Ngay sau khi kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 kết thúc, Sở GD&ĐT Hà Nội đã tổ chức hội nghị thông tin với các cơ quan báo chí về kết quả của kỳ thi.
Thông tin tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Tuấn - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết: Toàn thành phố có 102.860 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 THPT công lập không chuyên năm học 2025-2026.
Thành phố thành lập 201 điểm thi với 4.411 phòng thi chính thức, 201 phòng thi dự phòng; huy động hơn 15.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi; gần 1.000 cán bộ công an tham gia công tác bảo đảm an ninh, an toàn.
Tỷ lệ thí sinh đến dự thi ở các môn Ngữ văn, Ngoại ngữ và Toán lần lượt là 99,6%; 99,59% và 99,57%. Toàn thành phố có 1 thí sinh vi phạm quy chế ở môn Ngoại ngữ. Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện thường xuyên, chặt chẽ, bảo đảm các khâu của kỳ thi diễn ra an toàn.
Thông tin riêng về công tác ra đề thi, ông Phạm Quốc Toản - Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, cho biết: Đề thi các môn bám sát Chương trình giáo dục phổ thông 2018 và định hướng, ma trận đã công bố, phù hợp mục tiêu kỳ thi.
Việc chọn ngữ liệu để đưa vào đề thi môn ngữ văn (đoạn trích “Hạnh phúc” của nhà thơ Giang Nam) được thực hiện kỹ. Đây là một ngữ liệu đẹp, mang tính trực diện và gần gũi. Đề thi là thông điệp muốn gửi tới học sinh lời động viên các em hãy tự tin, vững bước trong tương lai.
Tại hội nghị, ông Nghiêm Văn Bình - Trưởng phòng Quản lý thi và kiểm định chất lượng giáo dục (Sở GD&ĐT Hà Nội) thông tin về Bản đồ số phục vụ công tác điều hành kỳ thi vào lớp 10 của thành phố Hà Nội. Theo đó, Bản đồ số đã giúp thí sinh dễ dàng di chuyển đến đúng điểm thi, tra cứu thông tin kịp thời.
Nhận định về đề thi Ngữ văn, cô Lâm Kiều Ninh, giáo viên Trường THCS Đống Đa (quận Đống Đa) chia sẻ, đây là lần đầu tiên đề thi không sử dụng ngữ liệu trong sách giáo khoa, góp phần bỏ sự lệ thuộc vào các bài văn mẫu, hạn chế tình trạng học thuộc lòng.
Ghi nhận chung sau khi kết thúc thi, thí sinh đều phấn khởi. Dù ngữ liệu ở ngoài sách giáo khoa, nhưng tác phẩm đưa vào đề thi rất gần gũi, mang tính giáo dục cao, khơi gợi tình cảm gia đình và trách nhiệm xã hội, học sinh được thỏa sức bày tỏ cảm xúc.
Theo chia sẻ của thầy Trịnh Hoài Dương, giáo viên Trường THCS Giảng Võ 2 (quận Ba Đình), đề thi môn Toán năm nay rất hay, vừa đảm bảo yêu cầu của chương trình GDPT 2018 là phát huy phẩm chất năng lực của học sinh, vừa bảo đảm tính phân hóa vì số lượng thí sinh của Hà Nội rất lớn.
Ví dụ như bài toán giải phương trình, học sinh có thể giải bằng bất kỳ cách nào, miễn là có kết quả đúng. Điều này thể hiện học sinh đã chuyển từ tiếp nhận kiến thức gò bó, bắt buộc sang cởi mở hơn, Hay như việc mô hình hóa toán học, chuyển từ những công thức toán học sang những ví dụ thực tế rất đời thường như mua sách vở, tính toán lỗ, lãi trong kinh doanh.
