Khoa học - công nghệ

Giáo viên, học sinh Hà Tĩnh kỳ vọng về chiến lược công nghệ, chuyển đổi số

Phượng Vũ 21/01/2026 20:14

Đội ngũ nhà giáo, HS-SV Hà Tĩnh bày tỏ niềm tin và kỳ vọng Đại hội XIV đề ra quyết sách chiến lược đưa giáo dục và đất nước phát triển.

Giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Thạch Hưng (phường Thành Sen, Hà Tĩnh).
Giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Thạch Hưng (phường Thành Sen, Hà Tĩnh).

Mong muốn hệ thống trường dân tộc nội trú tiếp tục được đầu tư đồng bộ

Khi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bước sang ngày làm việc thứ ba, không khí theo dõi, tin tưởng và kỳ vọng lan tỏa mạnh mẽ trong đội ngũ nhà giáo, học sinh, sinh viên Hà Tĩnh. Từ vùng núi, vùng biên đến giảng đường đại học, cán bộ, giáo viên và thế hệ trẻ đồng thuận, gửi trọn niềm tin vào những quyết sách lớn đang được Đại hội bàn thảo, với kỳ vọng mở ra giai đoạn phát triển mới cho đất nước và cho sự nghiệp giáo dục.

"Trong những ngày Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang diễn ra, tôi đặc biệt kỳ vọng tinh thần đổi mới của Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22/8/2025 của Bộ Chính trị sẽ tiếp tục được Đại hội cụ thể hóa bằng những quyết sách sát thực tiễn thực sự lan tỏa đến từng bản làng, từng ngôi trường.

Khi các chủ trương lớn của Đảng được cụ thể hóa bằng những chính sách thiết thực về tiền lương, chế độ đãi ngộ và nhà công vụ, đội ngũ nhà giáo công tác ở vùng khó sẽ thêm vững tâm, toàn tâm toàn ý gắn bó, cống hiến lâu dài cho sự nghiệp trồng người nơi biên viễn.

Tôi tin tưởng và mong muốn hệ thống trường dân tộc nội trú tiếp tục được đầu tư đồng bộ, khang trang, bảo đảm điều kiện học tập, sinh hoạt phù hợp với bản sắc văn hóa và đặc thù từng địa phương, qua đó tạo nền tảng bền vững để giáo dục vùng dân tộc thiểu số phát triển toàn diện, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển bao trùm mà Đảng ta đã xác định", ông Đặng Bá Hải – Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh chia sẻ.

z7453566824565-5e529579d9c0b05bc8ad5526df0a2704.jpg
Ông Đặng Bá Hải – Phó Hiệu trưởng Trường THCS và THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh

Em Hồ Văn Kiên, học sinh lớp 10 Trường THCS và THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh, dân tộc Chứt, chia sẻ rằng em và nhiều bạn bè sinh ra, lớn lên giữa núi rừng Phúc Trạch, Hà Tĩnh – nơi điều kiện kinh tế, xã hội còn nhiều khó khăn. “Nhờ sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, chúng cháu được học tập, rèn luyện dưới mái trường Dân tộc nội trú , nơi chắp cánh cho những ước mơ tưởng chừng rất xa vời của học sinh vùng cao”, Kiên bày tỏ.

Theo dõi Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng qua các kênh thông tin, Kiên cho biết học sinh trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh đặt nhiều kỳ vọng vào những quyết sách đang được Đại hội thảo luận… Em mong muốn các trường nội trú tiếp tục được đầu tư đồng bộ về cơ sở vật chất, từ phòng thí nghiệm, không gian học tập hiện đại đến sân chơi thể thao, câu lạc bộ văn hóa, giúp học sinh vừa tiếp cận tri thức và công nghệ số, vừa gìn giữ, phát huy bản sắc dân tộc.

“Chúng em nguyện nỗ lực học tập, rèn luyện đạo đức, trau dồi tri thức, xứng đáng là những ‘hạt giống đỏ’ của núi rừng Hà Tĩnh, sẵn sàng đóng góp trí tuệ, sức trẻ cho quê hương, đất nước”, Kiên khẳng định

z7452416271253-3e6c3f9ed6542b515bbbb3b8b26efe86.jpg
Em Hồ Văn Kiên (học sinh lớp 10, Trường THCS&THPT Dân tộc nội trú Hà Tĩnh)

Tin tưởng vào chiến lược lấy khoa học, công nghệ và chuyển đổi số để đất nước giàu mạnh

Trong bối cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đang thảo luận những định hướng chiến lược cho giai đoạn phát triển mới của đất nước, Thạc sĩ Cù Thị Nhung – giảng viên, Bí thư Đoàn Trường Đại học Hà Tĩnh – bày tỏ sự tin tưởng và kỳ vọng Đại hội sẽ tiếp tục đề ra những quyết sách mạnh mẽ, thúc đẩy phát triển kinh tế – xã hội bền vững, đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ và chuyển đổi số.

Theo dõi sát các nội dung của Đại hội, bà Nhung cho rằng đối với lĩnh vực giáo dục đại học, đặc biệt là các trường đại học địa phương, rất cần những chính sách mang tính dài hạn trong thu hút, bồi dưỡng nguồn nhân lực chất lượng cao; đồng thời tạo môi trường thuận lợi để giảng viên, sinh viên phát huy năng lực sáng tạo, đóng góp thiết thực cho sự phát triển của đất nước và địa phương.

Với tổ chức Đoàn, bà Nhung gửi gắm niềm tin tới các quyết sách của Đại hội trong việc tiếp tục định hướng, trao niềm tin và giao trọng trách cho thanh niên. "Tôi tin tưởng Đại hội sẽ tiếp tục định hướng, trao niềm tin và giao trọng trách cho thanh niên trong công cuộc đổi mới; đặc biệt là vai trò xung kích của sinh viên trong nghiên cứu khoa học, khởi nghiệp, tình nguyện và hội nhập quốc tế. Chúng tôi mong muốn có thêm các chính sách khuyến khích, hỗ trợ để tuổi trẻ Việt Nam — trong đó có sinh viên Hà Tĩnh — thực sự trở thành lực lượng tiên phong trong kỷ nguyên số”, Ths. Cù Thị Nhung bày tỏ.

z7453578310460-0ab8935b37e90ca9ec99bc11039d44e6.jpg
Ths. Cù Thị Nhung - giảng viên, Bí thư Đoàn trường Đại học Hà Tĩnh (đứng giữa).

Ông Nguyễn Khánh Tùng – Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Liên (xã Phúc Trạch, Hà Tĩnh) bày tỏ sự trân trọng và ghi nhận sâu sắc đối với những quyết sách đúng đắn của Đảng qua các kỳ Đại hội, đặc biệt là các chủ trương ưu tiên phát triển giáo dục vùng khó, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Theo ông Tùng, nhờ sự quan tâm nhất quán của Trung ương, của tỉnh và ngành giáo dục, hệ thống trường lớp tại khu vực biên giới từng bước được kiên cố hóa; đội ngũ giáo viên được bổ sung, học sinh dân tộc thiểu số ngày càng có nhiều cơ hội đến trường. Những chính sách hỗ trợ về học tập, bán trú, an sinh đã góp phần giữ vững sĩ số, từng bước nâng cao mặt bằng chất lượng giáo dục tại các địa bàn gian khó như Phúc Trạch– nơi có đồng bào dân tộc Chứt sinh sống.

Tuy nhiên, từ thực tiễn quản lý, ông Tùng thẳng thắn chỉ ra những khoảng cách vẫn còn hiện hữu giữa vùng biên giới và vùng thuận lợi: hạ tầng chuyển đổi số chưa đồng bộ, thiết bị dạy học hiện đại còn thiếu, đời sống phụ huynh còn nhiều khó khăn. Gửi gắm tới Đại hội XIV, ông mong Nghị quyết Đại hội sẽ có những chính sách đột phá, sát thực tiễn hơn, từ cơ chế ưu đãi, luân chuyển giáo viên vùng biên đến đầu tư Internet ổn định, phòng máy tính, thiết bị số; đồng thời nâng mức hỗ trợ cho học sinh dân tộc thiểu số để “không một học sinh nào bị bỏ lại phía sau”.

img-7522.jpg
Ông Nguyễn Khánh Tùng (áo trắng bên trái) - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Hương Liên (Phúc Trạch, Hà Tĩnh) cùng giáo viên tặng sách cho học sinh dân tộc Chứt.

