Các nhà trường tổ chức nhiều buổi tư vấn hướng nghiệp và tuyển sinh, giúp học sinh lớp 12 định hướng rõ ngành nghề trong tương lai...
Nhằm giúp học sinh tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác về công tác tuyển sinh đại học, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều (Long Biên, Hà Nội) tổ chức Ngày hội Hướng nghiệp và tư vấn tuyển sinh đại học năm 2025 với sự tham gia của hơn 1.000 học sinh.
Thầy Lê Trung Kiên - Hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Gia Thiều cho biết: Năm 2025, học sinh lớp 12 thi tốt nghiệp theo Chương trình GDPT 2018 với nhiều điểm mới. Các cơ sở giáo dục đại học cũng điều chỉnh trong xét tuyển đầu vào nhằm thích ứng với đổi mới của giáo dục phổ thông.
Bộ GD&ĐT đã ban hành quy chế thi tốt nghiệp THPT và những dự kiến điều chỉnh trong quy chế tuyển sinh trình độ đại học, cao đẳng sư phạm mầm non. Vì vậy, việc cung cấp thông tin đầy đủ, chính xác tới học sinh về quy chế và xét tuyển đại học, cao đẳng sư phạm mầm non là nội dung quan trọng.
Điểm mới của chương trình năm nay là bên cạnh sự tham gia của học sinh lớp 12 có học sinh lớp 11 của trường. Tại sự kiện, học sinh được nghe phổ biến Quy chế thi tốt nghiệp THPT năm 2025; những điểm mới trong xét tuyển đại học; hiểu thêm về quy trình lọc ảo toàn quốc năm 2025...
Ngoài khu vực tư vấn chung, học sinh có thể tìm hiểu thông tin tại khu vực tư vấn chuyên sâu, nghe đại diện các trường đại học, cao đẳng giải đáp vấn đề còn băn khoăn.
Đây cũng là dịp để học sinh nghe chuyên gia thông tin về xu hướng ngành nghề trong tương lai; tìm hiểu về cơ hội học tập, việc làm và phát triển bản thân; đồng thời giao lưu với cựu học sinh để có thêm kinh nghiệm thực tế trong việc định hướng ngành nghề.
Với chủ đề “Chọn ngành - Chọn nghề - Sáng tươi lai”, Ngày hội hướng nghiệp tuyển sinh năm 2025 của Trường THPT Dương Xá (Gia Lâm, Hà Nội) diễn ra thành công với hơn 1.600 học sinh các trường THPT trong huyện tham dự. Qua buổi trải nghiệm, các em có thêm nhiều thông tin thiết thực, những ý tưởng để lựa chọn ngành nghề.
Tại buổi tư vấn, cha mẹ và học sinh nhận được những chia sẻ, giới thiệu, cung cấp thông tin về ngành, nghề, mô hình đào tạo và trang thiết bị hiện đại, quá trình học tập cũng như cơ hội nghề nghiệp sau khi ra trường; đặc biệt là sự truyền cảm hứng của thầy cô, nhà khoa học đến từ các trường đại học, học viện.
Cũng trong ngày hội, học sinh hứng thú khi trải nghiệm 16 gian hàng giới thiệu về ngành nghề, những sản phẩm trí tuệ, công nghệ, hàng hóa của các trường đại học chế tạo, sản xuất…
Tham gia ngày hội, nghe chuyên gia và đại diện các trường đại học tư vấn, Lại Phương Linh - học sinh lớp 12D5, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều hiểu hơn về nhu cầu nghề nghiệp của xã hội cũng như năng lực bản thân. Nữ sinh cho biết sẽ tìm hiểu thêm để lựa chọn ngành học phù hợp với năng lực, nhu cầu nguồn nhân lực của xã hội và điều kiện thực tế gia đình.
Mong con đỗ Đại học Bách khoa Hà Nội năm học tới, anh Phạm Huy Khoa - phụ huynh có con học lớp 11A3, Trường THPT Nguyễn Gia Thiều cho rằng, nhà trường hướng nghiệp cho học sinh lớp 11 là cần thiết bởi gia đình cần có thông tin để định hướng cho con, nhất là những điểm mới về Kỳ thi tốt nghiệp THPT được áp dụng từ năm 2025.
Cũng nhận sự hưởng ứng tích cực từ phụ huynh và học sinh lớp 12, Ngày hội hướng nghiệp của Trường THPT Cầu Giấy (Cầu Giấy, Hà Nội) đã cung cấp nhiều thông tin để gia đình học sinh và các em định hướng rõ ràng nghề nghiệp trong tương lai.
Trần Nguyễn Thái An - học sinh lớp 12D3, Trường THPT Cầu Giấy bộc bạch: Chúng em được chuyên gia phân tích, giúp nhìn nhận bản thân, nhận ra điểm mạnh, yếu để từ đó lựa chọn chính xác nghề nghiệp. Đặc biệt là sự tư vấn từ các trường đại học đã giúp em hiểu hơn về cơ hội xét tuyển và việc làm trong tương lai.
Định hướng nghề nghiệp cho học sinh càng sớm càng tốt cũng là quan điểm của cô Bùi Thùy Linh - Hiệu trưởng Trường THPT Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội). Do đó, trong Ngày hội tư vấn, hướng nghiệp được tổ chức ngày 10/3, nhà trường sẽ thông tin tới toàn thể học sinh, đặc biệt học sinh lớp 12 điểm mới trong đợt xét tuyển tới đây.
“Định hướng nghề nghiệp từ sớm sẽ giúp học sinh nhận ra đam mê, sở thích và năng lực bản thân có phù hợp công việc hay không, từ đó quyết định về ngành nghề chính xác, giảm tình trạng làm trái ngành hay chán nản, bỏ ngang khi theo đuổi các ngành học không phù hợp. Học sinh sẽ thành công hơn trong công việc vì phù hợp với sở trường, năng lực”, cô Bùi Thùy Linh nói.
Theo ông Trần Thế Cương - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội, chọn ngành, trường không chỉ ảnh hưởng đến mỗi học sinh mà còn có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của xã hội. Chính vì thế, hoạt động hướng nghiệp được các nhà trường tổ chức sẽ giúp các em tiếp cận thông tin đầy đủ, chính xác, nghe giải đáp thắc mắc từ các chuyên gia, từ đó có quyết định sáng suốt và phù hợp nhất với bản thân.