Còn thầy Trần Văn Tuấn, giáo viên Trường THPT chuyên Chu Văn An nhận định: Đề Toán năm nay tuy có cấu trúc mới nhưng đảm bảo yêu cầu đánh giá học sinh, nhẹ nhàng, không đánh đố. Học sinh vui vẻ rời phòng thi, phụ huynh cũng vui vẻ theo con. Thầy Tuấn tâm đắc với bài toán 5, tìm giá trị lớn nhất nhỏ nhất. Đây là bài toán yêu cầu học sinh phải mô hình hóa từ thực tế để giải quyết vấn đề.
Công bố kết quả thi và điểm chuẩn cùng thời điểm đầu tháng 7
Ông Trần Thế Cương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội thông tin: Sau khi hoàn thành công tác coi thi, Sở đã sẵn sàng các điều kiện triển khai công tác chấm thi bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn.
Dự kiến, khoảng từ ngày 4/7 đến ngày 6/7, Sở GD&ĐT Hà Nội sẽ công bố điểm thi và điểm chuẩn trúng tuyển vào lớp 10 của các trường THPT công công lập năm học 2025-2026. Đây là năm đầu tiên việc công bố điểm thi và điểm chuẩn được thực hiện cùng thời điểm, góp phần giảm áp lực chờ đợi cho thí sinh.
Trước ý kiến băn khoăn về việc liệu rằng có hiện tượng chấm lỏng, chấm chặt trong kỳ thi hay không, nhất là đối với môn Ngữ văn, ông Trần Thế Cương khẳng định: Không có chuyện “chấm lỏng, chấm chặt”. Trách nhiệm của Sở GD&ĐT Hà Nội là tổ chức chấm thi an toàn, nghiêm túc, khách quan, đảm bảo công bằng.
Từng tham gia công tác chấm thi nhiều năm, cô Nguyễn Nguyệt Nga, Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm) khẳng định: Đội ngũ giáo viên chấm thi luôn được lựa chọn kỹ càng hằng năm. Quy trình tổ chức chấm thi được thực hiện nghiêm túc, có sự giám sát chặt chẽ; hướng dẫn chấm thi được phổ biến chi tiết, thí sinh và phụ huynh thí sinh hoàn toàn yên tâm.
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội Trần Thế Cương phát biểu tại hội nghị.
Nhấn mạnh tinh thần nghiêm túc, trách nhiệm của các thành viên Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh thành phố, các địa phương và toàn ngành, ông Trần Thế Cương chia sẻ, nhiều cán bộ, giáo viên đã hy sinh việc riêng vì việc chung với tinh thần trách nhiệm cao.
“Có giáo viên đang thực hiện nhiệm vụ trong hội đồng đề thì bố mất nhưng không thể về cùng gia đình chịu tang; có giáo viên đang đi coi thi nhận được tin bố mất nhưng vẫn nén đau buồn, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ đến môn thi cuối cùng”, ông Cương nói.
Về phía thí sinh, giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội cho hay toàn thành phố có 12 thí sinh cần hỗ trợ vì lý do sức khỏe. Trong đó, có thí sinh gãy chân, tay trước kỳ thi. Có thí sinh đang phải điều trị. Các điểm thi đã nhận được ý kiến cho phép của bác sĩ và gia đình và bố trí hỗ trợ thí sinh.
Trong đó, có một thí sinh bị đau ruột thừa sau môn thi thứ hai. Thí sinh được đưa cấp cứu, phẫu thuật nhưng ở buổi thi toán vẫn mong muốn được dự thi. Điểm thi đã phối hợp gia đình tạo điều kiện cho thí sinh dự thi với điều kiện có kíp bác sĩ trực sẵn đảm bảo an toàn cho thí sinh.
Đến thời điểm này, Sở GD&ĐT Hà Nội khẳng định: Công tác coi thi được thực hiện nghiêm túc; việc vận chuyển đề thi được thực hiện an toàn và bảo mật. Sự phối hợp của các lực lượng trong công tác tổ chức thi được thực hiện đồng bộ, chặt chẽ. 100% các điểm thi không bị mất điện trong quá trình tổ chức kỳ thi. Các lực lượng có nhiều sáng kiến hỗ trợ, động viên thí sinh đi thi.