Giáo dục Chiềng Sinh gặt hái nhiều thành tựu, trở thành động lực quan trọng để địa phương cán đích nông thôn mới vào năm 2030.
Giáo dục được xác định là một trong những lĩnh vực then chốt, tạo nền tảng cho phát triển kinh tế - xã hội của xã Chiềng Sinh (tỉnh Điện Biên) trong nhiệm kỳ vừa qua. Mạng lưới cơ sở giáo dục được sắp xếp tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu học tập của con em tại 28 bản. Hiện toàn xã có 11 trường học, 138 lớp với 3.870 học sinh, trong đó tỷ lệ huy động trẻ đến trường ở tất cả các bậc học đều đạt và vượt chỉ tiêu nghị quyết.
Công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học, THCS và xóa mù chữ các mức độ được duy trì vững chắc; việc định hướng, phân luồng học sinh sau THCS ngày càng đi vào thực chất, giúp các em có thêm cơ hội học nghề, tiếp tục học lên, góp phần hình thành nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu mới. Xã đã đào tạo cho 1.125 lao động nông thôn, gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động tại chỗ, hỗ trợ người dân chuyển đổi ngành nghề, nâng cao thu nhập.
Đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý 100% đạt chuẩn và trên chuẩn, được bồi dưỡng thường xuyên về chuyên môn, kỹ năng giáo dục học sinh vùng cao, dân tộc thiểu số. Cơ sở vật chất trường lớp được quan tâm đầu tư, tỷ lệ phòng học kiên cố đạt 95% (vượt 15% so với nghị quyết), tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia đạt 90,9% (vượt 4,9%). Cùng với ngân sách nhà nước, xã huy động sự đóng góp của doanh nghiệp, tổ chức xã hội, cá nhân hảo tâm để xây dựng thêm phòng học, nhà bán trú, bếp ăn, đặc biệt cho học sinh vùng sâu, vùng xa.
Tại Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030 diễn ra trong ngày 13/8, các đại biểu thống nhất tiếp tục coi giáo dục là “đòn bẩy” để nâng cao dân trí, đào tạo nguồn nhân lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu đề ra là duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục ở các bậc học; nâng tỷ lệ trường mầm non và phổ thông đạt chuẩn quốc gia, đạt kiểm định chất lượng giáo dục lên 95%; kiên cố hóa 95% phòng học, phòng công vụ, phòng nội trú và bán trú. Bên cạnh đó, xã phấn đấu mỗi năm đào tạo nghề cho từ 175 lao động nông thôn trở lên, gắn với nhu cầu thị trường lao động, thúc đẩy cơ cấu lao động dịch chuyển theo hướng công nghiệp, dịch vụ và nông nghiệp giá trị cao.
Mục tiêu tổng quát đến năm 2030 là nâng thu nhập bình quân đầu người lên 58 triệu đồng, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống dưới 3% và hoàn thành chuẩn nông thôn mới. Để đạt được những mục tiêu trên, Đảng bộ xã Chiềng Sinh sẽ gắn phát triển giáo dục với chuyển đổi số trong quản lý, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong dạy học, khuyến khích mô hình lớp học thông minh, đồng thời bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa các dân tộc ngay trong môi trường học đường.
Với sự đồng thuận của hệ thống chính trị và nhân dân, giáo dục Chiềng Sinh đang trở thành sức bật mạnh mẽ, tạo nền tảng bền vững để địa phương tự tin cán đích nông thôn mới vào năm 2030.