Giáo viên nhận định về đề thi môn Toán lớp 10 tại Thanh Hóa

10/06/2023, 11:54
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Giáo viên Toán tại nhiều trường ở Thanh Hóa nhận định, đề thi môn Toán lớp 10 năm nay giữ ổn định về cấu trúc, mức độ phân hóa tương đối tốt.

Giáo viên nhận định về đề thi môn Toán lớp 10 tại Thanh Hóa ảnh 1

Đề thi môn Toán vào lớp 10 tại Thanh Hoá.

Cùng học trò thảo luận về đề thi Toán trước cổng Trường THPT Tô Hiến Thành (TP Thanh Hóa), thầy Hoàng Quốc Hải, giáo viên Toán, Trường THCS Quảng Hưng (TP Thanh Hóa) đánh giá: Đề thi Toán vào lớp 10 năm nay bám sát với chương trình lớp 9 hiện hành và tương đồng về cấu trúc so với đề khảo sát của Sở GD&ĐT, nhưng cũng có những câu phân loại học sinh khá, giỏi.

Học sinh nắm chắc kiến thức có thể tự tin dành được điểm 7, 8. Có hai câu phân loại rõ nhất là ý thứ 3 của câu 4 và câu 5 của đề thi. Nếu học sinh giải quyết tốt 2 câu này có thể đạt được điểm 9.

"Ngoài 2 câu phân loại học sinh, thầy Hải cho rằng ở ý thứ 2 của câu 3, học sinh cần phải tỉnh táo ở chỗ X1 bé hơn X2 và giá trị tuyệt đối của X1. Các em cần phải xét trường hợp âm hay dương để phá giá trị tuyệt đối.

Nhìn chung về cơ bản đề thi môn Toán vào lớp 10 năm nay vẫn giữ ổn định về cấu trúc và không có gì lạ với học sinh", thầy Hải nói.

Giáo viên nhận định về đề thi môn Toán lớp 10 tại Thanh Hóa ảnh 2

Thí sinh vui vẻ rời phòng thi sau khi hoàn tất môn thi cuối, kỳ thi vào lớp 10 THPT tại Thanh Hóa. Ảnh: LT.

Tương tự, thầy Trịnh Quốc Phượng, giảng dạy môn Toán, Trường THPT Triệu Sơn 3 (Triệu Sơn, Thanh Hóa) nhận định: Đề thi Toán vào lớp 10 có tính phân loại tương đối tốt, bám sát chương trình lớp 9 hiện hành.

"Với học sinh lực học trung bình có thể đạt 5 đến 7 điểm. Tuy nhiên, từ điểm 8 trở lên có sự phân loại, cụ thể ở ý thứ 2 của câu 3, ý thứ 3 của câu 4 và câu 5. Để giải quyết được câu này, học sinh phải có kiến thức tổng hợp và phải linh hoạt", thầy Phượng nói.

Báo cáo nhanh từ Sở GD&ĐT Thanh Hóa, kết thúc buổi thi môn Toán ghi nhận có tổng số 39.623 thí sinh dự thi trong tổng số 39.759 thí sinh đăng ký dự thi, đạt tỷ lệ 99,66%. Buổi thi hôm nay không ghi nhận thí sinh nào vi phạm quy chế thi. Tình hình cán bộ, giáo viên tham gia công tác coi thi đảm bảo.

Kết thúc 2 ngày thi với 3 môn thi, tổng số thí sinh tham dự toàn kỳ thi vào lớp 10 tại Thanh Hóa là 39.623 thí sinh với 87 Hội đồng thi và 1.687 phòng thi.

Qua 3 buổi thi, ghi nhận 3 trường hợp thí sinh bị đình chỉ, trong đó có 2 thí sinh mang điện thoại vào phòng thi và 1 thí sinh bị đình chỉ thi do sử dụng tài liệu. Tình hình cán bộ, giáo viên tham gia công tác thi đảm bảo.

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Giáo viên nhận định về đề thi môn Toán lớp 10 tại Thanh Hóa