Giá xăng ngày mai có thể tăng tiếp

PV | 24/09/2021, 15:01
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Giá nhiên liệu thế giới đang duy trì chuỗi ngày đi lên nên kỳ điều chỉnh ngày mai, giá xăng có thể tăng lần thứ 2 liên tiếp.

Dữ liệu từ Bộ Công Thương cho biết, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore cập nhật đến ngày 20/9 với RON 92 trung bình 81,56 USD một thùng, xăng RON 95 là 83,43 USD một thùng, cùng tăng khoảng 3% so với kỳ trước. Giá dầu cũng tiếp tục lên tới 80,37 USD một thùng.

Một lãnh đạo công ty xăng dầu ở TP HCM cho rằng, kỳ điều chỉnh này giá xăng có thể tăng 200-300 đồng một lít, còn giá dầu khoảng 300-400 đồng một lít. "Nếu nhà điều hành trích Quỹ bình ổn giá xăng dầu có thể được giữ nguyên", lãnh đạo trên cho hay.

Đồng quan điểm, lãnh đạo đầu mối xăng dầu ở Hà Nội cho rằng, kỳ này giá xăng cũng sẽ điều chỉnh đi lên. Theo ông, kỳ điều hành này nhà chức trách sẽ không trích quỹ vì trước đó đã dùng nhiều.

Tại kỳ điều hành 10/9, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh mỗi lít xăng tăng 250-260 đồng còn mỗi lít dầu đắt thêm 320-900 đồng. Theo đó, E5 RON 92 lên 20.140 đồng một lít, RON 95 là 21.390 đồng một lít. Dầu hoả là 15.080 đồng một lít, dầu diesel là 16.020 đồng một lít...

Cơ quan điều hành cũng chi 900 đồng từ quỹ để bù cho mỗi lít xăng E5 RON 92; các mặt hàng khác không chi quỹ.

Cùng đó, nhà điều hành trích quỹ 150 đồng một lít với RON 95; trích 200 đồng mỗi lít dầu diesel và dầu hoả; dầu madut là 100 đồng mỗi kg. Riêng xăng E5 RON 92 không trích quỹ.

Bài liên quan
Bộ trưởng Nguyễn Kim Sơn kiểm tra tại điểm thi trường THPT Chu Văn An
GD&TĐ - Trước giờ thi tốt nghiệp THPT sáng 7/7, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Kim Sơn đã đến kiểm tra, động viên thí sinh, cán bộ làm công tác thi tại điểm thi Trường THPT Chu Văn An, Hà Nội.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giá xăng ngày mai có thể tăng tiếp