Bước đầu cơ quan Công an xác định, trong khoảng thời gian từ đầu năm 2024 đến nay, đối tượng Tài đã chiếm đoạt của hơn 3.000 bị hại trên cả nước với tổng số tiền hàng trăm triệu đồng.
Lực lượng chức năng tiếp tục kiểm tra đột xuất Saigon Square, phát hiện trăm sản phẩm nghi giả mạo thương hiệu nổi tiếng, tiểu thương không xuất trình được giấy tờ.
Sau khi lập các fanpage lấy tên Bộ Tư pháp rồi đăng tải thông tin tiếp nhận giải quyết các vụ lừa đảo, hứa hẹn giúp thu hồi tiền, nhóm đối tượng yêu cầu bị hại chuyển "phí hỗ trợ" rồi sau đó chiếm đoạt.
Lực lượng chức năng Thanh Hóa vừa kiểm tra, phát hiện cửa hàng bán giày dép giả nhãn hiệu nổi tiếng như Gucci, Dior, Louis Vuitton, Prada, Hermès, Versace…
Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT tiếp tục chỉ ra các hình thức lừa đảo thông qua mua vé ca nhạc, cài đặt phần mềm thuế giả mạo… nhằm khuyến cáo người dân thận trọng trước khi giao dịch mua vé hay thao tác cài đặt ứng dụng mới.
Sau khi cài đặt ứng dụng VNeID giả mạo do đối tượng tự xưng là cán bộ công an cung cấp, người phụ nữ ở Hà Nội bị chiếm đoạt số tiền gần 1 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng.