Văn hóa

Giao lưu văn hóa, thể thao gắn kết các trường đại học Việt - Nga

Đăng Chung 09/04/2026 20:26

Giao lưu Văn hóa -Thể thao Hiệp hội các Trường Đại học Kinh tế Nga - Việt lan tỏa tinh thần đoàn kết, trao đổi học thuật, mở rộng cơ hội hợp tác...

Đại diện Ban tổ chức trao cờ lưu niệm chụp ảnh cùng đơn vị tham dự ngày hội.
Đại diện Ban tổ chức trao cờ lưu niệm chụp ảnh cùng đơn vị tham dự ngày hội.

Sáng 9/4, tại Hà Nội, chương trình “Ngày hội Giao lưu Văn hóa - Thể thao Hiệp hội các Trường Đại học Kinh tế Nga - Việt” chính thức khai mạc. Sự kiện do Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội đăng cai tổ chức.

Không chỉ là sự kiện văn hóa - thể thao, ngày hội còn là không gian hội tụ tri thức, tăng cường kết nối học thuật và thúc đẩy hợp tác giữa các cơ sở giáo dục đại học hai nước.

h12.jpg
Đại diện các đơn vị tham dự ngày hội.

Ngày hội quy tụ 19 đơn vị, trường đại học đến từ Liên bang Nga, Việt Nam và các đối tác quốc tế như: Trường Đại học Tài chính trực thuộc Chính phủ Liên bang Nga; Trường Đại học Kinh tế Rostov; Trường Đại học Kinh tế Saint Petersburg; Trường Đại học Kinh tế Plekhanov; Học viện Ngoại thương Liên bang Nga; Trường Đại học Kinh tế bang Ural; Trung tâm Khoa học và Văn hóa Nga tại Việt Nam; Trường Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh; Đại học Kinh tế Quốc dân; Học viện Ngân hàng; Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội…

h13.jpg
PGS.TSKH Bùi Xuân Biên, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội phát biểu tại ngày hội.

Phát biểu tại lễ khai mạc, PGS.TSKH Bùi Xuân Biên, Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội nhấn mạnh, Hiệp hội các Trường Đại học Kinh tế Việt - Nga là một cộng đồng học thuật gắn kết, nơi các cơ sở giáo dục cùng chia sẻ tầm nhìn chiến lược, nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

Theo ông, việc đăng cai tổ chức ngày hội không chỉ là vinh dự mà còn là cơ hội để nhà trường thể hiện trách nhiệm, tăng cường gắn kết với các thành viên trong Hiệp hội, góp phần lan tỏa tinh thần hợp tác, đoàn kết và tôn trọng lẫn nhau.

“Chương trình không chỉ dừng lại ở giao lưu, mà còn hướng tới tạo nền tảng cho các hoạt động hợp tác thực chất trong tương lai, từ đào tạo, nghiên cứu khoa học đến trao đổi học thuật”, ông Biên cho biết.

Ngay sau lễ khai mạc, các hoạt động thể thao diễn ra sôi nổi với các nội dung như bóng đá, bóng chuyền hơi, kéo co, pickleball, thu hút sự tham gia nhiệt tình của giảng viên và sinh viên, tạo nên không khí hào hứng, gắn kết.

h14.jpg
h15.jpg
Đại diện đơn vị, trường đại học phát biểu hưởng ứng ngày hội.

Trong khuôn khổ chương trình, tối cùng ngày sẽ diễn ra đêm giao lưu nghệ thuật gồm 3 chương: “Bản sắc Việt Nam”, “Giao lưu văn hóa quốc tế” và “Hội nhập và khát vọng tuổi trẻ”, thể hiện hành trình từ gìn giữ bản sắc đến giao thoa và hội nhập.

Thông qua ngày hội, ban tổ chức kỳ vọng tiếp tục mở rộng kết nối, thúc đẩy hợp tác đào tạo, nghiên cứu khoa học giữa các trường thành viên, góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giáo dục đại học Việt Nam - Liên bang Nga.

