Ngày 22/7, UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành văn bản về việc triển khai một số biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị, chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai ngay một số biện pháp cần thiết.
Cụ thể, từ 12h ngày 22/7/2021, đề nghị người dân Quảng Ninh ở nhà nếu không có việc thực sự cần thiết. Không ra khỏi nhà sau 23h đến 4h ngày hôm sau, trừ trường hợp đặc biệt hoặc làm việc, lao động, thực hiện nhiệm vụ theo phân công của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.

Yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ diễn biến tình hình thực tế trên địa bàn, chủ động quyết định tạm dừng một số hoạt động có nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng cao. Cụ thể như hàng quán vỉa hè, bãi tắm công cộng, các hoạt động tập trung đông người không cần thiết...
Yêu cầu kiểm tra và xử lý triệt để mọi trường hợp không tuân thủ thực hiện quy tắc 5K và các quy định phòng, chống dịch. Công khai các trường hợp vi phạm để nhân dân biết.
Thế nhưng, thực tế tại các bãi tắm trên địa bàn thành phố Hạ Long, người dân tới tắm thường xuyên. Nhộn nhịp nhất là hai khung giờ sáng sớm và buổi chiều.
Không chỉ các bãi tắm đông đúc mà các nhà hàng, công viên cũng rất nhộn nhịp.
