chuyên Ngoại ngữ

Vân Anh | 04/06/2022, 13:50
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Sáng 4/6, gần 4.000 học sinh đã tham dự kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT chuyên Ngoại ngữ (Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội).

Thí sinh dự thi tại Trường THPT chuyên Ngoại ngữ sáng 4/6.Thí sinh dự thi tại Trường THPT chuyên Ngoại ngữ sáng 4/6.

Từ 6 giờ sáng, điểm thi trường THPT chuyên Ngoại ngữ tại tuyến đường Phạm Văn Đồng- Xuân Thủy (quận Cầu Giấy, Hà Nội) đã trở nên đông đúc bởi sự có mặt của hàng nghìn thí sinh và phụ huynh. Dù vậy, cảnh ùn tắc không kéo dài, thí sinh và phụ huynh được hướng dẫn nhanh chóng di chuyển vào khuôn viên trường.

Có mặt tại điểm thi từ rất sớm, Nguyễn Ngọc Minh đến từ Hà Đông cho biết, sáng nay em đã dậy từ sớm để mẹ chở đi thi. Dù đã ôn luyện kỹ nhưng với tỉ lệ chọi cao nên em cũng rất lo lắng. Em sẽ cố gắng làm bài thật tốt để có cơ hội được xét tuyển vào trường.

Trần Lê Bảo Ngọc đến từ quận Đống Đa chia sẻ: Em thích học ngoại ngữ từ nhỏ và luôn mong muốn sẽ được học chuyên ngoại ngữ. Nếu được học trong trường chuyên Ngoại ngữ, cơ hội vào đại học sẽ cao hơn vì đây là môi trường học tập tốt, có nhiều thầy cô giỏi. Trước đó, em đã tham gia vào các đợt thi thử do nhà trường tổ chức, đã đạt được điểm cao và rất tự tin trước kỳ thi này.

Chị Lê Kim Anh, phụ huynh học sinh đến từ quận Cầu Giấy cho biết đã tìm hiểu kỹ về Trường THPT chuyên Ngoại ngữ, thấy rằng đây là một môi trường học tập tốt, có tỉ lệ học sinh đỗ đại học cao nên động viên con dự thi. Dù sẽ rất vất vả khi mới đây con vừa trải qua kỳ thi vào trường THPT chuyên Đại học Sư phạm và sắp tới là kỳ thi vào lớp 10 của Sở, nhưng qua kỳ thi này, con sẽ có thêm những kinh nghiệm cần thiết và cũng tăng hơn cơ hội trúng tuyển.

Thí sinh xem số báo danh trước phòng thi.

Cũng như các năm trước, năm học 2022- 2023, trường THPT chuyên Ngoại ngữ tuyển sinh cho 7 chuyên ngành: Tiếng Anh, Tiếng Nga, Tiếng Pháp, Tiếng Trung Quốc, Tiếng Đức, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn Quốc với tổng số 500 chỉ tiêu (hệ chuyên 380, hệ không chuyên 120)

Theo thống kê của Hội đồng tuyển của trường, kỳ tuyển sinh lớp 10 năm nay, trường nhận được 3973 hồ sơ đăng ký dự thi. Hệ chuyên tiếng Anh có đông thí sinh dự thi nhất với 2012 hồ sơ, tiếp đến là chuyên Tiếng Trung với 412 hồ sơ, chuyên tiếng Đức với 390 hồ sơ.

Trong sáng 4/6, thí sinh sẽ phải làm 3 bài thi: Đánh giá năng lực Ngoại ngữ (hệ số 2), đánh giá năng lực Khoa học tự nhiên (hệ số 1) và đánh giá năng lực Khoa học xã hội (hệ số 1). Với môn Ngoại ngữ, thí sinh có thể thi bằng 1 trong 6 thứ tiếng (Anh, Pháp, Trung, Nhật, Hàn, Đức).

Cấu trúc đề thi đã được trường ban hành, công khai để tất cả học sinh có nhu cầu được biết và thực hành từ tháng 1/2022. Trước khi kỳ thi chính thức diễn ra, trường cũng tổ chức 3 đợt thi thử để thí sinh được cọ sát và kiểm tra kiến thức (đợt 1 vào 27/2, đợt 2 vào 3/4 và đợt 3 vào 8/5).

Về nguyên tắc, trường sẽ xét tuyển theo nguyên tắc lấy tổng điểm từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu lần lượt từ hệ chuyên có học bổng, hệ chuyên và hệ không chuyên. Kết quả của kỳ thi này sẽ được công bố trước ngày 8/7/2022 trên website của Trường THPT chuyên Ngoại ngữ và trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Lịch thi, chỉ tiêu vào lớp 10 của 4 trường THPT chuyên và chất lượng cao trực thuộc đại học ở Hà Nội năm 2022

STT

Trường

Lịch thi

Chỉ tiêu

Số thí sinh đăng ký

1

THPT chuyên Khoa học Xã hội và nhân văn

29/5

180

1083

2

THPT chuyên Đại học Sư phạm Hà Nội

1/6

305

5479

3

THPT chuyên Ngoại ngữ

4/6

500

3973

4

THPT chuyên Khoa học Tự nhiên

5-6/6

540

1872

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Gần 4000 thí sinh tranh suất vào lớp 10 chuyên Ngoại ngữ