Nếu năm 2014, chỉ 26% công dân EU trong độ tuổi 25 - 74 hoàn thành chương trình giáo dục đại học, thì đến năm 2024, con số này đã tăng lên 33,5%.
Số liệu mới nhất từ Tổ chức Eurostat cho thấy hệ thống giáo dục của Liên minh châu Âu (EU) đang đạt những bước tiến đáng kể, với tỷ lệ dân số có trình độ đại học ngày càng tăng, đặc biệt là ở nhóm tuổi trẻ và phụ nữ.
Trong đó, Ireland, Luxembourg và Síp là những quốc gia có chất lượng giáo dục tốt nhất châu Âu. Hơn 60% thanh niên từ 25 - 34 tuổi tại đây sở hữu bằng cử nhân. Ngược lại, Romania xếp cuối bảng với chưa đến 30% thanh niên đạt được trình độ giáo dục tương tự.
Dữ liệu cũng phản ánh rõ sự khác biệt về giáo dục giữa các thế hệ. Trong khi 82,7% người từ độ tuổi 25 - 54 hoàn thành ít nhất chương trình phổ thông, tỷ lệ này ở nhóm 55 - 74 tuổi chỉ là 70,4%. Đặc biệt, giới trẻ có khả năng hoàn thành chương trình đại học gần gấp đôi so với thế hệ lớn tuổi hơn.
Châu Âu cũng đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ sang giáo dục hướng nghiệp. Ở Luxembourg, hơn 96% cả người trẻ và lớn tuổi có trình độ học vấn trung bình học nghề. Trong khi đó, ở Bồ Đào Nha, sự khác biệt lớn giữa các thế hệ cho thấy xu hướng mới: Tỷ lệ người lớn tuổi học nghề chỉ 13,5%, so với 37,2% ở nhóm trẻ tuổi.