Một số hình ảnh tại ngày hội:

h6.jpg
Đại diện Ban tổ chức hân hoan chào đón các đơn vị tham dự ngày hội.
h1.jpg
Đại biểu đến từ các trường đại học Liên bang Nga và đối tác quốc tế.
h3.jpg
h5.jpg
h8.jpg
h7.jpg
Đại diện sinh viên của các đoàn thực hiện diễu hành.
h17.jpg
Đồng diễn võ thuật Vovinam.
Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/giao-luu-van-hoa-the-thao-gan-ket-cac-truong-dai-hoc-viet-nga-post773505.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/giao-luu-van-hoa-the-thao-gan-ket-cac-truong-dai-hoc-viet-nga-post773505.html
Bài liên quan
Bồi đắp năng lực hội nhập cho sinh viên từ giao lưu Văn hóa Quốc tế
Ngày hội giao lưu Văn hóa Quốc tế – Chào Xuân Bính Ngọ 2026 của Trường Cao đẳng Quốc tế Hà Nội góp phần bồi đắp năng lực hội nhập cho sinh viên.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Đăng ký nguyện vọng lớp 10 tại Hà Nội: Tránh sai một bước, lỡ cả ba cơ hội
    một phút trước Tuyển sinh đầu cấp
    Năm nay là năm đầu tiên thành phố Hà Nội triển khai đăng ký dự tuyển lớp 10 theo hình thức trực tuyến. Việc này mang lại nhiều tiện ích, nhưng cũng khiến không ít phụ huynh, học sinh băn khoăn khi theo dõi số lượng đăng ký theo từng nguyện vọng trên hệ thống. Thực tế cho thấy, chỉ một lựa chọn chưa phù hợp hoặc sắp xếp nguyện vọng thiếu hợp lý cũng có thể khiến thí sinh lỡ cả ba cơ hội vào trường công lập. Vì vậy, hiểu đúng quy chế và có chiến lược đặt nguyện vọng sát với năng lực là yếu tố then chốt để tránh rủi ro và tăng khả năng trúng tuyển.
  • Phân luồng sau trung học cơ sở: Mở ra cơ hội nghề nghiệp thực chất
    một phút trước Hướng nghiệp
    Kết thúc bậc Trung học cơ sở, học sinh lớp 9 ở Nghệ An đứng trước hai ngưỡng cửa: tiếp tục theo học Trung học phổ thông hoặc chuyển hướng sang đào tạo nghề. Dù theo hướng nào, yếu tố cốt lõi vẫn phải là đúng người, đúng đối tượng và phù hợp với năng lực, sở trường của học sinh. Việc phân luồng đang được các nhà trường phối hợp với gia đình, xã hội triển khai trên tinh thần tự nguyện cao nhất.
  • Giáo dục vùng khó mong gỡ 'nút thắt' nhân sự, tăng quyền tự chủ
    3 phút trước Giáo dục
    Giáo dục vùng khó gửi gắm kỳ vọng tới Quốc hội, mong có các giải pháp gỡ khó về nhân sự và thúc đẩy quyền tự chủ trong quản lý.
  • Học phí Đại học Ngoại thương từ 28 đến 88 triệu đồng
    2 phút trước Giáo dục
    Học phí năm 2026 của trường Đại học Ngoại thương từ 28 đến 88 triệu đồng, tăng 2-5 triệu so với năm ngoái.
  • Xây dựng trường học không khói thuốc: Hành động thiết thực để bảo vệ thế hệ trẻ
    2 phút trước Giáo dục
    (GDTĐ) - Trong bối cảnh thuốc lá điện tử và các sản phẩm thuốc lá thế hệ mới ngày càng len lỏi vào môi trường học đường, việc xây dựng trường học không khói thuốc đang trở thành một trong những ưu tiên quan trọng của ngành giáo dục Thủ đô. Đây không chỉ là phong trào tuyên truyền mà còn là cam kết hành động lâu dài nhằm tạo môi trường học tập trong lành, bảo vệ sức khỏe học sinh và ngăn ngừa các hệ lụy lâu dài từ khói thuốc.
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giao lưu văn hóa, thể thao gắn kết các trường đại học Việt - Nga