Giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai (19/6) được dự báo có thể tăng từ 1.000-1.300 đồng/lít.
Trước diễn biến của giá dầu thế giới những ngày qua, đại diện một số doanh nghiệp dự đoán giá xăng dầu trong nước có thể tăng mạnh trong kỳ điều hành ngày 19/6.
“Giá xăng RON95 có thể tăng khoảng 1.300 đồng/lít; xăng E5 RON92 tăng khoảng 1.000 đồng/lít và dầu diesel tăng khoảng 1.100 đồng/lít”, bà Nguyễn Thị Sinh, Giám đốc một doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu khu vực phía Bắc nói.
Tương tự, ông Nguyễn Xuân Thắng, Giám đốc doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu khu vực Tây Nguyên cho rằng, giá xăng sẽ tăng khoảng 950 - 1.100 đồng/lít, giá dầu diesel có thể tăng 1.000 - 1.100 đồng/lít. Nếu liên Bộ Công Thương - Tài chính sử dụng quỹ bình ổn thì giá có thể tăng ít hơn.
Nếu đúng như dự báo, giá xăng sẽ tăng 4 phiên liên tiếp. Hiện tại, giá nhiên liệu này vẫn ở mức thấp nhất 4 năm qua, tương đương thời điểm tháng 5/2021.
Tính từ đầu năm 2025 đến nay, giá xăng trong nước trải qua 23 phiên điều chỉnh, trong đó có 9 phiên giảm, 9 phiên tăng và 5 phiên trái chiều.
Trong kỳ điều hành ngày 12/6, giá xăng E5 RON92 tăng 199 đồng/lít, không cao hơn 19.462 đồng/lít. Giá xăng RON95 tăng 269 đồng/lít, không cao hơn 19.967 đồng/lít.
Giá các loại dầu cũng đồng loạt tăng: Dầu diesel tăng 280 đồng/lít, không cao hơn 17.700 đồng/lít. Giá dầu hỏa tăng 227 đồng/lít, không cao hơn 17.511 đồng/lít. Dầu mazut tăng 283 đồng/kg, không cao hơn 16.461 đồng/kg.
Trên thị trường thế giới, lúc 6h sáng nay 18/6, giá dầu WTI ở mốc 75,53 USD/thùng, tăng 2,48 USD/thùng, còn giá dầu Brent của Mỹ ở mốc 76,99 USD/thùng, tăng 2,58 USD/thùng.
Giá dầu đang tăng trở lại sau khi Tổng thống Donald Trump kêu gọi sơ tán Tehran. Tuyên bố của ông, trái ngược với sự lạc quan trước đó rằng xung đột Israel-Iran sẽ không leo thang thành một cuộc xung đột khu vực rộng lớn hơn ở Trung Đông, đã làm tăng biến động trên thị trường tài chính.
Vào thứ Hai, có thông tin cho rằng Iran đã báo hiệu muốn giảm căng thẳng với Israel và sẵn sàng khởi động lại các cuộc đàm phán hạt nhân miễn là Mỹ không tham gia vào cuộc tấn công của Israel.
Tổng thống Mỹ đã rút ngắn chuyến thăm G-7 của mình, được cho là do căng thẳng leo thang ở Trung Đông, điều này đã làm dấy lên đồn đoán về khả năng Mỹ tham gia vào cuộc xung đột.
Thị trường vẫn trong tình trạng căng thẳng với nỗi lo lớn nhất là khả năng eo biển Hormuz bị phong tỏa, điều này sẽ khiến giá dầu tăng vọt. Gần 1/3 lượng dầu vận chuyển bằng đường biển toàn cầu đi qua eo biển Hormuz. Cho đến nay, cơ sở hạ tầng xuất khẩu dầu vẫn chưa bị ảnh hưởng và eo biển Hormuz chưa bị phong tỏa.