(GDTĐ) - Chiều 7/8, liên Bộ Tài chính – Công Thương đã công bố kỳ điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu định kỳ. Theo đó, giá xăng tiếp tục tăng, đánh dấu phiên tăng thứ hai liên tiếp và đẩy giá xăng RON 95 vượt mốc 20.000 đồng/lít – mức cao nhất trong hơn 4 năm qua.
Cụ thể, kể từ 15h ngày 7/8, giá xăng E5 RON 92 được điều chỉnh tăng 200 đồng/lít, lên mức 19.600 đồng/lít; trong khi xăng RON 95 tăng 230 đồng/lít, lên 20.070 đồng/lít. Đây là lần thứ 18 trong năm nay giá xăng RON 95 được điều chỉnh tăng, so với 15 lần giảm.
Ở chiều ngược lại, giá các mặt hàng dầu có sự biến động trái chiều. Dầu diesel giảm 260 đồng/lít, còn 18.800 đồng/lít; dầu hỏa giảm nhẹ 50 đồng/lít, còn 18.660 đồng/lít. Trong khi đó, dầu mazut tăng 110 đồng/kg, đạt mức 15.640 đồng/kg. Cơ quan điều hành tiếp tục không trích lập và không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong kỳ này.
Việc giá xăng trong nước liên tục điều chỉnh tăng trong thời gian gần đây diễn ra trong bối cảnh giá nhiên liệu toàn cầu có xu hướng nhích lên. Tuy nhiên, so với giai đoạn trước đại dịch, mức giá hiện tại vẫn được xem là thấp – tương đương với thời điểm tháng 6/2021.
Bên cạnh điều chỉnh giá, thị trường xăng dầu Việt Nam cũng đang có những bước chuyển mình theo hướng sử dụng năng lượng xanh. Từ ngày 1/8, hai doanh nghiệp đầu mối lớn nhất là Petrolimex và PVOIL đã bắt đầu thí điểm bán xăng E10 – loại nhiên liệu sinh học pha 10% ethanol. Petrolimex triển khai thí điểm tại TP.HCM, trong khi PVOIL áp dụng tại Hà Nội và Hải Phòng. Đây là bước khởi đầu cho lộ trình chuyển đổi toàn quốc sang sử dụng nhiên liệu sinh học, dự kiến bắt đầu từ năm 2026.