Hà Nam: Thông tin 13 ca mắc Covid-19 ngày 5/11

T. Hoà | 05/11/2021, 17:22
Theo dõi Giáo dục Thủ đô trên

Ngày 5/11, CDC Hà Nam công bố thông tin cụ thể về 13 ca mắc Covid-19 trong ngày.

Theo đó, 13 ca mắc Covid-19 trong ngày đã được Bộ Y tế gắn mã bệnh, gồm 10 trường hợp ở TP Phủ Lý, 2 trường hợp ở huyện Thanh Liêm và 1 trường hợp tại huyện Bình Lục.

o-dich-ha-nam.jpg
Hà Nam ghi nhận 13 ca mắc Covid-19 ngày 5/11.

1, Bệnh nhân BN950.411, có tên N.V.Đ, là nam giới, sinh năm 2007, ở Tổ 7, thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân là cháu của bệnh nhân BN945.889, có tên P.T.L ghi nhận ngày 4/11. Bệnh nhân được phát hiện trong khu vực đã được phong tỏa.

2, Bệnh nhân BN950.412, có tên N.T.K.L, là nữ giới, sinh năm 1980, ở Tổ 7, thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân tiếp xúc với bệnh nhân BN945.885, có tên N.T.H, ghi nhận ngày 4/11. Bệnh nhân được phát hiện trong khu vực đã được phong tỏa.

3, Bệnh nhân BN950.413, có tên T.T.S, là nữ giới, sinh năm 1975, ở Tổ 7, thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân tiếp xúc với bệnh nhân BN931.911, có tên T.T.N.T, ghi nhận ngày 2/11. Bệnh nhân được phát hiện trong khu vực đã được phong tỏa.

4, Bệnh nhân BN950.414, có tên T.N.M, là nam giới, sinh năm 2021, ở Tổ 7, thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân là con của bệnh nhân BN945.880, có tên N.T.N, ghi nhận ngày 4/11. Bệnh nhân được phát hiện trong khu vực đã được phong tỏa.

5, Bệnh nhân BN950.415, có tên T.T.T, là nữ giới, sinh năm 1981, ở Tiểu khu Đồi Ngang, thị trấn Tân Thanh, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân từ TP. Hồ Chí Minh về địa phương từ ngày 28/10/2021. Bệnh nhân phát hiện khi đã được cách ly tại nhà.

6, Bệnh nhân BN950.416, có tên V.T.N, là nữ giới, sinh năm 1965, ở thôn Hòa Ngãi, xã Thanh Hà, huyện Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân tiếp xúc với BN905.353, có cùng địa chỉ, ghi nhận ngày 28/10. Bệnh nhân được phát hiện trong khu cách ly.

7, Bệnh nhân BN950.417, có tên V.N.T, là nữ giới, sinh năm 2017, ở Tổ 2, phường Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân là con của bệnh nhân BN920.939, có cùng địa chỉ, ghi nhận ngày 31/10. Bệnh nhân được phát hiện trong khu vực đã được phong tỏa.

8, Bệnh nhân BN950.418, có tên D.T.L, là nữ giới, sinh năm 1949, ở Tổ dân phố Hồng Phú, phường Thanh Châu, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân là vợ của bệnh nhân BN910.299, có tên P.Đ.V, ghi nhận ngày 29/10. Bệnh nhân được phát hiện trong khu cách ly.

9, Bệnh nhân BN950.419, có tên N.T.L, là nữ giới, sinh năm 1972, ở Tổ 7, thôn Lê Lợi, xã Phù Vân, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân là con của bệnh nhân BN945.889, có tên P.T.L, ghi nhận ngày 4/11. Bệnh nhân được phát hiện trong khu cách ly.

10, Bệnh nhân BN950.420, có tên N.V.B, là nam giới, sinh năm 1975, ở thôn Văn Lâm 2, xã Liêm Tiết, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân tiếp xúc với bệnh nhân BN910.303 có cùng địa chỉ, ghi nhận ngày 29/10. Bệnh nhân được phát hiện trong khu cách ly.

11, Bệnh nhân BN950.421, có tên N.T.C, là nam giới, sinh năm 2005, ở Tổ 4, phường Lương Khánh Thiện, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân là con của bệnh nhân BN938.432, có tên P.T.T, ghi nhận ngày 3/11. Bệnh nhân được phát hiện trong khu cách ly.

12, Bệnh nhân BN950.422 , có tên P.A.T, là nam giới, sinh năm 1995, ở thôn Tiên Tân, xã Tiên Tân, TP. Phủ Lý, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân là tiếp xúc với bệnh nhân BN945.877, có tên N.T.L (Bệnh nhân L. làm việc ở Công ty May K.B, ghi nhận ngày 4/11). Bệnh nhân T. được phát hiện trong khu cách ly.

13, Bệnh nhân BN950.423, có tên T.V.H, là nam giới, sinh năm 2003, ở thôn An Tâm, xã An Ninh, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam. Bệnh nhân từ TP. Hồ Chí Minh về địa phương từ ngày 30/10/2021. Bệnh nhân phát hiện khi đã được cách ly tại nhà.

Như vậy, kể từ ngày 19/9/2021, đến 17 giờ ngày hôm nay (5/11), Hà Nam đã ghi nhận 1.045 ca Covid-19.

Giáo dục Thủ đô (giaoducthudo.vn) sẽ tiếp tục cập nhật.

Bài liên quan
Hà Nam: Ngày 1/11 thêm 23 ca dương tính với Covid-19
Ngày 1/11, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam công bố 23 ca dương tính với Covid-19.

(0) Bình luận
Nổi bật Giáo dục thủ đô
Đừng bỏ lỡ
Mới nhất
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO
Hà Nam: Thông tin 13 ca mắc Covid-19 ngày 5/11