Bên cạnh đó, ông cũng mong muốn tiếp tục nâng mức hỗ trợ đối với học sinh dân tộc thiểu số, nhất là chính sách ăn trưa, đồ dùng học tập, qua đó giảm gánh nặng cho gia đình, nâng cao tỷ lệ chuyên cần và chất lượng giáo dục toàn diện.

“Chúng tôi tin tưởng rằng, với tầm nhìn chiến lược của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, giáo dục vùng biên giới sẽ tiếp tục được quan tâm đúng mức, tạo nền tảng vững chắc để học sinh nơi đây có điều kiện học tập, trưởng thành và đóng góp cho quê hương, đất nước”, ông Nguyễn Khánh Tùng nhấn mạnh.

Theo giaoducthoidai.vn
https://giaoducthoidai.vn/giao-vien-hoc-sinh-ha-tinh-ky-vong-ve-chien-luoc-cong-nghe-chuyen-doi-so-post764894.html
Copy Link
https://giaoducthoidai.vn/giao-vien-hoc-sinh-ha-tinh-ky-vong-ve-chien-luoc-cong-nghe-chuyen-doi-so-post764894.html
Bài liên quan
Hà Tĩnh kiến tạo động lực mới, khí thế mới hướng tới Đại hội XIV của Đảng
Vượt qua bão tố, thiên tai, Hà Tĩnh đang vươn mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng phát triển ở khu vực miền Trung, như món quà ý nghĩa gửi tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
  • Giá trị cốt lõi của nghiên cứu khoa học nằm ở chất lượng và chiều sâu học thuật
    2 giờ trước Khoa học - công nghệ
    Theo các nhà khoa học, giá trị cốt lõi của nghiên cứu nằm ở chất lượng, chiều sâu học thuật và khả năng đóng góp cho vị thế khoa học quốc gia.
  • Giúp thí sinh có tâm lý thoải mái, tự tin khi bước vào kỳ thi quan trọng
    9 giờ trước Tuyển sinh - du học
    Các hiệu trưởng, trưởng điểm thi phối hợp chặt chẽ với UBND các địa phương và đơn vị liên quan xây dựng phương án phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, an toàn thực phẩm, chăm sóc sức khỏe cho thí sinh trong quá trình tổ chức thi; bố trí địa điểm chờ cho phụ huynh đưa đón thí sinh đi thi trong điều kiện thời tiết nắng nóng, trên địa bàn có nhiều công trường đang thi công..., đảm bảo sức khỏe cho phụ huynh, mỹ quan và tránh tắc đường. Đây là yêu cầu của Ban Chỉ đạo thi thành phố Hà Nội đối với công tác tổ chức kỳ thi lớp 10 diễn ra vào ngày 30 - 31/5.
  • TP Hồ Chí Minh chủ động nhiều giải pháp cho kỳ thi lớp 10
    12 giờ trước Giáo dục
    Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2026 - 2027 tại TP Hồ Chí Minh được xem là kỳ thi có quy mô lớn nhất từ trước đến nay, đồng thời là kỳ tuyển sinh đầu tiên sau khi TP Hồ Chí Minh sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Trước áp lực về số lượng thí sinh tăng mạnh và địa bàn tổ chức rộng hơn, ngành giáo dục Thành phố đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc và tạo thuận lợi tối đa cho học sinh.
  • Tia cực tím cả nước 'ở mức rất nguy hại'
    2 giờ trước Khoa học - công nghệ
    Chỉ số tia cực tím (UV) tại nhiều tỉnh thành đang chạm ngưỡng 10-13, mức cực kỳ nguy hại cho da và mắt, trong bối cảnh đợt nắng nóng gay gắt càn quét cả nước.
  • Mỗi đoàn viên thanh niên cần nâng cao ý thức văn hóa giao thông
    3 giờ trước Học đường
    Sáng 26/5, tại Trường Trung học cơ sở Lương Khánh Thiện (phường Phù Liễn), Ban Thường vụ Thành đoàn Hải Phòng phối hợp với Công ty TNHH LG Display Việt Nam Hải Phòng tổ chức Ngày hội "Xây dựng giao thông văn minh học đường năm 2026".
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giáo viên, học sinh Hà Tĩnh kỳ vọng về chiến lược công nghệ, chuyển đổi số