Giáo dục Tiểu học quận Hoàn Kiếm đoạt giải Nhất tại hội thi giáo viên dạy giỏi

Thế Đại | 18/03/2023, 13:50
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

5 cô giáo đại diện ngành GD quận dự thi đã xuất sắc đoạt giải Nhất Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học TP Hà Nội năm học 2022 – 2023.

Thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học 2022-2023, Sở GD&ĐT TP Hà Nội đã tổ chức thành công Hội thi giáo viên dạy giỏi thành phố cấp tiểu học, năm học 2022-2023. Góp vào thành tích chung của ngành Giáo dục quận Hoàn Kiếm, 5 cô giáo dự thi đã xuất sắc đoạt giải Nhất.

Giáo dục Tiểu học quận Hoàn Kiếm đoạt giải Nhất tại hội thi giáo viên dạy giỏi ảnh 1

Ngành GD-ĐT quận Hoàn Kiếm được xếp loại Xuất sắc Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học TP Hà Nội năm học 2022 – 2023.

Để đạt được thành tích đáng tự hào như vậy, các cô giáo trải qua hai phần thi: Thực hành một tiết dạy với học sinh lớp 1 của Trường Tiểu học Trần Quốc Toản và thi thuyết trình về một biện pháp góp phần nâng cao chất lượng công tác giảng dạy của cá nhân.

Với môn Toán, cô Nguyễn Thu Trang – Trường Tiểu học Thăng Long đã xuất sắc đoạt giải Nhất với bài dạy “Xăng-ti-mét” bộ sách Cánh Diều. Cô Nguyễn Thu Trang đã phát huy khả năng sáng tạo cho HS bằng hoạt động STEM; khắc sâu kiến thức cho học sinh thông qua hoạt động thực hành cắt, đo đúng độ dài bằng giấy...

Giáo dục Tiểu học quận Hoàn Kiếm đoạt giải Nhất tại hội thi giáo viên dạy giỏi ảnh 2

Tiết học Toán thú vị của cô giáo Nguyễn Thu Trang.

Giáo dục Tiểu học quận Hoàn Kiếm đoạt giải Nhất tại hội thi giáo viên dạy giỏi ảnh 3

Ông Thái Văn Tài – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học; ông Trần Thế Cương – Giám đốc Sở GD&ĐT trao giấy khen cho cô Nguyễn Thu Trang– Trường Tiểu học Thăng Long.

Môn Tiếng Việt với bài “Giờ ra chơi” bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống, cô Trần Thị Diệp – Trường Tiểu học Trưng Vương đã đoạt giải Nhất hội thi.

Trong tiết dạy Tiếng Việt bài "Giờ ra chơi", cô giáo đã xây dựng ý tưởng đầy sáng tạo, kết hợp phương pháp và hình thức tổ chức khoa học, linh hoạt nhằm phát triển năng lực cũng như sự tương tác của học sinh. Trong giờ học, các em được tự đánh giá và tham gia đánh giá đồng đẳng qua từng hoạt động, từ đó thực hiện hiệu quả mục tiêu học tập.

Giáo dục Tiểu học quận Hoàn Kiếm đoạt giải Nhất tại hội thi giáo viên dạy giỏi ảnh 4

Tiết học Tiếng Việt của cô Trần Thị Diệp.

Với môn Đạo đức, cô Thiều Thị Thành – Trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An đã để lại ấn tượng nhờ vận dụng linh hoạt các biện pháp dạy học tích cực, kết hợp sử dụng phần mềm hiện đại. Tiết học đã khơi gợi sự hứng thú, chủ động của học sinh qua đóng vai kể chuyện, cùng cô múa hát,.…. Đặc biệt hơn cả, cô Thiều Thị Thành đã sáng tạo khi thể hiện nội dung bài học bằng những giai điệu bài hát gần gũi, quen thuộc. Kết thúc tiết học, nội dung bài được cô đọng như một bức tranh vẽ trên bảng khiến lớp học tràn ngập màu sắc.

Giáo dục Tiểu học quận Hoàn Kiếm đoạt giải Nhất tại hội thi giáo viên dạy giỏi ảnh 5

Tiết dạy Đạo đức ý nghĩa của cô Thiều Thị Thành.

Với bài “Cơ thể em” (tiết 3 – bộ sách Cánh Diều), cô Vũ Thị Diệu Hương – Trường Tiểu học Nguyễn Du đã đoạt Giải Nhất Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học TP Hà Nội năm học 2022 – 2023, môn Tự nhiên và Xã hội. Trong tiết dạy, cô đã mạnh dạn thay đổi các ngữ liệu trong sách sao cho phù hợp với học sinh và lựa chọn hình thức tổ chức dạy học giúp trò được hoạt động, chia sẻ và bày tỏ ý kiến.

Giáo dục Tiểu học quận Hoàn Kiếm đoạt giải Nhất tại hội thi giáo viên dạy giỏi ảnh 6

Ông Thái Văn Tài – Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học; ông Trần Thế Cương – Giám đốc Sở GD&ĐT trao giấy khen Giải Nhất Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tiểu học TP Hà Nội năm học 2022 – 2023 cho cô giáo Vũ Thị Diệu Hương – Trường Tiểu học Nguyễn Du.

Với môn Mĩ thuật, cô Phạm Thị Vân – Trường Tiểu học Trần Nhật Duật đoạt Giải Nhất hội thi.

Giáo dục Tiểu học quận Hoàn Kiếm đoạt giải Nhất tại hội thi giáo viên dạy giỏi ảnh 7

Tiết học Mĩ Thuật đầy sáng tạo của cô giáo Phạm Thị Vân.

Giáo dục Tiểu học quận Hoàn Kiếm đoạt giải Nhất tại hội thi giáo viên dạy giỏi ảnh 8

Vụ trưởng Vụ Giáo dục tiểu học Thái Văn Tài chụp ảnh lưu niệm và chúc mừng ngành Giáo dục và Đào tạo quận Hoàn Kiếm.

Bài liên quan
Cho con học lớp tiền tiểu học trên mạng, nhiều phụ huynh tiền mất tật mang
Nhu cầu phụ huynh cho con học thêm trước khi vào lớp 1 ngày càng tăng cao kéo theo các lớp tiền tiểu học mọc lên ồ ạt, nhưng chất lượng khó kiểm định.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giáo dục Tiểu học quận Hoàn Kiếm đoạt giải Nhất tại hội thi giáo viên dạy giỏi