Ghi nhận đóng góp của cán bộ Đoàn cho sự nghiệp giáo dục

Vân Anh | 20/03/2023, 19:05
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Chiều 20/3, Bộ GD&ĐT tổ chức gặp mặt và trao kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” cho 8 đồng chí lãnh đạo các đơn vị thuộc Trung ương Đoàn.

Thay mặt lãnh đạo Bộ GD&ĐT, Thứ trưởng Ngô Thị Minh gửi lời chúc mừng các đồng chí trong Ban Bí thư Trung ương Đoàn, lãnh đạo các ban, đơn vị của Trung ương Đoàn và các đồng chí cán bộ Đoàn nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Thứ trưởng Ngô Thị Minh cũng chúc mừng 8 cán bộ Đoàn vinh dự được nhận Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục” và mong muốn các đồng chí tiếp tục đóng góp và lan tỏa sức trẻ, lòng nhiệt huyết nhiều hơn nữa cho sự nghiệp giáo dục nước nhà.

Nhấn mạnh Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Ngành Giáo dục cùng chung mục tiêu là giáo dục, đào tạo và bồi dưỡng thế hệ trẻ phát triển toàn diện, trở thành những người vừa “hồng” vừa “chuyên”, Thứ trưởng Ngô Thị Minh cho biết: Trong nhiều năm qua, ngành Giáo dục và Đoàn thanh niên, từ Trung ương đến địa phương đã có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ và toàn diện.

Ghi nhận đóng góp của cán bộ Đoàn cho sự nghiệp giáo dục ảnh 1

Thứ trưởng Ngô Thị Minh chúc mừng các đồng chí cán bộ Đoàn nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Ghi nhận đóng góp của cán bộ Đoàn cho sự nghiệp giáo dục ảnh 2

8 đồng chí lãnh đạo các Ban, đơn vị của Trung ương đoàn nhận kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp giáo dục".

Hai ngành đã phối hợp chỉ đạo đổi mới về nội dung, hình thức thức tuyên truyền, giáo dục chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tổ chức hiệu quả các hoạt động xây dựng môi trường ứng xử văn hóa trong trường học, xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, phòng chống bạo lực học đường.

Nhiều hoạt động, cuộc thi, diễn đàn thời gian qua triển khai thiết thực, hiệu quả như: Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Olympic các môn khoa học Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh với tên gọi “Ánh sáng soi đường”, cuộc thi tìm hiểu lịch sử, văn hóa dân tộc “Tự hào Việt Nam”, chương trình “Sinh viên với biển đảo Tổ Quốc”, diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp - Nói không với bạo lực học đường”, “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học”...

Đoàn Thanh niên đã đồng hành với học sinh, sinh viên trong học tập thông qua các phong trào thi đua của Đoàn Thanh niên và ngành Giáo dục như: “Tuổi trẻ sáng tạo”, “Tuổi trẻ xung kích và bảo vệ tổ quốc”, “Thanh niên tình nguyện”; các cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học, sáng tạo”, “Kỷ cương - Tình thương - Trách nhiệm”.

Chương trình “Tri thức trẻ vì giáo dục” hỗ trợ sinh viên, giảng viên trẻ đưa ra các ý tưởng, sáng kiến nâng cao chất lượng hiệu quả giáo dục, đổi mới phương pháp dạy và học, đổi mới hoạt động dạy học. Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” trong những năm qua đã tôn vinh hàng trăm giáo viên tiêu biểu giảng dạy cho các đối tượng đặc thù ở vùng sâu, vùng xa …

Ghi nhận đóng góp của cán bộ Đoàn cho sự nghiệp giáo dục ảnh 3

Đại biểu Trung ương Đoàn phát biểu tại buổi gặp mặt.

Ghi nhận đóng góp của cán bộ Đoàn cho sự nghiệp giáo dục ảnh 4

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các chương trình “Tiếp sức mùa thi”, chiến dịch “Mùa hè xanh”, “Hoa phượng đỏ” và các hoạt động “Tình nguyện mùa đông”, “Xuân tình nguyện”, “Ngày thứ 7 tình nguyện”, “Ngày Chủ nhật xanh”, hiến máu tình nguyện... được tổ chức sáng tạo hàng năm và đã trở thành “thương hiệu” của đoàn viên thanh niên.

Bên cạnh đó là các hoạt động học tập, sáng tạo, nghiên cứu khoa học, định hướng nghề nghiệp, phân luồng, khởi nghiệp; hoàn thiện về cơ chế, hoàn thiện chế độ, chính sách cho thế hệ trẻ và hỗ trợ các hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong nhà trường đã được phối hợp triển khai hiệu quả.

Để tiếp tục củng cố và phát huy các thành tích, kết quả, truyền thống tốt đẹp trong công tác phối hợp giữa Bộ GD&ĐT và Trung ương Đoàn trong thời gian tới, Thứ trưởng Ngô Thị Minh đề nghị Trung ương Đoàn tiếp tục phối hợp chặt chẽ hơn, bám sát vào 7 nhiệm vụ giải pháp, triển khai các phong trào bám sát chủ trương của ngành giáo dục.

Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cần tiếp tục tăng cường giáo dục cho thế hệ trẻ về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống. Tiếp tục đổi mới hơn nữa, nâng cao chất lượng, nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả phong trào, mở rộng mặt trận đoàn kết tập hợp thanh niên, thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII.

8 cán bộ lãnh đạo các ban, đơn vị của Trung ương Đoàn được nhận kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp giáo dục”:

1. Ông Trần Hữu- Trưởng Ban Thanh niên Công nhân và Đô thị Trung ương Đoàn

2. Ông Lê Minh Toản- Phó Tổng Biên tập Báo Tiền Phong.

3. Bà Đỗ Thị Kim Hoa- Giám đốc Trung tâm Thông tin nguồn lực tình nguyện Việt Nam.

4. Bà Bùi Diễm Hường- Giám đốc Trung tâm Phát triển Hợp tác Quốc tế Thanh niên Trung ương Đoàn.

5. Bà Lê Thu Anh- Phó Giám đốc Trung tâm Truyền thông thanh thiếu nhi.

6. Bà Nguyễn Phương Liên- Phó Giám đốc Trung tâm Hướng dẫn hoạt động thiếu nhi Trung ương.

7. Bà Nguyễn Thị Kim Phượng- Chánh Văn phòng Trung tâm Phát triển Khoa học, Công nghệ và Tài năng trẻ.

8. Bà Bùi Thúy Linh- Hiệu trưởng trường mầm non Happy Smile.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Ghi nhận đóng góp của cán bộ Đoàn cho sự nghiệp giáo dục