Giám đốc Đại học Thái Nguyên làm việc với TNUT

Phương Thảo | 26/04/2023, 19:02
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 26/4, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đã có buổi làm việc tại Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp.

Tham dự buổi làm việc có PGS.TS Trần Thanh Vân, PGS.TS Nguyễn Hữu Công, PGS.TS Trần Viết Khanh, Phó Giám đốc Đại học Thái Nguyên. Về phía trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp có PGS.TS Ngô Như Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường, TS Đỗ Trung Hải, Hiệu trưởng nhà trường cùng đại diện các phòng, ban, khoa chuyên môn.

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, Đại học Thái Nguyên là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao nghiên cứu khoa học, tư vấn, ứng dụng và chuyển giao công nghệ đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước và hội nhập quốc tế. Với bề dày lịch sử 50 năm hình thành và phát triển, nhà trường đã có nhiều đóng góp quan trọng vào quá trình xây dựng, phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa của đất nước.

Hiện nay, trường có tổng số giảng viên là 24 PGS.TS, 91 Tiến sĩ và 234 Thạc sĩ. Về công tác tuyển sinh, trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp đang đào tạo 4 ngành trình độ Tiến sĩ, 7 ngành trình độ Thạc sĩ và 21 ngành trình độ đại học. Nhà trường có 2 chương trình tiên tiến giảng dạy và học tập bằng tiếng Anh, các chương trình này được nhập học từ các trường Đại học của Mỹ. Về kiểm định chất lượng, nhà trường đã đạt chất lượng kiểm định cơ sở giáo dục và 4 chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của Bộ GD&ĐT.

Giám đốc Đại học Thái Nguyên làm việc với TNUT ảnh 1

PGS.TS Ngô Như Khoa, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp phát biểu tại buổi làm việc.

Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp hiện đang trong quá trình đổi mới về công tác đào tạo cũng như nghiên cứu khoa học. Riêng năm học vừa qua, cán bộ, giảng viên, sinh viên nhà trường đã thực hiện 425 Đề tài khoa học, trong đó có 4 đề tài cấp Nhà nước, 7 đề tài cấp Bộ, 123 đề tài cấp trường, 291 đề tài sinh viên, có 312 bài báo được đăng, trong đó 153 bài nằm trong danh mục ISI/Scopus…

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng trao đổi, thảo luận, đưa ra những kiến nghị, đề xuất về cơ sở vật chất, quy hoạch, đào tạo, các hạng mục đầu tư…

Chia sẻ về chiến lược của nhà trường, PGS.TS Ngô Như Khoa, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp khẳng định: Trong thời gian tới, nhà trường sẽ tiếp tục nâng cao năng lực quản trị, điều hành. Xây dựng, triển khai thực hiện chiến lược tuyển sinh và truyền thông; triển khai các đề án nâng cao năng lực cốt lõi sinh viên và chiến lược phát triển nhà trường.

Bên cạnh đó, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp cũng đề nghị Đại học Thái Nguyên hỗ trợ để nhà trường thực hiện dự án ODA, triển khai xây dựng toà nhà A11, sửa chữa khu KTX, nâng cao năng lực quản trị điều hành và tiến tới xây dựng quy hoạch nhà trường.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, PGS.TS Hoàng Văn Hùng, Giám đốc Đại học Thái Nguyên đề nghị các ban chuyên môn tiếp tục phối hợp chặt chẽ với trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp để hỗ trợ nhà trường giải quyết những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, Đại học Thái Nguyên cam kết sẽ luôn đồng hành nhằm góp phần thúc đẩy sự phát triển toàn diện của nhà trường.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giám đốc Đại học Thái Nguyên làm việc với TNUT